Người dân hoang mang vì 2000 khối nước thải của MiWon Việt Nam
Với danh nghĩa cải tạo đất, 2000 khối nước thải của Cty TNHH MiWon Việt Nam đã bị đổ xuống đồi núi tại Định Hóa (Thái Nguyên). Trong khi cơ quan chức năng chưa xác định được mức độ nguy hại của thứ nước thải này thì cá và vịt của người dân nuôi gần nơi đổ chất thải đã chết hàng loạt.
(CLO) Với danh nghĩa cải tạo đất, 2000 khối nước thải của Cty TNHH MiWon Việt Nam ( Cty MiWon) đã bị đổ xuống đồi núi tại Định Hóa (Thái Nguyên). Trong khi cơ quan chức năng chưa xác định được mức độ nguy hại của thứ nước thải này thì cá và vịt của người dân nuôi gần nơi đổ chất thải đã chết hàng loạt.
>>Video Thái Nguyên: Chôn lấp chất thải công nghiệp ‘núp bóng’ cải tạo đất?
Cá, gia cầm chết bất thường
Vào tháng 6/2016, tại xóm Phỉnh, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên bất ngờ xuất hiện tình trạng cá và vịt chết hàng loạt khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Khu với diện tích ao trên 7 sào. Sau một đêm mưa lớn, ông Khu phát hiện hàng loạt con cá chết nổi trên mặt nước. Cùng với đó, 20 con vịt trong tổng số 70 con ông nuôi cạnh ao cũng bị chết. “Số cá chết khoảng trên 400kg, vịt và cá sau đó vẫn tiếp tục bị chết khiến gia đình tôi bị thiệt hại khoảng trên 20 triệu đồng” – Ông Khu cho biết.
Đặc biệt, ông Khu còn phát hiện nước trong ao nuôi cá bị chuyển sang màu đen, nổi váng và có mùi khó ngửi. Ông Khu cho rằng, nguồn nước đã bị nhiễm thứ chất thải chảy xuống từ Cty CP Nam Việt (Cty Nam Việt) cách đó không xa.
[caption id="attachment_119925" align="aligncenter" width="700"]Không chỉ riêng nhà ông Khu, theo ông Cao Văn Đẳng – trưởng xón Phỉnh, cũng trong khoảng thời gian trên, ao cá của gia đình ông Nguyễn Văn Tự cũng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt và trong ao cũng có hiện tượng nước chuyển màu đen, nổi váng. Ngoài ra, tại khu vực ruộng lúa của bà Sinh và một số thửa ruộng gần Cty Nam Việt, hai vụ vừa rồi các hộ dân này gần như không có thu hoạch. “Xóm Phỉnh là xóm nghèo nhất của xã Phượng Tiến, tuy rằng, so với Cty (Cty Nam Việt) số tài sản không đáng kể nhưng so với công sức một nắng hai sương người dân bỏ ra để làm ra ngần đấy cá, vịt, lúa là rất vất vả” – ông Đẳng chia sẻ.
Theo ông Đẳng, Cty Nam Việt mua hàng chục héc-ta đất của người dân để làm dự án chăn nuôi bò, lợn từ năm 2013. Khi Cty Nam Việt chuyển đến, người dân trong xã rất phấn khởi và vui mừng vì địa phương đã có một cty lớn đầu tư. Nhưng dự án chăn nuôi gia súc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy xe ô tô liên tục ra vào, các máy xúc đào các hố lớn và đổ một thứ nước màu đen xuống đó. Đồng quan điểm với các hộ dân, ông Khu cũng cho rằng nguyên nhân khiến cá chết là do nước bị nhiễm nước thải chảy xuống từ Cty Nam Việt.
“Nếu như cứ đà này mà kéo dài, cơ quan chức năng không giúp đỡ để giải quyết thì nhân dân còn thiệt hại nữa chứ không phải đến đây là dừng vì cty chưa hoạt động, mới đang giải phóng mặt bằng mà đã thế này rồi. Sau này, Cty Nam Việt hoạt động rồi thì chắc chắn là ô nhiễm còn nhiều hơn nữa. Các hộ cũng rất lo lắng vì không biết cái giếng nước sinh hoạt của nhà mình đã bị ô nhiễm chưa và có an toàn không.” – ông Đẳng chia sẻ thêm.
Cải tạo đất hay 'núp bóng" để chôn lấp chất thải công nghiệp?
Theo sự dẫn đường của ông Khu, chúng tôi đã tiếp cận được một trong nhiều nơi Cty Nam Việt đang chứa thứ nước màu đen mà người dân gọi là chất thải. Tại đây, có hàng loạt hố chứa thứ nước màu đen, nổi váng và phát ra mùi hết sức khó chịu. Gọi là cái hố vì chúng được đào hết sức sơ sài, rộng từ 100-200m2, sâu khoảng 1.5m, không xây bờ và cũng chẳng có mái che. Trước đây, có hàng chục hố như thế nhưng Cty Nam Việt đã dùng máy xúc lấp lại.
[caption id="attachment_119923" align="aligncenter" width="700"]Sau khi ghi lại những hình ảnh thực tế cùng ý kiến của người dân, chúng tôi đã làm việc với ông Hà Văn An - Giám đốc Cty CP Nam Việt. Tại buổi làm việc, ông An cho biết hiện cty đang trong quá trình xây dựng nên chưa có chất thải. Thứ nước màu đen chứa trong các hố là phân bón MV-L của Cty TNHH MiWon Việt Nam (Cty MiWon) ở Phú Thọ. Về việc người dân cho rằng thứ phân bón đó đang gây ô nhiễm khiến chết cá và vịt, ông An một mực phủ nhận điều này: “Cty không thải ra môi trường, tôi khẳng định là không thể chết cá của người dân được, còn nếu chết cá của người dân là tôi đền 100%. Tôi dùng để cải tạo đất và cấy cỏ trong lúc chúng tôi chưa có nguồn phân khác”.
[caption id="attachment_119921" align="aligncenter" width="700"]Khi được hỏi về việc thứ nước màu đen Cty MiWon chuyển đến là phân bón hay nước thải công nghiệp thì ông An cũng không nắm được: “Họ có giấy chứng nhận về chất lượng, có giấy chứng nhận được phép thì bọn tôi mới mua, còn nếu bọn tôi mua mà không đúng thì đây là bọn tôi bị lừa”.
Được biết, sau khi xảy ra việc cá của người dân chết hàng loạt, đoàn công tác của Sở TN&MT Thái Nguyên và Phòng TN&MT huyện Định Hóa đã xuống kiểm tra và lấy mẫu nước thải tại Cty Nam Việt. Theo kết quả ban đầu từ việc phân tích mẫu nước thải tại đây, các chỉ số vượt từ 34 đến hơn 800 lần so với quy chuẩn Quốc gia về nước thải công nghiệp. Ông An cũng xác nhận đã có nhiều đoàn của UBND huyện Định Hóa và sở TM&MT Thái Nguyên đến kiểm tra và lấy mẫu để phân tích. “Tôi nghĩ rằng, nếu mà lấy ở cái mẫu ở trong thùng chứa thì đương nhiên sẽ vượt quá chỉ tiêu, còn nếu mà lấy ngoài nước thì tôi nghĩ rằng là không có” – ông An cho biết.
[caption id="attachment_119924" align="aligncenter" width="700"]Theo hợp đồng mua phân bón giữa Cty Nam Việt và Cty MiWon, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2016, Cty MiWon sẽ bán và vận chuyển đến tận nơi cho Cty Nam Việt 2000 khối phân bón Hữu Cơ dạng lỏng MV-L để tiêu thụ trên địa bàn xã Phượng Tiến.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Anh - Chánh Thanh tra Sở TN&MT Thái Nguyên cho biết đang trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, “Trước đó, sở TN&MT đã nhận được công văn của UBND huyện Định Hóa phản ánh về việc Cty Nam Việt gây ô nhiễm môi trường ở xã Phượng Tiến. Ngay sau khi nhận được thông tin đó, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh đã chỉ đạo lực lượng thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh. Trong quá trình xác minh chúng tôi thấy có nhiều nội dung cần phải làm rõ, chính vì vậy Sở TN&MT đã phối hợp với Công an tỉnh và Sở NN&PTNT để xác minh, làm rõ các nội dung theo đề nghị của UBND huyện Định Hóa.” – ông Việt Anh cho biết.
Được biết, trước đây cũng đã có nhiều lần Cty MiWon bán rẻ, thậm chí là tặng người dân tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hay tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh khác thứ phân bón MV-L trên. Sau một thời gian sử dụng, người dân đều không thấy hiệu quả mà còn giảm năng suất của cây trồng, môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.
Nam Biên