Người đàn ông tử vong vì bệnh dại sau 3 tháng bị mèo cào
(CLO) Một người đàn ông 36 tuổi ở huyện Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận vừa tử vong do bệnh dại sau ba tháng bị mèo hoang cào vào chân nhưng không tiêm phòng.
Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận xác nhận trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã Gia An, huyện Tánh Linh. Nạn nhân là một người đàn ông 36 tuổi.

Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 9/2, người này bị một con mèo hoang cào vào bắp chân. Vết thương nông, chảy máu nhẹ, tuy nhiên anh không đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại.
Khoảng hai tháng sau, ngày 3/4, nạn nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, mệt mỏi, khó thở và co giật. Sau khi thăm khám tại một cơ sở y tế tư nhân và được nghi ngờ mắc bệnh dại, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Gia đình sau đó xin đưa về nhà và anh tử vong vào ngày 5/4.
Người nhà cho biết, con mèo cào vào chân nạn nhân là mèo hoang, bị liệt hai chân sau. Ngoài nạn nhân, một người khác cũng bị mèo cào vào lòng bàn tay, nhưng đã kịp thời rửa vết thương bằng nước muối và tiêm ba liều vắc xin dại cùng một liều vắc xin uốn ván.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết đây là ca tử vong thứ ba do bệnh dại tại địa phương từ đầu năm đến nay. Các trường hợp tử vong đều có điểm chung là chủ quan, không tiêm phòng hoặc không tiêm đầy đủ, đúng lịch sau khi bị chó, mèo cào hoặc cắn.
Khuyến cáo từ ngành y tế: Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, dù vết thương nhỏ hay lớn, cần rửa sạch bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời.