Người dân TP. HCM được "đi chợ hộ" thế nào trong ngày đầu siết chặt giãn cách?

Thứ hai, 23/08/2021 17:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều hộ dân đã nhận được phiếu đăng ký trong ngày đầu triển khai hình thức "đi chợ hộ". Song, không ít người vẫn lúng túng vì chưa được phổ biến, các doanh nghiệp bán lẻ cũng chờ thêm sự hướng dẫn của chính quyền.

"Đi chợ hộ" 1 lần/tuần

Theo kế hoạch khẩn về “Đảm bảo cung ứng thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn TP. HCM thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19” của UBND TP. HCM, tất cả hoạt động cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức "đi chợ hộ".

Tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Tổ dân phố…), các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại các địa phương cùng tham gia hỗ trợ thực hiện với tần suất 1 lần/tuần và trực tiếp phân phối tới người dân (hộ dân trả tiền).

Người dân phường Tân Thuận Tây được

Người dân phường Tân Thuận Tây được "đi chợ hộ" theo các combo

Chị Trịnh Bảo Trang (ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. HCM) cho biết đã nhận được email thông báo từ ban quản lý về việc đi chợ hộ. Theo đó, mỗi căn hộ được đăng ký 1 lần/tuần, ban quản lý sẽ tổng hợp danh sách chuyển về UBND phường.

"Quý cư dân vui lòng chuẩn bị sẵn tiền mặt để nhận thực phẩm, khi có thực phẩm ban quản lý sẽ thông báo cho quý cư dân xuống nhận hàng và thanh toán trực tiếp (dự kiến siêu thị sẽ giao đơn hàng trong vòng 1 đến 3 ngày). Trong trường hợp quý cư dân không nhận hàng, cơ quan chức năng sẽ từ chối hỗ trợ cho căn hộ đó lần sau", thông báo nêu.

Chị Trang cho biết có 6 combo "dinh dưỡng gia đình" để cư dân lựa chọn, dao động từ 300.000 - 600.000 đồng gồm: thịt gà, thịt heo, cá, đậu hũ, hành lá, cà rốt, su su... Ngoài ra, còn có 3 combo "nạp vitamin" cung cấp các loại trái cây cho người dân, dao động từ 60.000 - 120.000 đồng.

Phường dân tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM được lực lượng quân đội hỗ trợ giao hàng tận nhà

Phường dân tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM được lực lượng quân đội hỗ trợ giao hàng tận nhà

Tại phường 25 quận Bình Thạnh, TP. HCM, theo ghi nhận, lực lượng đi chợ giúp dân đã tiến hành soạn và giao các đơn hàng đến người dân nhờ mua hộ.

Phường 7, quận Bình Thạnh cũng thông báo sẽ nhận đơn hàng đi chợ hộ của người dân trước 9h và trả đơn vào ngày hôm sau. Các mặt hàng mua hộ gồm thịt heo, thịt bò, thịt gà, rau củ quả, gia vị (số lượng 0,5 kg hoặc 1 kg) và một số mặt hàng thiết yếu như tã giấy, băng vệ sinh, nước rửa tay khử khuẩn, khẩu trang.

Hàng hoá được phân chia, đóng gói trước khi giao đến người dân

Hàng hoá được phân chia, đóng gói trước khi giao đến người dân

Rốt ruột chờ phổ biến

Tuy nhiên, nhiều người dân tại các quận, huyện, TP. Thủ Đức vẫn chưa nhận được thông tin về cách thức đăng ký đi mua thực phẩm từ ngày 23/8 - 6/9.

Chiều 23/8, anh Trần Duy Trường (ngụ phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM) cho hay vẫn chưa nhận được thông báo hay hướng dẫn đăng ký nào về việc đi chợ hộ.

"TP. HCM siết chặt giãn cách trong 2 tuần, hôm qua tôi định mua ít đồ dự trữ nhưng quay về vì siêu thị đông người quá. Đến nay tôi vẫn chưa nhận được hướng dẫn gì về việc đi chợ hộ, sốt ruột quá", anh Trường nói.

Tương tự, anh Phạm Hoàng Tùng (ngụ phường 3, quận 4, TP. HCM) cũng chưa nhận được phiếu đăng ký hay thông tin từ tổ dân phố để mua thực phẩm.

"Tôi xem trên báo, đài biết sẽ được đi chợ hộ, nhưng đến giờ vẫn chưa biết phải đăng ký với ai, gọi điện, nhắn tin cho đơn vị nào để được hỗ trợ", anh Tùng chia sẻ.

Các siêu thị đảm bảo nguồn hàng ổn định để phục vụ nhu cầu của người dân

Các siêu thị đảm bảo nguồn hàng ổn định để phục vụ nhu cầu của người dân

Về phía doanh nghiệp, các hệ thống phân phối lớn như MM Mega Market, Big C, AEON, Lotte Mart… vẫn đang tiếp tục làm việc với Sở Công Thương TP. HCM cũng như phối hợp với UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện để hoàn tất các công tác chuẩn bị cho hoạt động cung ứng hàng hóa từ ngày 23/8.

Saigon Co.op cho biết các phương án bán hàng cho đầu mối các phường đã có sẵn như mua chung, bán theo combo... Vấn đề hiện nay là hệ thống vẫn đang chờ kết nối từ các địa phương.

Các mặt hàng tươi sống đầy ắp tại siêu thị

Các mặt hàng tươi sống đầy ắp tại siêu thị

Về phía Tập đoàn Central Retail, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn cho biết: “Với hệ thống đại siêu thị GO!, Big C, chúng tôi có thể cung ứng hàng hóa cho các ban ngành đoàn thể liên quận nếu có nhu cầu, giao bằng xe tải theo hướng dẫn của thành phố. Đối với các siêu thị Topsmarket, chúng tôi cung ứng hàng hóa cho các phường và đại diện cán bộ phường sẽ giao đến các hộ dân sinh sống trên địa bàn một cách nhanh chóng thuận tiện nhất có thể".

Một số nhân viên siêu thị còn gặp khó khăn khi đi qua các chốt kiểm soát do chưa được cấp giấy đi đường mới

Một số nhân viên siêu thị còn gặp khó khăn khi đi qua các chốt kiểm soát do chưa được cấp giấy đi đường mới

Siêu thị AEON Tân Phú và AEON Bình Tân vẫn duy trì nhập hàng, đảm bảo nguồn hàng ổn định để phục vụ nhu cầu của người dân được đặt hàng thông qua các cơ quan địa phương và các tổ Covid cộng đồng thời gian tới. Đồng thời, đại diện AEON cho hay, đã và đang phối hợp để gửi các combo hàng hóa cho đầu mối phụ trách tại các phường, tổ dân phố, sẵn sàng nhận đơn hàng từ người dân.

"Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, do người dân đã mua trước và dự trữ nhiều mặt hàng nên dự kiến trong 2-3 ngày tới, số lượng đơn hàng đặt sẽ chưa nhiều", AEON đánh giá.

Cạnh đó, AEON cho biết, trong ngày đầu thực hiện siết chặt giãn cách, một số nhân viên siêu thị còn gặp khó khăn khi đi qua các chốt kiểm soát do chưa được cấp giấy đi đường mới. Hiện, siêu thị đang tiếp tục làm việc với Sở Công thương TP. HCM để chuẩn bị giấy đi đường cho nhân sự được phép đi làm.

Theo tính toán của Sở Công Thương TP. HCM, nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 ngày của 9,4 triệu dân thành phố là 10.964 tấn hàng hóa, thực phẩm, bao gồm gạo, lương thực chế biến khô, thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến, trứng gia cầm, rau củ quả, đường, dầu ăn, sữa, nước chấm… Bình quân, mỗi tuần người dân tiêu thụ 76.747 tấn, trong vòng 15 ngày là 164.460 tấn.

Trước đó, Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Công an TP. HCM chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn rà soát, nắm thông tin về những hộ gia đinh, người dân thuộc nhóm yếu thế, đặc biệt khó khăn, chưa được hỗ trợ của chính quyền.

Số điện thoại 0283.9247.247 do Bưu điện TP. HCM lập ra để hỗ trợ người dân. Khi người dân gọi tới số điện thoại này, nhân viên tổng đài sẽ tiếp nhận thông tin và liên hệ để có phương án hỗ trợ.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp