Người dân xã Ngọc Sơn tự nguyện hiến đất làm đường
(CLO) Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình ông Hoàng Minh Đức và bà Phan Thị Lý, ở xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn tự nguyện hiến đất, góp công sức cùng chính quyền xây dựng hệ thống giao thông nông thôn.
Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Lý, ở xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết: Qua tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, gia đình bà được biết: Đảng và Nhà nước có chủ trương xây dựng công trình giao thông nông thôn Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn.
Bài liên quan
Thạch Hà (Hà Tĩnh): Công trình đường giao thông liên xã bị đình chỉ vì thi công trên đất của dân
Cần xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan!
Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện Thạch Hà
Sẽ xử lý trách nhiệm nếu không giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng!

Gia đình ông Hoàng Minh Đức và bà Phan Thị Lý, ở xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tự nguyện hiến đất
“Gia đình chúng tôi đồng tình với chủ trương tự nguyện hiến đất, hiến tài sản trên đất, để tạo điều kiện cho địa phương xây dựng công trình nhằm đáp ứng giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế của địa phương. Nên chúng tôi đồng ý hiến 107,8 m2 đất trồng cây lâu năm và một số tài sản trên đất. Đề nghị các cấp, ngành trích đo chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu hồi số diện tích đã hiến, đăng ký biến động Giấy CNQSD đất cho gia đình tôi”, bà Lý vui vẻ nói.
Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa ngày 30/6, sau khi gia đình bà Phan Thị Lý đồng ý hiến 107,8 m2 đất trồng cây lâu năm và một số tài sản trên đất, đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà và xã Ngọc Sơn đã tiến hành cắm mốc ranh giới và cho máy móc san gạt, giải phóng mặt bằng để tiếp tục thi công công trình đường giao thông liên xã Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn.

Gia đình bà Phan Thị Lý đồng ý hiến 107,8 m2 đất trồng cây lâu năm và một số tài sản trên đất
Trao đổi cùng PV, một lãnh đạo xã Ngọc sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khẳng định: Từ sự đồng thuận, chung sức của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông của xã từng bước được hoàn thiện. Con đường mới mở ra không chỉ giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Như Báo Nhà báo và Công luận đã liên tục phản ánh trước đó, dù địa phương chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, thế nhưng đơn vị thi công đường liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn vẫn đưa máy móc tới đào bới trên đất của người dân, khiến bà con rất bất bình, phản đối việc thi công dự án này.
Cụ thể, dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn đi qua hai xã Ngọc Sơn và Lưu Vĩnh Sơn, được UBND huyện Thạch Hà phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 4125/QĐ ngày 25/6/2021 với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng, có chiều dài 1,1 km do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Chính quyền tiến hành cắm mốc ranh giới và cho máy móc san gạt, giải phóng mặt bằng để tiếp tục thi công
Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 24/8/2021, trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) do địa phương hưởng lợi tự tổ chức thực hiện. Dự án này không có phần kinh phí đền bù, GPMB.
Công trình do Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Tân Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 468 thi công. Thời gian thực hiện dự án là 300 ngày (kể từ ngày 22/8/2021, ngày hoàn thành 22/6/2022). Tuy nhiên, công trình đang phải tạm dừng thi công gần 2 năm nay do vướng mặt bằng.


Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn 11 tỷ đồng bị dừng lại giữa chừng gần 2 năm qua, đã được hẹn ngày trở lại
Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn 11 tỷ đồng bị dừng lại giữa chừng gần 2 năm qua, đã được hẹn ngày trở lại khi nhà thầu thi công đang chạy đua tiến độ, để kịp hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão.
Niềm vui dâng trào khi sắp được đi trên cây cầu, con đường mới - niềm mong ước bấy lâu không chỉ của người dân nơi đây, mà còn cả kỳ vọng của địa phương và chủ đầu tư với mục tiêu kết nối giao thông nông thôn, tạo động lực phát triển văn hóa, xã hội cho vùng nông thôn.