Người dùng sẽ có tùy chọn xóa tài khoản trong ứng dụng trên App Store

Apple cho biết thay đổi sẽ có hiệu lực đối với tất cả ứng dụng gửi từ ngày 31/1/2022 tới đây. Yêu cầu cho phép người dùng xóa tài khoản họ đã tạo trong ứng dụng ban đầu được công bố như một phần trong nguyên tắc dành cho nhà phát triển mới đã được Apple đưa ra tại WWDC 2021 vào tháng 6.

nguoi dung se co tuy chon xoa tai khoan trong ung dung tren app store hinh 1

Người dùng sẽ có tùy chọn xóa tài khoản trong ứng dụng trên App Store khi không còn nhu cầu sử dụng. Ảnh minh họa

Bằng cách chỉ đạo các nhà phát triển bên thứ ba cung cấp cách xóa tài khoản mà người dùng đã tạo trong ứng dụng của họ, Apple thực sự đang làm cho việc loại bỏ hoàn toàn một ứng dụng hoặc dịch vụ cụ thể trở nên dễ dàng hơn.

Trước đó, Apple đã cho phép người dùng hủy đăng ký trực tiếp từ App Store để họ dễ dàng rời khỏi dịch vụ.

nguoi dung se co tuy chon xoa tai khoan trong ung dung tren app store hinh 2

Các nhà phát triển ứng dụng của Apple sẽ phải cung cấp cho người dùng một cách để xóa tài khoản nếu muốn chúng được phân phối thông qua App Store. Ảnh minh họa

Cùng với việc cho phép xóa tài khoản, Apple đã giới thiệu liên kết Report a Problem có sẵn cho các trang ứng dụng trên App Store để cho phép người dùng nhanh chóng báo cáo các mối quan tâm về nội dung họ đã mua hoặc tải xuống. Liên kết mới là một phần của các trang App Store trên iOS 15 và iPadOS 15 và sẽ có trên macOS Monterey.

Công ty cho biết ban đầu nó có sẵn cho người dùng ở Úc, Canada, New Zealand và Mỹ và sẽ mở rộng sang các khu vực khác theo thời gian.

Apple trước đó đã cung cấp liên kết Report a Problem ở cuối tab Apps and Games trong App Store. Nó đã được phát hiện là một phần của các trang ứng dụng trên iOS 15.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: