"Người hùng" cứu sống bé gái trong ngôi nhà đang bốc cháy

Thứ năm, 13/01/2022 08:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thời điểm tiếp cận, Trung Văn Nam - "người hùng" dũng cảm lao vào đám cháy cứu thành công nữ sinh lớp 9 cho biết chỉ nghĩ hỗ trợ dập lửa, nhưng khi thấy có bé gái mắc kẹt bên trong đó, anh đã cố bế nạn nhân ra ngoài.

Trưa 12/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng (ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngôi nhà có kết cấu 2 tầng và 1 tum, trong đó phần tum được lợp bằng mái tôn có quây sắt kiên cố khiến em V.H.Y. (học sinh, sinh năm 2007) bị mắc kẹt lại.

nguoi hung cuu song be gai trong ngoi nha dang boc chay hinh 1

Người hùng Trung Văn Nam với hành động đẹp cứu bé gái thoát khỏi vụ hỏa hoạn trưa 12/1. Ảnh: dantri.com.vn

Điều đáng nói, khi nghe tiếng kêu cứu, anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ đang sửa máy lạnh gần đó đã trèo lên mái nhà tìm cách giải cứu em Y. Sau đó, Nam là người đã lao vào ngôi nhà đang cháy cứu thành công em Y. 

Kể lại sự việc, anh Trung Văn Nam (Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết thời điểm đó, anh và mọi người đang ngồi làm việc ở trong nhà, bỗng nghe mùi khói và tiếng kêu cứu của người dân. Sau đó, anh chạy ra ngoài thì thấy một đám cháy rất lớn đang bùng lên ở ngôi nhà ngay gần đó.

"Theo bản năng, mình kêu anh em ra hỗ trợ. Chạy ra thấy lửa cháy rất to, mình liền cầm mấy bình chữa cháy xịt ở dưới, nhưng lửa bốc mạnh quá, không thể dập được. 

Mình quyết định trèo lên tầng 2 để xịt ở trên, kết quả cũng không tốt. Sau đó mình nghe thấy tiếng kêu thất thanh trong nhà vọng ra: "Chú ơi cứu cháu với". Lúc đấy mình rất bối rối, không biết phải làm như thế nào. Mình chạy lại gần thì thấy song sắt rất kiên cố, phải dùng chân đạp mạnh mới bật được cửa ra

Sau đó lửa bên trong bắt đầu bùng ra ngoài, mình thò tay vào bên trong với được tay cháu bé. Mình cố gắng hết sức nhấc được bé qua cửa sổ, và kéo bé ra được bên ngoài", anh Nam kể lại.

nguoi hung cuu song be gai trong ngoi nha dang boc chay hinh 2

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: tuoitre.vn

Anh Nam chia sẻ, khi nắm được tay em Y., anh cảm thấy rất mừng, và lúc đó không nghĩ được gì ngoài việc làm sao dùng hết sức để cứu em ra ngoài. "Khi nhấc được em ấy ra khỏi đám cháy, mình thấy vui vui một chút rồi", anh Nam nói.

“Người hùng” Trung Văn Nam cho biết, khi cứu được bé gái ra ngoài, bé nói thều thào “chú ơi, cứu em cháu nữa”, anh định quay lại cứu tiếp nhưng lửa bùng lên quá dữ dội, không thể tiếp cận. May mắn em bé Y. đã kịp thoát ra ngoài khi thấy cháy.

Sau khi đưa được bé Y. ra ngoài cũng là lúc lực lượng cứu hỏa tới hiện trường và dùng xe thang hỗ trợ đưa bé xuống dưới an toàn. Bé Y. may mắn chỉ bị bỏng nhẹ.

Chia sẻ về hành động leo lên mái nhà với độ cao khoảng 4m, anh Nam nói vui rằng, nếu giờ cho mình làm lại cũng chưa chắc bản thân đã leo được lên như thế.

Về danh hiệu "người hùng" mà nhiều người đặt cho mình, anh Nam ngượng ngùng đáp: "Tôi chỉ là một người bình thường, làm một việc mà ai cũng có thể làm trong hoàn cảnh đó. Cháu bé bị thương, tôi hi vọng rằng cháu sẽ nhanh chóng được xuất viện và nếu sau này có gặp hoàn cảnh tương tự thì tôi vẫn sẽ hành động như ngày hôm nay đã làm".

Bà Nguyễn Kim Định - Hội trưởng Hội Phụ nữ phường Tương Mai - cho biết, ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là nơi sinh sống của một cặp vợ chồng già năm nay đã trên 70 tuổi. Cháu bé được giải cứu khỏi vụ hỏa hoạn là cháu ngoại của họ.

"Gia đình ông bà ấy có hoàn cảnh rất đặc biệt và đáng thương, mặc dù đã cao tuổi nhưng họ đang nhận nuôi 2 cháu ngoại và cho các cháu ăn học. Cháu bé bị thương trong vụ việc là bé gái năm nay học lớp 9. Bố mẹ của 2 cháu đều đã mất cách đây 6 năm, mọi gánh nặng trong nhà đều do 2 ông bà già gánh vác", bà Định nói.

Được biết ông ngoại của cháu Y. đi làm bảo vệ thuê, còn bà thì đi bán hàng rong ở ngoài chợ để nuôi 2 cháu nhỏ. Khi xảy ra vụ cháy, cả 2 ông bà và 1 cháu bé năm nay 6 tuổi thoát được ra ngoài từ trước, còn bé gái học lớp 9 sau đó cũng được anh Nam giải cứu.

nguoi hung cuu song be gai trong ngoi nha dang boc chay hinh 3

Căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn trưa 12/1. Ảnh: dantri.com.vn

Chia sẻ về "người hùng" giải cứu bé gái khỏi vụ hỏa hoạn, Hội trưởng hội phụ nữ phường Tương Mai cho biết anh Nam và anh Trung đều là thợ sửa điều hòa, mới chuyển tới địa bàn phường thuê trọ cách đây vài tháng.

"Sau khi xảy ra sự việc, mọi người bao gồm chính quyền và người dân đã tới tận nơi để cảm ơn và động viên anh Nam cùng anh Trung. Nhờ có họ mà một cháu bé đã thoát khỏi bi kịch, hành động của 2 anh rất đáng được tuyên dương và học tập" - bà Định nói thêm.

BV

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống