Người làm báo góp tiếng nói thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học
(CLO) Nhà báo Hồ Vĩnh Phú, công tác tại Ban Khoa giáo của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2) đã có nhiều câu chuyện đáng nhớ trong suốt 15 năm truyền thông, phổ biến kiến thức liên quan đến bảo vệ môi trường cho công chúng.
Trong suốt nhiều năm nhà báo Hồ Vĩnh Phú và đồng nghiệp đã có nhiều phóng sự hấp dẫn phản ánh kịp thời những vấn đề ô nhiễm, biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên. Mỗi tác phẩm truyền hình và bằng những hình ảnh sống động, góp tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ thiên nhiên và hướng đến phát triển bền vững.
Trong đó đã có một tác phẩm liên quan đến đa dạng sinh học, liên quan đến môi trường sống của con người ở nhiều nước xa xôi trên thế giới, để lại cho chị nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Nhà báo Hồ Vĩnh Phú nhớ lại: Năm 2015 khi tôi được giao đề tài liên quan đến tội phạm về đa dạng sinh học. Và như bạn biết việc buôn bán, vận chuyển những sản phẩm từ động vật hoang dã, ví dụ như: ngà voi, sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam, khi thực hiện phóng sự, chúng tôi đã làm thủ tục và trong vòng khoảng 15 phút để gặp 3 tù nhân người Việt đang thụ án tại Kenya (Cộng hòa Kenya một quốc gia ở Đông Phi).
“Tác nghiệp ở Kenya là chuyến đi mà mình cảm thấy rất ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời làm báo của mình và khi mình gặp họ, họ đã trả lời phỏng vấn và có một khoảng thời gian rất ngắn để họ có giấy để gửi về cho gia đình. Và khi tôi bước chân về Việt Nam lúc đấy là 28 Tết rồi, ê kíp của chúng tôi vẫn quyết định đi về Hà Tĩnh để chuyển những thông tin của các phạm nhân ở bên đó gửi về tới gia đình”, nhà báo Hồ Vĩnh Phú chia sẻ.
Khi chuẩn bị tác nghiệp ở một đất nước xa lạ, chị gặp nhiều khó khăn thử thách, đầu tiên rào cản về ngôn ngữ, chưa hiểu hết được các quy định pháp luật của họ. Các câu hỏi liên tục được chị đặt ra, liệu rằng mình sang đất nước đó sẽ như thế nào? mình có được gặp nhân vật như ý không? rồi lúc gặp thì sẽ như thế nào? Có nhiều tình huống chị phải phán đoán trước để làm sao thu thập được thông tin cũng như hình ảnh rõ nhất.

Khi sang tới nơi, ê kíp của chị rất may mắn được làm việc với sự giúp đỡ của đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cũng như Kenya.
Nhà báo Hồ Vĩnh Phú cho rằng: “Qua tác phẩm nói về chủ đề vận chuyển những sản phẩm từ động vật hoang dã, chúng tôi thấy rằng một bài học rất lớn đối với tất cả mọi người dân những người đi xuất khẩu lao động theo hình thức tự do thì trong mọi trường hợp các bạn không tỉnh cáo và không tìm hiểu rõ về pháp luật của họ, đặc biệt là pháp luật về đa dạng sinh học thì cái giá sẽ phải trả rất đắt”.
Trong suốt hành trình làm nghề truyền hình, có lẽ từ những chuyến đi đó đã giúp chị có thêm được niềm tin và động lực trong hành trình làm báo, đặc biệt là về lĩnh vực môi trường của mình.
Thực tế trong nhiều năm bám nghề, theo đuổi các đề tài về lĩnh vực môi trường, dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhà báo Hồ Vĩnh Phú luôn cảm thấy bản thân đã “lãi” được rất nhiều thứ, sự nhìn nhận nhiều góc độ trong cuộc sống, sự trải nghiệm, được nhìn ngắm cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái đa dạng và dùng ngòi bút của mình góp phần bảo vệ, giữ gìn chúng.
Cũng chính bởi lẽ đó, tình yêu với lĩnh vực môi trường vì thế ngày càng lớn hơn, đây chính là nguồn động lực để hành trình làm nghề tiếp tục được kéo dài một cách bền bỉ.
Bản thân mình có mong muốn được đóng góp tiếng nói trong công cuộc bảo vệ môi trường, sức người thì có hạn nhưng nếu như cả triệu triệu người cùng góp tiếng nói thì lúc đấy môi trường sẽ được bảo vệ cũng như các loài động thực vật hoang dã sẽ được bảo tồn.
Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, nhà báo Hồ Vĩnh Phú bật mí: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung thực hiện các phóng sự cũng như các đề tài liên quan đến nâng cao nhận thức cho khán giả về việc phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học theo Quyết định 1623/QĐ-TTg 2022 về tăng cường phòng chống tội phạm đa dạng sinh học đến 2030. Chúng tôi cũng hi vọng trong thời gian tới thì sẽ có rất nhiều các phóng sự liên quan đến đề tài phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học để có thể nâng cao nhận thức cũng như chia sẻ các kiến thức để chúng ta có thể ngăn ngừa cũng như hạn chế các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã cũng như nuôi nhốt các loài động vật không rõ nguồn gốc.
Có thể nói bằng ngôi bút và sự dấn thân, nhà báo Hồ Vĩnh Phú cùng các phóng viên nhà báo viết về môi trường đã và đang góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường xanh.
Họ không chỉ là người đưa tin mà còn là cầu nối giữa thực trạng môi trường và ý thức của cộng đồng thông qua ngòi bút của mình, nâng cao công cuộc bảo vệ môi trường xanh.