Hà Nội:

Người phụ nữ bị mất 6,1 tỷ trong tài khoản sau khi cài phần mềm lạ

Thứ hai, 01/02/2021 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người phụ nữ ở Hà Nội đã tin lời một người tự xưng mình là cán bộ điều tra cài đặt app mang tên ‘Bộ Công an’, sau đó đã bị bay hơi mất 6,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Vào ngày 30/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh vụ giả danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/1, Công an quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của chị M. (trú tại Hà Nội) về việc nhận được một cuộc điện thoại từ một người lại tự xưng là cán bộ điều tra.

Giao diện app giả mạo Bộ Công an.Ảnh: Công an cung cấp

Giao diện app giả mạo Bộ Công an.Ảnh: Công an cung cấp

Người này thông báo đang điều tra về vụ án ma túy liên quan đến chị M. và yêu cầu chị kê khai số tiền trong các tài khoản ngân hàng, tiếp đó yêu cầu chị đổi sang dùng điện thoại hệ điều hành Android.

Lấy lý do "bảo mật thông tin tài khoản", người này yêu cầu chị M. tải và cài đặt ứng dụng mạo danh Bộ Công an có hình ảnh hiển thị công an hiệu và mang tên "Bộ Công an" (vn84app.apk).

Sau khi cài đặt app, chị M. được hướng dẫn điền thêm các thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân)...

Ngay khi đăng nhập các thông tin cá nhân và mã OTP tài khoản ngân hàng, chị M. bị rút mất 6,1 tỷ đồng trong tài khoản. Lúc này chị M. mới biết bị lừa và đến công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tuyệt đối không truy cập vào các phần mềm giả mạo này, trường hợp đã tải tệp tin "vn84app.apk" thì nhanh chóng gỡ bỏ, xóa tệp tin mã độc, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

PV

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án