Người phụ nữ từ Trung Quốc “trốn” về Bạc Liêu có kết quả âm tính với Covid-19

Thứ tư, 02/12/2020 06:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Qua lấy mẫu xét nghiệm, người phụ nữ từ Trung Quốc “trốn” về Bạc Liêu đang được cách ly tập trung tại huyện Đông Hải có kết quả âm tính với Covid-19.

Khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Minh Luân)

Khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Minh Luân)

Chiều ngày 1/12, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, người phụ nữ từ Trung Quốc về Bạc Liêu đang được cách ly tập trung tại huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hiện sức khỏe của người phụ nữ này đều ổn định và đang được cách ly, theo dõi trong 14 ngày theo quy định.

Như Báo NB&CL đã thông tin, trước đó có một trường hợp là nữ về từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái nhưng không thực hiện cách ly tập trung mà về tỉnh Bạc Liêu bằng xe khách mang BKS 49B – 00596, tuyến Cần Thơ – Cà Mau, Bạc Liêu khởi hành lúc 19h ngày 27/11.

Qua xác minh, người phụ nữ tên là H.T.B.T (Sinh năm 1994, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) trở về Việt Nam vào ngày 26/11. Đi cùng xe với T có 39 hành khách, trong đó đã xác minh được 13 người tại Cà Mau.

Sau khi phát hiện T đi xe ôm từ Cà Mau về huyện Đông Hải, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa ngay người phụ nữ này vào cơ sở cách ly tập trung tại huyện Đông Hải và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu người lái xe ôm thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà theo quy định.

Minh Luân

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống