Nguy cơ đuối nước khi tắm sông Hồng

Thứ tư, 13/05/2020 09:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trên bãi bồi sông Hồng thuộc địa bàn phường Long Biên (Long Biên – Hà Nội) lâu nay là điểm du lịch dã ngoại thú vị cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, thời gian này có khá đông các du khách tới đây để tắm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Cứ buổi chiều, nhất là các ngày cuối tuần rất đông người dân, thậm chí có cả trẻ nhỏ tới khu vực bãi bồi sông Hồng đoạn chảy qua cầu Vĩnh Tuy để tắm mát. Ảnh H.Long.

Cứ buổi chiều, nhất là các ngày cuối tuần rất đông người dân, thậm chí có cả trẻ nhỏ tới khu vực bãi bồi sông Hồng đoạn chảy qua cầu Vĩnh Tuy để tắm mát. Ảnh H.Long.

Bãi bồi sông Hồng đoạn qua cầu Vĩnh Tuy vài năm trở lại đây được biết đến là một địa điểm dã ngoại thu hút đông đảo các bạn trẻ đến nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là điểm đến yêu thích đặc biệt của giới trẻ Hà Nội không chỉ dịp cuối tuần mà vào mỗi buổi chiều hàng ngày.

Không chỉ nghỉ ngơi, thư giãn, hay ngắm cảnh hoàng hôn mỗi buổi chiều, có những nhóm cắm trại qua đêm, tổ chức nấu nướng, nhậu nhẹt tại chỗ. Khi ra về, hầu hết để lại đủ loại rác thải khiến nơi đây giống như một bãi rác.

Rác thải tràn ngập trên bãi bồi sông Hồng. Ảnh H.Long.

Rác thải tràn ngập trên bãi bồi sông Hồng. Ảnh H.Long.

Theo người dân phường Long Biên, bãi bồi này ngấp nghé nước sông vào mùa mưa, và rác thải này coi như được đổ xuống dòng Sông Hồng.

Nguy hiểm hơn, vào những ngày hè oi bức hàng trăm người gồm cả trẻ nhỏ tới đây để tắm ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường.

Ông Nguyễn Ngọc Phan - Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết, nhiều năm trở lại đây gần như năm nào khu vực này cũng có trường hợp bị chết đuối, UBND phường đã làm biển cảnh báo nhiều lần nhưng đều bị người dân nhổ bỏ.

UBND phường Long Biên phải đào hào ngăn cấm người dân ra khu vực này. Ảnh H.Long.

UBND phường Long Biên phải đào hào ngăn cấm người dân ra khu vực này. Ảnh H.Long.

Theo ông Phan, vừa qua do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nhằm hạn chế người dân tụ tập đông người theo quyết định dãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ, UBND phường đã đào hào để ngăn cấm người dân.

Theo Chủ tịch UBND phường Long Biên tại khu vực này đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Ảnh H.Long.

Theo Chủ tịch UBND phường Long Biên tại khu vực này đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Ảnh H.Long.

Ngoài ra, trước thông tin phản ánh về việc có hiện tượng nhiều đối tượng ngang nhiên lập bãi trông giữ xe trái phép, thu phí gửi xe cao hơn quy định. Lãnh đạo UBND phường Long Biên cho hay, đang giao các cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Hoạt động trông giữ xe trái phép, thu phí gửi xe cao gấp nhiều lần quy định. Ảnh H.Long.

Hoạt động trông giữ xe trái phép, thu phí gửi xe cao gấp nhiều lần quy định. Ảnh H.Long.

Bên cạnh đó, tại địa điểm này xuất hiện một số đối tượng đưa máy múc, máy ủi tới san gạt tạo thành một hồ nước rộng khoảng gần 2 hecta, phần bờ được gia cố chắc chắn, sâu hoắm.

Khu vực này xuất hiện một số đối tượng vào san gạt đắp hồ trái phép. Ảnh H.Long.

Khu vực này xuất hiện một số đối tượng vào san gạt đắp hồ trái phép. Ảnh H.Long.

Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND phường Long Biên khẳng định; hoạt động múc đất, san ủi đắp hồ tại đây là trái phép. Hiện UBND phường đã giao cơ quan Công an điều tra xử lý.

Thái Quang

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống