Nguy cơ sạt lở và tái ách tắc giao thông vẫn rất cao tại đèo Lò Xo
(CLO) Thời tiết tại khu vực đèo Lò Xo hiện vẫn còn mưa, đất đá trên mái taluy đã no nước, nguy cơ sạt lở và tái ách tắc giao thông vẫn rất cao.
Theo Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), đường Hồ Chí Minh qua khu vực đèo Lò Xo đã chính thức thông xe vào đêm 30/10.

Việc khôi phục giao thông hai chiều hướng Đắk Lắk và TP.Đà Nẵng đã giải phóng các phương tiện bị ùn tắc nhiều ngày, nối lại tuyến huyết mạch giữa miền Trung với Tây Nguyên.
Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi tuyến đường được thông, một xe đầu kéo chở hàng lưu thông từ Quảng Ngãi xuống Đà Nẵng khi di chuyển qua khu vực vừa được khắc phục tạm thì mất lái lao xuống rãnh dọc, phần đuôi xe chắn ngang mặt đường, khiến giao thông qua khu vực hoàn toàn tê liệt.
Hàng trăm phương tiện bị dồn ứ cả hai đầu đèo, nhiều tài xế phải dừng nghỉ qua đêm chờ lực lượng chức năng khắc phục.
Đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, thời tiết tại khu vực đèo Lò Xo hiện vẫn còn mưa, đất đá trên mái taluy đã no nước, nguy cơ sạt lở và tái ách tắc giao thông vẫn rất cao.
Để bảo đảm an toàn, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực đèo cần đặc biệt thận trọng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống cảnh báo hiện trường.
Đồng thời các lái xe có thể chủ động lựa chọn các tuyến Quốc lộ 19 hoặc Quốc lộ 24 để kết nối khu vực Tây Nguyên với Quốc lộ 1 nhằm đảm bảo hành trình an toàn, hạn chế rủi ro do sạt lở có thể xảy ra trên đèo Lò Xo.
Hiện lực lượng của Khu quản lý đường bộ III vẫn đang tiếp tục triển khai công tác hót sụt, đảm bảo giao thông; bố trí cán bộ, công nhân, phương tiện, máy móc thường trực 24/24 giờ tại hiện trường.