Nguy hiểm chết người từ tin giả “chích máu chữa đột quỵ” lan truyền trên mạng
(CLO) Gần đây, mạng xã hội lan truyền một phương pháp “chích máu ở đầu ngón tay và dái tai” để sơ cứu người đột quỵ. Dù thiếu cơ sở khoa học, cách làm này lại được nhiều người tin tưởng và áp dụng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân.
PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Trưởng Khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẳng định đây là phương pháp phản khoa học, sai lầm và nguy hiểm. Ông nhấn mạnh: “Khi phát hiện người có dấu hiệu đột quỵ, việc cần làm khẩn cấp là sơ cứu đúng cách và gọi ngay cấp cứu 115, tuyệt đối không thực hiện bất kỳ biện pháp dân gian nào không được bác sĩ khuyến cáo như chích máu, xoa dầu hay bấm huyệt”.

Theo PGS.TS Hoàng Bùi Hải, đột quỵ là tình trạng cấp tính, xảy ra đột ngột, do tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu não, dẫn đến thiếu hụt oxy và dưỡng chất nuôi não. Mỗi phút trôi qua, khoảng 2 triệu tế bào thần kinh bị chết, gây tổn thương không thể phục hồi nếu không được can thiệp kịp thời.
Người dân có thể nhận biết sớm đột quỵ qua nguyên tắc FAST: F (Face) - Méo mặt, lệch miệng; A (Arms) - Yếu, tê hoặc liệt tay/chân một bên; S (Speech) - Khó nói, nói ngọng hoặc không hiểu lời; T (Time) - Thời gian vàng để cứu sống là vài giờ đầu, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức.
Ngoài ra, bệnh nhân có thể có triệu chứng như đột ngột nhìn mờ, đau đầu dữ dội, buồn nôn, mất thăng bằng… PGS.TS Hoàng Bùi Hải cũng lưu ý: “Không phải đột quỵ nào cũng diễn biến tức thì. Một số bệnh nhân có thể gặp cơn tai biến mạch máu não thoáng qua – dấu hiệu cảnh báo sớm nhưng thường bị bỏ qua”.
Với bệnh nhân có biểu hiện đột quỵ, tuyệt đối không cho uống thuốc, ăn uống, không cố lay gọi hay chích máu, mà cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng an toàn, đầu kê cao; dọn sạch đờm, chất nôn để đảm bảo đường thở thông thoáng; gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tốt. Trường hợp người bệnh ngừng tim, ngừng thở, cần ép tim, hà hơi thổi ngạt nếu được đào tạo.