Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu từ trần
(CLO) Ông Nguyễn Quốc Triệu có một cuộc đời và sự nghiệp với nhiều điểm nhấn đầy ý nghĩa, ông đã từng tham gia chiến đấu tại Chiến trường Quảng Trị khi còn là sinh viên Đại học Y Hà Nội, sau chiến tranh ông trở về tiếp tục theo học và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong ngành y tế.
Thông tin từ Bộ Y tế cho cho biết do tuổi cao, bệnh nặng, ông Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, đã qua đời lúc hơn 17 giờ ngày 24/1, tại Hà Nội, hưởng thọ 74 tuổi.
Trước đó, ông Triệu có thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ giữa năm 2024 trong tình trạng khá nặng, sau đó chuyển biến tốt hơn.
Ông Nguyễn Quốc Triệu sinh ngày 22 tháng 6 năm 1951 tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và trở thành tiến sĩ y khoa. Trong thời gian học, ông từng rời trường để tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu từ trần (ảnh nguồn internet).
Sau khi hoàn thành việc học, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực y tế và chính quyền: Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Ông có 7 năm kinh nghiệm lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống y tế thủ đô.
Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Ông được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào năm 2004, lãnh đạo thành phố trong giai đoạn quan trọng.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Từ năm 2007 đến 2011, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, chỉ đạo ngành y tế đối phó với các dịch bệnh như cúm A/H1N1 (2009) và dịch tiêu chảy cấp (2007).
Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương: Sau khi rời Bộ Y tế, ông đảm nhiệm vị trí này cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2019.
Với những đóng góp của mình, ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Huy hiệu Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị; và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Ông Nguyễn Quốc Triệu qua đời vào lúc 17h07 ngày 24 tháng 1 năm 2025 tại Hà Nội, hưởng thọ 74 tuổi. Lễ tang của ông được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao, bắt đầu từ 7h ngày 26 tháng 1 năm 2025 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.