Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ký đề xuất phong Anh hùng Lao động cho PVC

Thứ năm, 21/07/2016 21:58 PM - 0 Trả lời

Ông Kiều Sơn - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) - cho biết, ông Vũ Huy Hoàng khi còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương, chính là người đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho PVC.

(CLO) Trao đổi với báo chí sáng 21/7, ông Kiều Sơn - Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho biết, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là người ký văn bản đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

[caption id="attachment_110658" align="aligncenter" width="500"]Ông Kiều Sơn – Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Ông Kiều Sơn – Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương[/caption]

Ông Sơn cho biết, theo quy định, việc khen thưởng dựa vào các nguyên tắc: Khen thưởng theo giai đoạn, có thể 5 năm, 10 năm, 25 năm; thứ hai là khen thưởng không phụ thuộc vào năm mà phụ thuộc vào thành tích đạt được, ví dụ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, có phát minh sáng chế, có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc được Nhà nước công nhận…

Ông Sơn cũng khẳng định, việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho PVC ở đây là cho tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, trên cơ sở thành tích 10 năm (1999-2009) chứ không phải khen thưởng cho một cá nhân nào.

Đối với Huân chương lao động hạng Nhì cũng là xét trên thành tích của 5 năm (2004-2009), còn Huân chương lao động hạng Nhất là khen thưởng theo thành tích đột xuất - PVC thi công nhiệm vụ trên giàn khoan Dung Quất ngoài biển rất khó khăn nhưng hoàn thành nhiệm vụ.

Trả lời câu hỏi về việc ai ký đề xuất khen thưởng các thành tích cho PVC, vị đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho biết: Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thời điểm đó (nay đã nghỉ hưu) là người ký đề xuất khen thưởng danh hiệu Anh hùng lao động cho PVC.

Theo ông Sơn, đơn vị được đề xuất trước tiên phải chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ khen thưởng, sau đó lên Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng phải xem xét chịu trách nhiệm về thành tích, tính chính xác của thành tích. Ban Thi đua khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ sau khi được chuyển đến để xem xét đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng.

Về thẩm định hồ sơ, xem xét khen thưởng cho PVC, theo ông Sơn, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương có xin ý kiến của các cơ quan liên quan, như Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và phường Mễ Trì nơi đơn vị này đặt trụ sở, xin ý kiến với hai nội dụng: Việc chấp hành chế độ chính sách của Tổng công ty, có vi phạm pháp luật không, có đơn thư khiếu nại tố cáo nội dung gì không và kết quả nhận được là không có vi phạm.

“Việc xem xét được căn cứ vào hồ sơ. Việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ trao tặng của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương hoàn toàn đúng về quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đến giờ chúng tôi chưa phát hiện thấy nội dung nào sai theo quy định”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã gửi báo cáo và toàn bộ các tài liệu liên quan đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. “Hiện chúng tôi đang tiếp tục nghiêm túc rà soát lại các công đoạn, nếu có sai phạm chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Hiện nay chúng tôi mới nhận được thông báo và tiến hành triển khai những nội dung theo yêu cầu của Tổng Bí thư”- ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, trong luật quy định chỉ rút lại, hoặc hủy các danh hiệu đối với cá nhân trong trường hợp khai man hồ sơ, vi phạm pháp luật… còn tập thể thì không thu hồi các danh hiệu đã trao tặng.

Trước đó ngày 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn gửi các ban, bộ, cơ quan liên quan, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm sau khi có Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo công văn này, Ban cán sự Đảng bộ Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương được yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm trong thẩm định, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động 2 năm liền (năm 2009 và 2010) và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho PVC (năm 2011).

Thế Vũ

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức