Nguyên nhân khiến nước hồ thủy điện Ia Ly ở Kon Tum nổi váng, có mùi hôi tanh
(CLO) Đoàn kiểm tra tỉnh Kon Tum xác định, nguyên nhân khiến nước hồ thủy điện Ia Ly nổi váng và mùi hôi tanh có thể do hiện tượng tảo lam khi nguồn nước bị phú dưỡng hóa. Hiện vẫn chưa có kết quả phân tích mẫu nước.
Ngày 23/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin lòng hồ Ia Ly bị ô nhiễm.
Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ,UBND huyện Sa Thầy, UBND xã Ia Ly, Công ty Thủy điện Ia Ly và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực tết tại khu vực cầu Đông Hưng và khu vực làng Tum (xã Ia Ly) màu sắc bình thường không có mùi hôi, không có dấu hiệu bị ô nhiễm nguồn nước mặt.
Về nội dung phản ánh của Công ty Thủy điện Ia Ly, thời điểm kiểm tra vào ngày 29/12/2023 việc nước hồ thủy điện Ialy nổi váng xanh và mùi hôi tanh tại các khu vực nêu trên có thể nhận định sơ bộ là do hiện tượng tảo lam khi nguồn nước bị phú dưỡng hóa. Nguyên nhân gây phú dưỡng hóa là do các hoạt động canh tác nông nghiệp trong vùng bán ngập. Cụ thể, là do người dân chưa thu dọn triệt để các phế phẩm từ quá trình canh tác trong vùng bán ngập, đặc biệt là cây mỳ dẫn đến tình trạng trên.

Nguyên nhân khiến nước hồ thủy điện Ia Ly nổi váng và mùi hôi tanh có thể do hiện tượng tảo lam khi nguồn nước bị phú dưỡng hóa
Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra kiến nghị Phòng TN&MT huyện Sa Thầy cần tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy trên địa bàn huyện; phối hợp với chính quyền xã tiếp tục theo dõi các hiện tượng bất thường (nếu có) tại khu vực lòng hồ Ya Ly; kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.
Nhằm hạn chế việc phát thải các chất hữu cơ (cành, lá, củ mỳ) vào lòng hồ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ, đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Ia Ly tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thu hoạch theo đúng thời vụ, thu dọn triệt để các phế phẩm từ quá trình canh tác trong vùng bán ngập, đặc biệt là cây mỳ sau khi thu hoạch xong. Ngoài ra, Công ty Thủy điện Ialy cần phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến nước hồ Ya Ly và kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.
Sau khi có kết quả phân tích mẫu nước, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum sẽ thông báo đến chính quyền địa phương và Công ty Thủy điện Ia Ly.
Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó UBND tỉnh Kon Tum có nhận được văn bản của Công ty Thủy điện Ialy về việc nước hồ thủy điện Ialy có màu xanh đậm, nổi váng và có mùi hôi xung quanh khu vực cầu Đông Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy. Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh này về việc kiểm tra, xác minh thông tin lòng hồ IaLy bị ô nhiễm, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 23/1.