Nhà hát Tuồng Việt Nam dựng vở tuồng hiện đại ‘Dấu thiêng Hà Nội’
(CLO) Sân khấu rất cần những tác phẩm như “Dấu thiêng Hà Nội” để giúp khán giả thấy rằng nghệ thuật tuồng có thể hòa quyện với đời sống hiện đại.
Nhà hát Tuồng Việt Nam vừa khởi công dàn dựng vở tuồng hiện đại “Dấu thiêng Hà Nội” (tên khác: "Cho những gì còn mãi").
Vở diễn do NSND Lê Tiến Thọ làm đạo diễn, NSƯT Lê Trần Vinh phụ trách âm nhạc, biên đạo múa là NSƯT Lê Khánh Toàn và Quyền Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam Hoàng Văn Long chỉ đạo nghệ thuật.

“Dấu thiêng Hà Nội" lấy bối cảnh lịch sử về cuộc kháng chiến chống Pháp những năm 1946 - 1947, được xây dựng dựa trên hình tượng huy hiệu Vệ quốc đoàn - một đơn vị quan trọng trong cuộc chiến đó.
Thông qua vở diễn và những hoạt cảnh đặc trưng của sân khấu tuồng, ê kíp sáng tạo mong muốn nói lên tinh thần “Quyết tử vì Tổ quốc” của thế hệ thanh niên, sinh viên Thủ đô, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ tại lễ khởi công, NSND Lê Tiến Thọ cho biết, “Dấu thiêng Hà Nội” là kịch bản tuồng duy nhất được nghiệm thu tại Cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Sống mãi với thời gian” được Bộ VHTT&DL đầu tư sáng tác, tuyển chọn để trao giải. Vai trò của ê kíp sáng tạo cũng như Nhà hát Tuồng Việt Nam phải làm sao để tác phẩm được dàn dựng hay, chất lượng để gửi gắm các thông điệp có giá trị nhân văn sâu sắc đến người xem.
Theo ông Hoàng Văn Long, Quyền Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, đối với tuồng, đề tài hiện đại không phải là mảnh đất thuận lợi, tuy nhiên, Nhà hát coi đây là cơ hội để nghệ thuật tuồng sáng tạo, tìm tòi ra những hướng đi mới khi xây dựng đề tài hiện đại với những nhân vật đương đại.
Ông Long nhấn mạnh, hiện nay, sân khấu tuồng rất cần những tác phẩm hay, hấp dẫn đi thẳng vào đề tài hiện đại như “Dấu thiêng Hà Nội” để giúp khán giả thấy rằng nghệ thuật tuồng có thể hòa quyện với đời sống hiện đại.
Mới đây, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã có một đợt tập huấn về nghệ thuật hát, múa, phục trang cho lớp diễn viên trẻ của đơn vị. Việc mời đạo diễn, NSND Lê Tiến Thọ vốn là nghệ sĩ lão thành, chính là để một “thầy tuồng” truyền nghề, huấn luyện thêm cho lớp diễn viên trẻ của Nhà hát.