Nhà máy điện hạt nhân Pháp ngừng hoạt động vì đàn sứa khổng lồ
(CLO) Gravelines, một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại Pháp, đã phải tạm dừng hoạt động vào cuối ngày Chủ nhật (10/8/2025) do một đàn sứa lớn gây tắc nghẽn hệ thống làm mát, theo thông báo từ EDF, đơn vị vận hành nhà máy.
Các lò phản ứng 2, 3 và 4 tại nhà máy Gravelines đã tự động ngừng hoạt động ngay trước nửa đêm Chủ nhật khi các bộ lọc của trạm bơm bị tắc nghẽn bởi một đàn sứa “khổng lồ và không thể dự đoán”. Lò phản ứng 6 ngừng hoạt động vài giờ sau đó.
EDF cho biết họ chưa xác định được loài sứa gây ra sự cố và các đội kỹ thuật đang làm việc để khởi động lại lò phản ứng một cách an toàn.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin nắm rõ sự việc cho biết các bơm lọc không bị hư hỏng, chỉ cần được làm sạch, và các lò phản ứng có thể sớm khởi động lại.

Nhà máy Gravelines, nằm ở miền bắc nước Pháp, giữa các thành phố Dunkirk và Calais, được làm mát bằng nước lấy từ một kênh đào nối với Biển Bắc. Nhà máy có sáu lò phản ứng, mỗi lò sản xuất 900 megawatt (MW), tương đương 900.000 kilowatt (kW), tổng cộng 5.400 MW (5,4 triệu kW).
Sự cố không ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở, nhân viên hay môi trường, theo EDF khẳng định.
Trong những năm gần đây, các bãi biển gần Gravelines ghi nhận số lượng sứa gia tăng do nước biển ấm lên và sự xuất hiện của các loài sứa ngoại lai. Chuyên gia sinh học biển Derek Wright từ Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cho biết: “Sứa sinh sản nhanh hơn khi nước ấm, và vì những khu vực như Biển Bắc đang ấm dần lên, thời kỳ sinh sản của chúng ngày càng kéo dài”.
Ông Wright cũng giải thích thêm: “Sứa có thể di chuyển bằng cách bám vào các tàu chở dầu, đi vào các bể chứa nước dằn ở một cảng và thường được bơm ra ở vùng nước cách đó nửa vòng trái đất”.