Nhà riêng của cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị khám xét trong cuộc điều tra tham nhũng
(CLO) Ngày 25/7, nhà riêng của cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee và trụ sở công ty Covana Contents, nơi bà từng giữ vị trí lãnh đạo, đã bị công tố viên đặc biệt khám xét, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến hàng loạt cáo buộc tham nhũng.
Cuộc khám xét được thực hiện, ít ngày trước khi bà Kim dự kiến bị triệu tập thẩm vấn vào ngày 6/8, dẫn đầu bởi công tố viên đặc biệt Min Joong-ki, người đứng đầu Văn phòng Công tố viên Đặc biệt.
Theo hãng tin Yonhap, nhóm cố vấn đặc biệt đã điều tra các cáo buộc bà Kim Keon Hee bao gồm nhận hàng xa xỉ từ một pháp sư, can thiệp vào việc đề cử bầu cử và thao túng giá cổ phiếu.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cả bà Kim và chồng, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, bị nghi ngờ can thiệp vào quá trình đề cử ứng viên của đảng cầm quyền Đảng Quyền lực Nhân dân năm 2022 và 2024.
Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét văn phòng nghị sĩ Kim Sun-gyo tại Quốc hội liên quan đến cáo buộc ông đã can thiệp vào dự án đường cao tốc Seoul–Yangpyeong, trong đó điểm cuối bị điều chỉnh đến khu vực có đất của gia đình bà Kim Keon Hee. Sau phản ứng dữ dội từ dư luận, dự án đã bị hủy bỏ.

Cuộc điều tra cũng mở rộng tới nhà riêng và văn phòng của ông Kim Sun-gyo, em trai bà Kim Keon Hee là Kim Jin-woo và mẹ bà là Choi Eun-soon, liên quan đến một dự án bất động sản do công ty gia đình ESI&D thực hiện tại Yangpyeong (2011–2016). Dự án bị cáo buộc được hưởng ưu đãi và không nộp phí phát triển trong thời kỳ ông Kim Sun-gyo đương nhiệm.
Trước đó, cảnh sát từng đề nghị truy tố Kim Jin-woo và bốn nhân viên ESI&D vì làm giả tài liệu, nhưng chưa khởi tố bà Kim hay mẹ bà. Cuộc điều tra hiện vẫn tiếp tục, với phạm vi ngày càng mở rộng trong giới chính trị cấp cao.