Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới vừa bị đưa vào danh sách đen của Lầu Năm Góc

08/01/2025 22:53

(CLO) Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang khi Lầu Năm Góc liệt CATL, nhà sản xuất pin xe điện chiếm 37% thị phần toàn cầu, vào danh sách đen.

Trung Quốc tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp xe điện trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trong một động thái gây chú ý, Lầu Năm Góc vừa đưa CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, vào danh sách đen với cáo buộc liên quan đến quân đội Trung Quốc.

nha san xuat pin xe dien lon nhat the gioi vua bi dua vao danh sach den cua lau nam goc hinh 1

CATL là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, với thị phần khoảng 37%. Ảnh: Martin Schutt

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai đã công bố việc bổ sung CATL vào danh sách các "công ty quân sự Trung Quốc" hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đáng chú ý, tập đoàn công nghệ lớn Tencent cũng nằm trong danh sách này, gây ra cú sốc cho thị trường chứng khoán. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của cả CATL và Tencent đều giảm mạnh vào ngày thứ Ba.

CATL, trong một thông cáo báo chí, đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ, khẳng định rằng công ty "chưa từng tham gia vào bất kỳ hoạt động hay kinh doanh nào liên quan đến quân sự". Đại diện CATL cho biết họ sẽ cân nhắc các hành động pháp lý để phản đối quyết định này nếu cần thiết.

Người khổng lồ trong ngành pin xe điện

CATL hiện chiếm lĩnh 37% thị phần toàn cầu trong ngành sản xuất pin, vượt xa BYD - một công ty Trung Quốc khác đang nắm giữ 17% thị phần. Với vai trò nhà cung cấp chính của nhiều nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, CATL có ảnh hưởng sâu rộng trong ngành công nghiệp này. Tesla được cho là khách hàng lớn nhất của CATL, trong khi Ford đã ký hợp đồng sử dụng công nghệ pin của công ty này tại nhà máy mới ở Michigan.

Hệ quả và triển vọng pháp lý

Mặc dù quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ không ngay lập tức ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh của CATL và Tencent tại Hoa Kỳ, nhưng động thái này là một lời cảnh báo đến các doanh nghiệp Mỹ. Việc hợp tác với các công ty trong danh sách có thể khiến họ mất cơ hội tham gia các hợp đồng quốc phòng trong tương lai.

Đáng chú ý, Xiaomi - một đối thủ lớn của Apple từng bị đưa vào danh sách tương tự nhưng đã thành công trong việc gỡ bỏ tên sau khi khởi kiện vào năm 2021. Đây là tín hiệu cho thấy CATL và Tencent cũng có thể theo đuổi biện pháp pháp lý để bảo vệ mình.

Chiến lược đối đầu của Mỹ

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát ngành công nghiệp Trung Quốc, bao gồm áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc và đề xuất cấm các phần mềm Trung Quốc xuất hiện trong xe hơi bán tại Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump trước đây cũng đã từng cam kết áp đặt các mức thuế nặng nề, thậm chí lên tới 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tencent chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc này.

An Nhiên (Theo Business Insider)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới vừa bị đưa vào danh sách đen của Lầu Năm Góc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO