Nhân lên những niềm kỳ vọng!

(NB&CL) Hai kỳ họp Quốc hội trong năm 2017 (Kỳ họp thứ 3 và thứ 4, QH khóa XIV) cho thấy Quốc hội ngày càng hoàn thiện nội dung, chương trình hành động, cũng như phương thức làm việc. Đặc biệt là nội dung chất vấn được nâng cao, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tận tâm và trách nhiệm- đó là điều mà Quốc hội Khóa XIV đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực thực hiện, để đáp đền sự kỳ vọng của cử tri cả nước.

Một kỳ họp đổi mới mạnh mẽ 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, chiều 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động tiếp tục được thể hiện rõ tại Kỳ họp. Việc đổi mới phương thức làm việc, tăng thời gian thảo luận tại hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. 

Tại Kỳ họp thứ 3 và đặc biệt là Kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiếp tục thực hiện giảm thời gian đọc báo cáo - các báo cáo trình bày trước Quốc hội kéo dài không quá 15 phút. Việc bố trí thêm thời gian thảo luận đã tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội có thể trình bày thêm được nhiều ý kiến. Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, trong một thời gian không dài nhưng việc sắp xếp chương trình, cách thức tiến hành hợp lý, Quốc hội đã giải quyết được khối lượng công việc lớn.

Tại Kỳ họp thứ 4 QH khóa XIV, chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu giải trình tại Quốc hội trước khi trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội 

Một nét mới nữa là việc bố trí nhiều hơn các phiên truyền hình, phát thanh trực tiếp những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là việc thảo luận về các báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… đã góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, theo quan niệm thông thường, hoạt động của các cơ quan thuộc khối tư pháp phần lớn là những nội dung liên quan đến nội bộ của Quốc hội, nhiều tài liệu phát cho đại biểu thuộc khối này được đóng dấu Mật. Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ 4, lần đầu tiên phiên thảo luận các nội dung thuộc khối cơ quan tư pháp đã được truyền hình trực tiếp. Việc này vừa thể hiện tính công khai, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, vừa thực hiện đúng chức năng của Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, của cử tri cả nước.

Phiên chất vấn với nhiều cái “nhất”

Số lượng đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này nhiều nhất từ trước đến nay, và Thủ tướng Chính phủ cũng dành nhiều thời gian nhất để trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội - Đó là hai cái “nhất” được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu trong phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4.

Từ Kỳ họp thứ 2, trong các phiên thảo luận toàn thể, đại biểu Quốc hội có thể giơ biển đề nghị tranh luận với người phát biểu trước. Đây là một bước đổi mới, đánh dấu việc Quốc hội chuyển từ không khí thảo luận sang tranh luận, đặc biệt là trong các phiên chất vấn. Và trong hai Kỳ họp của năm 2017, hàng chục lượt đại biểu đã thực hiện quyền tranh luận này, khiến hoạt động nghị trường trở nên sôi nổi và ngày càng đi vào thực chất hơn. Các buổi thảo luận tại hội trường, số lượng đại biểu đăng ký phát biểu đều vượt số lượng những đại biểu được phát biểu. Không khí tranh luận tại nghị trường đã được nâng lên với một tinh thần cởi mở, thẳng thắn. 

Toàn cảnh phiên chất vấn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 QH khóa XIV. 

Đặc biệt, tại hai Kỳ họp gần đây, nhiều đại biểu không ngại nêu ý kiến của mình ngược với ban soạn thảo, với cơ quan chủ trì thẩm tra. Việc này, theo đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) là thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu, giúp cho Ban soạn thảo các dự án luật và UBTV Quốc hội xem xét, đánh giá vấn đề một cách đa chiều và đầy đủ hơn.

Còn đại biểu Dương Ngọc Hải (TP.HCM) nhận xét, trong những phiên chất vấn, các đại biểu đã đặt ra những câu hỏi thẳng thắn mang tính bức xúc của cử tri, của xã hội, các Bộ trưởng và Thủ tướng trả lời đi sát vào câu hỏi của các đại biểu. “Không khí trả lời chất vấn như vậy theo tôi là thẳng thắn, đạt yêu cầu, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của đại biểu Quốc hội và cử tri” - đại biểu Dương Ngọc Hải nói.

Nơi cử tri gửi gắm niềm tin

Theo Báo cáo của UBTV Quốc hội, sau Kỳ họp thứ 3, đã có 3.119 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Và ngay trong khoảng thời gian 6 tháng giữa hai kỳ họp, toàn bộ 3.119 kiến nghị đã được trả lời, 94 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; hàng nghìn cuộc thanh tra chuyên ngành đã được tổ chức, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vấn đề theo yêu cầu, kiến nghị của cử tri, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống nhân dân. 

Qua công tác giám sát của Quốc hội cho thấy, các bộ, ngành đều nghiêm túc, trách nhiệm trong giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri; có tới 21/24 Bộ trưởng, Trưởng ngành chỉ đạo và trực tiếp ký các văn bản trả lời gửi tới cử tri, như Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có 206 văn bản trả lời; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có 193 văn bản; Bộ Giáo dục - Đào tạo có 145 văn bản... Chính vì vậy, số lượng và chất lượng các kiến nghị được giải quyết có sự chuyển biến rõ rệt, nhiều vấn đề khó giải quyết nhưng Chính phủ đã rất nỗ lực để tìm giải pháp, tạo đột phá, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Đại biểu Quốc hội Trần Công Thuật (Đoàn Quảng Bình) chất vấn tại hội trường. 

Có thể nói, càng những nhiệm kỳ gần đây, hoạt động của Quốc hội càng được cử tri hào hứng quan tâm, theo dõi. Nhiều vấn đề của thực tiễn cuộc sống gần như ngay lập tức được chuyển tải trên nghị trường đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Sinh hoạt nghị trường đã phản ánh rõ nét sự bộn bề của đời sống kinh tế - xã hội đất nước và cử tri có thể cảm nhận không khí dân chủ, cởi mở qua từng kỳ họp, phiên họp. Và đặc biệt, trước những vấn đề khó, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, Quốc hội đã thảo luận dân chủ, tập trung để cuối cùng đi đến các quyết đáp hợp lòng dân.

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi đã nói, đại ý rằng, một Quốc hội luôn tận tâm và trách nhiệm chắc chắn sẽ được phúc đáp lại bằng sự yêu mến và tin tưởng của cử tri. Tận tâm và trách nhiệm - đó là điều mà Quốc hội Khóa XIV đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực thực hiện, để đáp đền sự kỳ vọng của cử tri cả nước.❏

❀ Thế vũ      

Xem thêm

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Cỡ chữ bài viết: