Nhật Bản chuyển hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine

18/07/2024 06:31

(CLO) Hãng tin Kyodo hôm thứ Tư (17/7) dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Tokyo sẽ gánh khoản vay 520 tỷ yên (3,3 tỷ USD) cho Kiev. Khoản vay này được đảm bảo từ số tiền thu từ các tài sản bị phong tỏa của Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây.

Con số này chiếm khoảng 6% khoản vay khổng lồ (50 tỷ USD) được Nhóm bảy quốc gia (G-7) đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh ở Ý vào tháng 6. Các nhà lãnh đạo G7 đã đạt được thỏa thuận sử dụng tiền lãi từ các quỹ bị đóng băng của Nga để tài trợ cho khoản vay 50 tỷ USD giúp Kiev mua vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Kyodo dẫn lời các nhà ngoại giao nói rằng chính quyền Nhật Bản sẽ nhanh chóng hoàn tất các bước cần thiết để thực hiện phần hỗ trợ tài chính của họ vào cuối năm nay.

nhat ban chuyen hang ty usd tai san bi phong toa cua nga sang ukraine hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, Burgenstock, Thụy Sĩ, ngày 15/6/2024. Ảnh: RT.

Các bộ trưởng tài chính G7 và giám đốc ngân hàng trung ương được cho là đã sẵn sàng phê duyệt gói cho vay, trong đó Mỹ và EU mỗi bên cho vay 20 tỷ USD và Nhật Bản, Anh và Canada cho vay tổng cộng 10 tỷ USD.

Phương Tây đã đóng băng gần 300 tỷ USD tài sản thuộc Ngân hàng Trung ương Nga ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Hầu hết số tiền bị phong tỏa đều được nắm giữ ở EU, chủ yếu tại cơ quan lưu ký và thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ.

Vào tháng 5, Bỉ đã phê duyệt kế hoạch sử dụng lợi nhuận bất ngờ được tạo ra từ tài sản bị phong tỏa để hỗ trợ quá trình phục hồi và phòng thủ quân sự của Ukraine. Theo thỏa thuận, 90% số tiền thu được dự kiến sẽ được chuyển vào quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine do EU điều hành, 10% còn lại sẽ được phân bổ để hỗ trợ Kiev theo những cách khác.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev sẽ sử dụng số tiền này để tăng cường khả năng phòng thủ và hỗ trợ các nhà sản xuất, đồng thời nói thêm rằng phần lớn số tiền này sẽ dùng để mua đạn dược và hệ thống phòng không.

Moscow đã lên án các biện pháp của phương Tây, nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ quân sự cho Kiev chỉ kéo dài xung đột. Nga cũng đã lên án việc đóng băng tài sản của mình và cảnh báo không nên khai thác chúng, hành động mà họ coi là hành vi “trộm cắp” rõ ràng.

Đầu năm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc sung công các quỹ nhà nước của Nga có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và trở thành “chiếc đinh vững chắc trong quan tài” của hệ thống kinh tế phương Tây. Ông nhấn mạnh rằng Moscow chắc chắn sẽ trả đũa động thái như vậy bằng cách tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại các thực thể khai thác tài sản của mình.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhật Bản chuyển hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO