Nhật Bản công bố gói cứu trợ kinh tế mới trị giá 708 tỷ đô la

Thứ ba, 08/12/2020 11:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ tung ra một gói kích thích kinh tế mới trị giá 73,6 nghìn tỷ Yên (tương đương 708 tỷ USD), để tăng tốc độ phục hồi của đất nước sau đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Gói kích thích mới sẽ bao gồm khoảng 40 nghìn tỷ yên dành cho việc chi tiêu tài chính trực tiếp, các sáng kiến ​​nhằm giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy công nghệ kỹ thuật số, ông Suga cho biết trong cuộc họp với các nhà điều hành đảng cầm quyền.

Các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đã liên thục thúc đẩy các kích thích tài chính và tiền tệ để ngăn chặn một cuộc suy thoái sâu và kéo dài khi Covid-19 đang khiên các nước phải đóng cửa các biên giới quốc tế và khiến hàng triệu người phải nghỉ việc.

Tại Mỹ, kế hoạch viện trợ trị giá 908 tỷ đô la hiện đang được Quốc hội tranh luận.

Nội các của ông Suga sẽ xác nhận gói kích thích vào cuối ngày hôm nay. Tổng cộng, Nhật Bản sẽ chi tới 3 nghìn tỷ đô la cho các gói cứu trợ kinh tế.

Hai gói cứu trợ trước đó đã được tung ra vào đầu và giữa năm nay, với tổng giá trị lên tới 2,2 nghìn tỷ đô la, tập trung vào việc đối phó với những áp lực tức thì của các hộ gia đình và doanh nghiệp bởi đại dịch.

Chúng tôi đã tung ra các biện pháp này để duy trì việc làm, duy trì kinh doanh và khôi phục nền kinh tế cũng như mở ra một cách để đạt được tăng trưởng mới trong các lĩnh vực kỹ thuật số và năng lượng xanh, đồng thời bảo vệ cuộc sống và sinh kế của mọi người”, ông Suga nói tại cuộc họp.

Kế hoạch này bao gồm một quỹ trị giá 2 nghìn tỷ Yên để thúc đẩy việc thay thế năng lượng đốt vào năm 2050, thêm 1 nghìn tỷ Yên để tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số và 1,5 nghìn tỷ Yên khác để trợ cấp để hỗ trợ các nhà hàng bị tổn thương do bị rút ngắn thời gian hoạt động trong thời điểm cách ly xã hội.

Ông Suga đã khẳng định việc đầu tư vào năng lượng xanh là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Nền kinh tế Nhật Bản đang trên đà phục hội sau 7 tháng suy thoái vì đại dịch. Tuy nhiên, với việc số ca nhiễm tăng trở lại sẽ khiến mức phục hồi trở nên khiêm tốn hơn.

Trung Kiên

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h