Nhật Bản đối mặt với mức giảm dân số chưa từng có
(CLO) Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm thứ 14 liên tiếp.
Đặc biệt, dân số không bao gồm người nước ngoài đã giảm gần 900.000 người - một mức sụt giảm chưa từng có tiền lệ. Tình trạng này đặt ra thách thức lớn cho xã hội và kinh tế, khi lực lượng lao động và số lượng người tiêu dùng ngày càng thu hẹp.

Tính cả người nước ngoài, tổng dân số giảm 550.000 người, xuống 123,8 triệu – đánh dấu năm thứ 14 suy giảm. Trong khi Tokyo và Saitama ghi nhận dân số tăng nhẹ, 45 tỉnh còn lại, đặc biệt là Akita ở phía bắc đảo Honshu, chứng kiến mức giảm đáng kể.
Tỷ lệ sinh của Nhật Bản thuộc nhóm thấp nhất thế giới, khiến lực lượng lao động thu hẹp và thị trường tiêu dùng suy giảm. Điều này ảnh hưởng đến các ngành từ sản xuất đến dịch vụ, đồng thời làm tăng áp lực lên hệ thống an sinh xã hội khi dân số già hóa nhanh chóng.
Chính phủ Nhật Bản đã và đang hành động để đảo ngược xu hướng. Năm 2023, Thủ tướng Fumio Kishida công bố chi 3.500 tỷ yên (khoảng 25 tỷ USD) mỗi năm để hỗ trợ chăm sóc trẻ em và khuyến khích sinh con. Năm 2024, các chương trình tăng lương cho người trẻ và hỗ trợ chăm sóc con cái được đẩy mạnh, nhằm giúp các cặp đôi vượt qua rào cản tài chính.
Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn tạo ra một xã hội nơi bất kỳ ai mong có con đều có thể yên tâm sinh con và nuôi dạy chúng”.
Ông thừa nhận rằng nhiều cặp đôi trẻ gặp khó khăn kinh tế, khiến họ chần chừ lập gia đình.
Tuy nhiên, chính sách nhập cư nghiêm ngặt của Nhật Bản hạn chế dòng lao động nước ngoài lâu dài, dù lao động trẻ từ nước ngoài đang được sử dụng tạm thời để bù đắp thiếu hụt.