Nhật Bản hứng chịu làn sóng nhiệt mới sau tháng 7 nóng nhất lịch sử
(CLO) Sau đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 7, Nhật Bản tiếp tục hứng chịu một làn sóng nhiệt khắc nghiệt khác, buộc cơ quan chức năng phải kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nước ở những khu vực khan hiếm mưa.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tháng Bảy năm nay là tháng nóng nhất kể từ khi quốc gia này bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1898. Nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn 2,89 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1991–2020. Vào ngày 30 tháng 7, nhiệt độ tại tỉnh Hyogo (phía tây Nhật Bản) đạt tới 41,2 độ C — mức cao nhất từng được ghi nhận.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản chứng kiến tháng Bảy phá kỷ lục về nhiệt độ trung bình. Miền bắc và miền tây đất nước cũng ghi nhận lượng mưa thấp hơn bình thường trong tháng trước với mùa mưa kết thúc sớm hơn ba tuần ở khu vực phía tây.
Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết sẽ có nhiều mây và mưa trong nửa đầu tháng Tám, nhưng nắng nóng có thể trở lại mạnh mẽ vào cuối tháng. Người dân được khuyến cáo theo dõi dự báo nhiệt độ, cảnh báo say nắng và kiểm soát việc sử dụng nước tại những nơi khô hạn.
Ông Yoshinori Oikawa, người đứng đầu Trung tâm Thông tin về Khí hậu Cực đoan, nhận định rằng nhiệt độ trung bình từ tháng Sáu đến tháng Tám năm nay "nhiều khả năng cũng sẽ đạt mức kỷ lục".
Biến đổi khí hậu cũng đang tác động đến biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản — hoa anh đào. Các chuyên gia cảnh báo rằng mùa đông không đủ lạnh và ngắn bất thường đang khiến hoa nở sớm hoặc thậm chí không nở, làm gián đoạn chu kỳ tự nhiên của loài cây này.