Nhật Bản phát hiện tàu ngầm nghi của Trung Quốc gần lãnh hải

Thứ hai, 13/09/2021 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ nhật (12/9), Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã phát hiện một tàu ngầm được cho là của Trung Quốc ở ngoài khơi một hòn đảo phía nam Nhật Bản, đồng thời nâng cao mức độ thận trọng của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu ngầm di chuyển về phía tây bắc ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo Amamioshima, cách khoảng 700 km (420 dặm) về phía đông bắc của các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

nhat ban phat hien tau ngam nghi cua trung quoc gan lanh hai hinh 1

Tàu ngầm Trung Quốc trong một cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc - Ảnh: Xinhua

Chiếc tàu ngầm vào sáng Chủ nhật (12/9) di chuyển hướng về phía Tây trên Biển Hoa Đông.

Cả tàu ngầm và tàu chiến của Trung Quốc đều không đi vào lãnh hải Nhật Bản. Theo luật quốc tế, các tàu ngầm đi qua bờ biển của một quốc gia khác phải nổi và treo cờ quốc gia bên trong lãnh hải.

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật Bản đã cử ba máy bay trinh sát và hai tàu khu trục đến khu vực để cảnh báo sớm và thu thập thông tin nhằm phân tích ý định của Trung Quốc.

Một tàu ngầm được cho là của Trung Quốc cũng được phát hiện trong khu vực vào tháng 6 năm 2020.

Trung Quốc đã bảo vệ các hoạt động trên biển của mình và nói rằng họ có quyền bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.

Nhật Bản gần đây đã tăng cường phòng thủ ở các khu vực phía tây nam của nước này và các đảo phía bắc quần đảo tranh chấp, trong bối cảnh các hoạt động hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Phan Nguyên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h