Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng trước áp lực từ chính quyền Mỹ
(CLO) Nhật Bản, một đồng minh chiến lược của Mỹ, dự kiến chi khoảng 9,9 nghìn tỷ yên (70 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm tài khóa 2025.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các đồng minh, bao gồm Nhật Bản, tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ chi phí duy trì lực lượng Mỹ tại khu vực.

Ông Trump từng chỉ trích hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật là “thiếu công bằng” vì Nhật Bản không có nghĩa vụ bảo vệ Mỹ trong trường hợp xung đột.
Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani tại Tokyo để thảo luận về hợp tác quân sự, trong bối cảnh ông Trump tuyên bố sẽ đàm phán về “chi phí hỗ trợ quân sự”.
Trước năm 2022, hiến pháp của Nhật Bản giới hạn ngân sách quốc phòng ở mức 1% GDP, khoảng 5 nghìn tỷ yên (35 tỷ USD). Tuy nhiên, những thay đổi trong môi trường an ninh khu vực đã thúc đẩy Tokyo tăng chi tiêu lên 1,4% GDP (6,8 nghìn tỷ yên) vào năm 2023 và 1,6% (7,95 nghìn tỷ yên) vào năm 2024.
Nhật Bản đặt mục tiêu đạt 2% GDP vào năm 2027, nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby cho rằng mức này vẫn “chưa đủ” và kêu gọi Nhật Bản nâng lên 3% để đối phó với các mối đe dọa.
Bộ trưởng Nakatani nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ tự quyết định nội dung và tốc độ tăng cường quốc phòng, dựa trên lợi ích quốc gia.
Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, ký năm 1960, cho phép Mỹ duy trì căn cứ quân sự tại Nhật Bản để bảo vệ nước này trước các mối đe dọa. Đổi lại, Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong chiến lược “Chuỗi đảo thứ nhất” của Mỹ, nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ở Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, ông Trump từ lâu đã cho rằng các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và NATO cần đóng góp nhiều hơn cho chi phí quốc phòng chung.