Nhất trí mời đại diện của Ban Tổ chức Trung ương tham gia Đoàn Giám sát của UBTVQH

Thứ ba, 17/08/2021 21:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cần rà soát lại thành viên Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nên để trùng nhau, mỗi người chỉ tham gia một Đoàn Giám sát; nhất trí mời thêm đại diện của Ban Tổ chức Trung ương tham gia Đoàn Giám sát đối với nội dung có liên quan.

Bài liên quan

Chiều nay (17/8), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc xem xét, quyết định việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc phiên họp buổi chiều ngày 17/8 của UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc phiên họp buổi chiều ngày 17/8 của UBTVQH.

Tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, qua nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý xin gửi đến UBTVQH 2 dự thảo:

1. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”, trong đó phân công đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn.

2. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, trong đó phân công đồng chí Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Dự thảo các Nghị quyết bao gồm 04 Điều: Điều 1 quy định về danh sách thành viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát; Điều 2 về phạm vi, đối tượng và nội dung giám sát; Điều 3 về phân công thực hiện; Điều 4 về hiệu lực thi hành. Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH tại phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tiếp thu, hoàn thiện và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành; sau đó, xây dựng kế hoạch và các đề cương báo cáo xin ý kiến UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Nêu ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, Phó Chủ tịch phụ trách, Trưởng Đoàn Giám sát thì có thể trùng nhau giữa hai Đoàn Giám sát, nhưng thành viên Đoàn Giám sát thì không nên trùng nhau để bảo đảm tối đa khối lượng công việc có thể hoàn thành.

Đối với Đoàn Giám sát về “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị mời 1 đại diện Ban Tổ chức Trung ương tham gia.

Về đối tượng giám sát, Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, không chỉ giám sát Chính phủ, chính quyền địa phương mà đợt sắp xếp này còn nhập cả Đảng bộ, Tòa án, Viện kiểm sát… Do đó, cần phải quy định rõ hơn về nội dung này.

Một trong những khâu quan trọng của cuộc giám sát theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định là đề cương giám sát cần được làm tốt. Nếu làm tốt đề cương thì đảm bảo hoàn thành gần 50% chương trình giám sát. Tuy trong quá trình giám sát, sẽ có những nội dung phải điều chỉnh, nhưng đa số vẫn bám sát đề cương đưa ra.

Nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cần rà soát lại thành viên Đoàn giám sát không nên để trùng nhau, mỗi người chỉ tham gia một Đoàn Giám sát; nhất trí mời thêm đại diện của Ban Tổ chức Trung ương tham gia Đoàn Giám sát đối với nội dung có liên quan; phạm vi, đối tượng và nội dung giám sát được quy định theo hướng mở, có thể bổ sung, điều chỉnh khi cần trong thực tiễn; đề cương, kế hoạch chi tiết phải chuẩn bị chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, trong giai đoạn cấp bách, nếu cần thiết UBTVQH có thể tổ chức Phiên họp đột xuất để cho ý kiến về một số vấn đề có liên quan.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh một số nội dung sau: Việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức giám sát.

Thành viên Đoàn Giám sát không được lặp nhau giữa hai đoàn và không được trùng lặp giữa các Đoàn giám sát của Quốc hội, của UBTVQH.

Phạm vi, đối tượng và nội dung giám sát được quy định theo hướng mở, có thể bổ sung, điều chỉnh khi cần; Rà soát việc mời các chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tham gia Đoàn giám sát; quy định rõ Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề; Đoàn Giám sát chủ động xây dựng kế hoạch và đề cương chi tiết để báo cáo UBTVQH quyết định.

Tại Phiên họp, thống nhất với những nội dung trong dự thảo Nghị quyết và những vấn đề bổ sung, 100% thành viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết thành lập 2 Đoàn Giám sát chuyên đề của UBTVQH.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức