Nhiều chiêu trò để lừa dối, bán hàng hội thảo tại địa phương

19/03/2022 13:30

(CLO) Thời gian gần đây, có một số nhóm người lạ về các thôn, tổ dân phố, gia đình tại nhiều địa phương để mời, dụ dỗ người dân mua các mặt hàng như thực phẩm chức năng với giá thành cao, chất lượng không được kiểm soát.

Tổ chức hội thảo bán sữa, tặng quà

Bằng hình thức mượn nhà văn hóa, nhờ địa điểm trong thôn, tổ dân phố đưa những tờ giấy mời, thông báo đến tận tay người dân. Những nhóm người, tổ chức tới địa phương để giới thiệu, bán sản phẩm, họ đánh vào tâm lý của những người dân ít hiểu biết và những người cao tuổi bằng những lời ngon ngọt về sản phẩm của mình.

nhieu chieu tro de lua doi ban hang hoi thao tai dia phuong hinh 1

Những người bán hàng sau khi bán được đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn xã Hương Lâm.

Những người nhẹ dạ, cả tin đổ xô vào mua hàng, sau đó đi tìm hiểu mới “vỡ mộng” về giá thực của các sản phẩm cùng loại chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3, nhưng cũng không chứng minh được sản phẩm có chất lượng hay không.

Vào đầu tháng 3, chính quyền địa phương xã Hương Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã lên tiếng cảnh báo với người dân khi trên địa bàn xã xuất hiện một số người ngoài địa bàn vào tổ chức hội thảo tặng quà và bán sữa. 

Người dân thấy được khuyến mãi mua một tặng hai đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua. Thậm chí để dụ người dân tới hội thảo, nhóm người này còn tung chiêu ai đến xem không mua hàng vẫn được tặng hai hộp hoạt huyết dưỡng não.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con nên tìm hiểu kĩ về sản phẩm, tránh mua phải các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng và tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh, đại diện chính quyền xã Hương Lâm chia sẻ.

Mặc dù những sản phẩm này được bán với giá cao, nhưng người mua thậm chí không có hóa đơn để nắm được thông tin mặt hàng. Cũng rất nhiều người lo lắng bởi không biết chất lượng của loại sữa được bán này như thế nào.

Cẩn trọng với hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại khu phố 7, phường Bình Trị Đông (Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh), rất nhiều người dân phản ánh đã bị một nhóm bán hàng lừa bán sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, vào ngày 17/3, một nhóm người tới bán sữa với giá thành 400.000/hộp, bán từ ba hộp trở lên. Thậm chí nhóm người này còn chấp nhận cho bán thiếu, có một người ở địa phương cầm tiền ra cho mượn nếu như ai muốn mua mà không đủ tiền.

Chị Trân, một người dân ở đây bức xúc: “Bố tôi mua 3 hộp với giá 1.200.000 đồng và còn rất nhiều người ở đây mua nữa, trên google thì quét không ra mã sản phẩm, gọi điện thì người ta kêu không bán sản phẩm đó. Gọi hotline thì nó kêu mình liên hệ đại lý. Ra khu phố thì nó đã cao chạy xa bay lên thành phố khác”.

“Mình muốn khuyến cáo mọi người đừng nghe theo đám đông và tỉnh táo trong mọi trường hợp”, chị Trâm nói.

Với những thủ đoạn tinh vi để đánh vào tâm lý của người dân, các đối tượng bán hàng đã thực hiện bán những sản phẩm với chất lượng không cao nhưng giá thì trên trời. Nhiều người dân mua hàng rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười” vì không dám sử dụng, thậm chí có nhiều người còn nhẹ dạ giấu người thân đi vay tiền để mua, mắc bẫy người bán.

Bài và ảnh: Lê Trang

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhiều chiêu trò để lừa dối, bán hàng hội thảo tại địa phương
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO