Nhiều địa phương tổ chức bắn pháo hoa chào mừng thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh mới
(CLO) Sáng 30/6, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Trung ương và địa phương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Cùng ngày, nhiều tỉnh, thành sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện chính trị - hành chính quan trọng này.
Tại TP Đà Nẵng, lễ công bố thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng bộ thành phố, nhân sự chủ chốt HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị cấp xã và đặc khu Hoàng Sa cũng sẽ được công bố. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật "Đà Nẵng - Bay cao cùng đất nước" và bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng) và quảng trường 24/3 (Tam Kỳ, Quảng Nam).
.jpg)
TP Hải Phòng mới, hình thành từ việc sáp nhập với tỉnh Hải Dương, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là quảng trường Nhà hát Lớn (Hải Phòng) và quảng trường Trung tâm văn hóa xứ Đông (Hải Dương). Trong khi đó, tỉnh Quảng Ninh – không thuộc diện sáp nhập – tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).
Tại tỉnh Phú Thọ mới, hợp nhất từ ba tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa kết hợp tầm cao và tầm thấp sẽ diễn ra lúc 21h ngày 30/6 tại cầu đi bộ công viên Văn Lang.
Tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức hoạt động chào mừng thành lập tỉnh mới trên cơ sở sáp nhập với Yên Bái, bằng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường Đinh Lễ, TP Lào Cai.
Tỉnh Cà Mau – được thành lập trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu – sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại hai địa điểm: quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu) và quảng trường phường 5 (TP Cà Mau).
Tỉnh Bắc Ninh, sau khi hợp nhất với Bắc Giang, dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa vào tối 4/7 thay vì từ 28/6 đến 2/7 như kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng thời tiết.
Riêng tỉnh Cao Bằng, dù không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vẫn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào mừng chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động”, biểu diễn dân vũ với sự tham gia của 1.000 người tại các tuyến phố trung tâm và bắn pháo hoa giàn phun viên tại cầu Bằng Giang và bến thuyền ven sông Bằng.
Trước đó, ngày 24/6, Ban Bí thư đã có văn bản cho phép các địa phương tùy điều kiện có thể tổ chức bắn pháo hoa chào mừng nhưng yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. 11 địa phương giữ nguyên hiện trạng gồm: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Cao Bằng. Cùng với đó, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 3.321 xã, phường, đặc khu. Các đơn vị hành chính cấp huyện như thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố, thị trấn trên toàn quốc sẽ giải thể.
Các nghị quyết và quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Đây cũng là thời điểm 34 tỉnh, thành mới và 3.321 xã, phường, đặc khu cùng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động.