Nhiều giáo xứ ở Hà Tĩnh vẫn tập trung hành lễ đông người khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thứ ba, 01/06/2021 14:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đang thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh đang chung tay phòng, chống dịch Covid-19 thế nhưng một số linh mục vẫn tổ chức hành lễ đông người.

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, linh mục vẫn tổ chức lễ đêm dâng hoa và tụ tập đông người là việc làm vô cùng nguy hiểm

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, linh mục vẫn tổ chức lễ đêm dâng hoa và tụ tập đông người là việc làm vô cùng nguy hiểm

Dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, Chính phủ, Bô Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan phải chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid ở mức cao nhất. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân chấp hành các quy định. Ngay cả Toà Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh cũng đã có công văn gửi toàn bộ linh mục, tu sĩ, giáo dân phải thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế và dừng các thánh lễ tụ tập đông người. Vậy nhưng, các linh mục ở một số giáo xứ Hà Tĩnh vẫn tổ chức cho hàng ngàn giáo dân ở giáo xứ kẻ Đọng, Ngô Xá, Đông Sơn tập trung tham gia đêm lễ dâng hoa kính đức trinh nữ Maria.

Cụ thể, đêm qua (31/5), linh mục Bùi Khiêm Cường - Giáo xứ Kẻ Đọng (ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tập hợp đông đảo bà con giáo dân chủ lễ đêm dâng hoa kính đức trinh nữ Maria.

Và cũng tối qua, linh mục Hoàng Xuân Hường - Giáo xứ Ngô Xá (ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chủ lễ dâng hoa đã tập trung rất đông bà con giáo dân, không kém phần long trọng.

Rất đông bà con giáo dân tập trung dâng hoa kính đức trinh nữ Maria có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bà con giáo dân và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

Rất đông bà con giáo dân tập trung dâng hoa kính đức trinh nữ Maria có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bà con giáo dân và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

Trước đó, tối 30/5, linh mục Nguyễn Hồng Lĩnh – chuẩn giáo xứ Đông Sơn, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ tôn giáo tập trung rất đông bà con giáo dân…

Theo đó, hàng ngàn chức sắc, chức việc và bà con giáo dân không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, tụ tập đông người bất chấp các quy định, khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, các linh mục Cường, Hường, Lĩnh vẫn tổ chức lễ đêm dâng hoa và tụ tập đông người là việc làm vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bà con giáo dân và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hành vi này vi phạm các quy định phòng chống dịch.

192219977_1961029384035229_2315602564680696393_n
Những hành vi tụ tập đông người giữa lúc dịch bệnh phức tạp đã đi ngược quy định phòng dịch của Chính phủ

Những hành vi tụ tập đông người giữa lúc dịch bệnh phức tạp đã đi ngược quy định phòng dịch của Chính phủ

Cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần sớm vào cuộc để xử lý thật nghiêm các linh mục và các cá nhân liên quan đã cố tình vi phạm quy định phòng địch của Chính phủ, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra cho cộng đồng.

Báo Công luận

Tuệ Lâm

Tin khác

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(CLO) Giáo sư Hiranaka Takafumi - “Cha đẻ” của phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ sẽ có chuyến làm việc đặc biệt tại Việt Nam từ ngày 21/4 - 22/4 tới. Ông sẽ thăm khám và phối hợp cùng các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội).

Sức khỏe
Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe
Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Sức khỏe
Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

(CLO) Tại dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất quy định mức hưởng BHYT 100% cho các trường hợp không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn, kỹ thuật...

Sức khỏe
Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Ngày 8/3/2024 Sở y tế tỉnh Điện Biên đã ra kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây xảy ra nhiều vi phạm.

Sức khỏe