Nhiều khu vực miền Tây Nghệ An chìm trong biển nước
(CLO) Từ tối 22/7 đến sáng nay (23/7), với lượng mưa lớn kỷ lục, nước từ các con sông dâng cao khiến nhiều bản làng ở miền núi Nghệ An bị ngập nặng.
Tại xã Tương Dương, Kỳ Sơn - hai trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất, từ 21h đêm qua (22/7), nước bắt đầu dâng lên cao. Dù đã chủ động sơ tán và di dời tài sản, nhưng mực nước lên quá nhanh khiến người dân "không kịp trở tay".

Tại thủy điện Bản vẽ, tính đến 2h sáng 23/7, lũ về hồ đạt đỉnh với lưu lượng 12.800m3/s. Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình cùng thời điểm là 3.285m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.
Trước tình hình này, hồ Bản Vẽ đang tiến hành cắt giảm lũ, hiện đã xả xuống hạ du với lưu lượng 1.727m³/s và dự kiến sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.



Sáng cùng ngày, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đến các xã miền Tây Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão.
Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, đồng thời tập trung lực lượng cứu hộ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả sau lũ.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, tối 22.7, đã có một người ở xã Nậm Cắn bị nước cuốn mất tích; 161 nhà bị hư hỏng, 2 trụ sở xã bị ngập; ghi nhận 45 điểm sạt lở tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã.