Nhiều người “mắc kẹt” tại Hà Nội: Khó khăn chồng chất khó khăn

Thứ năm, 29/07/2021 07:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người lao động bị mất việc và sinh viên là hai đối tượng khó khăn nhất khi Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội. Thành phố cùng với các đoàn thể, hội nhóm,.. đang từng bước giúp đỡ hai đối tượng này để giảm bớt khó khăn.

Vừa qua, do UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ thị 17-CT về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trên toàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19 nên các cơ sở kinh doanh, nhà hàng,.. cũng tạm thời đóng cửa. Vì vậy, có khá nhiều người lao động mất việc làm và sinh viên bị “mắc kẹt” tại TP.

Sau chỉ thị, công nhân lao động ở nhiều nơi tạm thời mất việc làm, không thể về quê. Trong khi đó, giá cả hàng hóa mùa dịch lại tăng cao đến chóng mặt khiến cuộc sống của họ khó khăn chồng khó khăn.

Ở xóm trọ trên bãi sau chợ Long Biên là nơi ở của hàng trăm lao động nghèo làm nghề khuân vác, bán hàng rong, xe ôm… hành nghề tại các chợ Đồng Xuân, Long Biên. Trong những ngày này, không khí trở nên buồn chán, vắng vẻ.

Xóm trọ trên bãi sau chợ Long Biên (phường Phúc Xá, Hoàn Kiếm). Trong xóm, dàn xe kéo, xe chở hàng dựng lưng vào tường, chờ ngày hết giãn cách (Ảnh: Đức Anh).

Xóm trọ trên bãi sau chợ Long Biên (phường Phúc Xá, Hoàn Kiếm). Trong xóm, dàn xe kéo, xe chở hàng dựng lưng vào tường, chờ ngày hết giãn cách (Ảnh: Đức Anh).

“Tôi gánh thuê hoa quả đêm ở chợ Long Biên nhưng mấy ngày qua nhiều xe không ra vào được vì dịch, nhiều xe đi nửa đường phải quay đầu. Cả đêm ra chợ không ai thuê nên không kiếm được đồng nào"- anh Đỗ Mạnh (lao động bốc vác ở chợ Long Biên) chia sẻ.

Cùng ý kiến với anh Mạnh, chị Ngô Thảo (nhân viên bán hàng) nói thêm: “Trước tôi đi làm thuê cho quán bia, nhưng giờ đã mất việc được 2 tháng. Cuộc sống phải chắt bóp từng đồng vì giá cả gấp mấy lần so với trước. Tiền ăn tôi phải lo theo ngày.”

Người lao động tự do mắc kẹt, khốn khổ ở Thủ đô trong dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh.

Người lao động tự do mắc kẹt, khốn khổ ở Thủ đô trong dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh.

Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó đối tượng lao động tự do đủ điều kiện cư trú hợp pháp nhận 1,5 triệu đồng/người/lần.

Đồng thời, trước đó Bộ Công thương đã ban hành chính sách bình ổn giá thị trường, nhưng do khó khăn về nguồn nhập và nhu cầu mua đồ ăn lẻ tăng cao nên giá cả tại các siêu thị và các chợ vẫn tăng chóng mặt. Đặc biệt, giá trứng tăng gấp 3 lần, giá rau cũng đắt gấp đôi so với trước.

Vấn đề không có thu nhập do mất việc và giá cả mua lẻ tăng, mặc dù đã được chính quyền quan tâm hỗ trợ nhưng cuộc sống của họ vẫn không tránh khỏi điêu đứng vì vấn đề “mua vài mớ rau đã hết vèo 100 nghìn đồng” theo lời kể của chị Thu Thảo.

Nhiều sinh viên ở các trường đại học cũng đang trong trong giai đoạn học thêm hè hoặc đi làm thêm bị mất việc, buộc phải ở yên trong nhà. Đặc biệt, với các bạn sinh viên đang đi thực tập, sự gián đoạn vì dịch khiến nhiều bạn hoang mang.

“Do nhà tôi khó khăn nên hè này tôi ở lại đây để đi làm thêm. Nhưng không may lại vướng vào đúng đợt dịch. Giờ không về được quê, nên bọn mình ăn mì gói qua ngày”, chia sẻ của Nguyễn Văn Long -sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên..

Một sinh viên khác- Trần Vân Anh (Cầu giấy) chia sẻ: “Hè này, tôi có đợt đi thực tập, đây là một môn trong khóa học của mình, cũng là môn cuối cùng để mình ra trường. Nhưng giờ phải dừng lại tất cả, mọi kế hoạch của mình chắc phải sắp xếp lại.”

Sinh viên là đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong thời gian này, trong khi những ngày thường vốn sinh viên đã khó; nay cách ly toàn xã hội, lại không thể đi làm thêm hè, cuộc sống của các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Sinh viên thực hiện nghiêm Chỉ thị 17- ở nhà tránh dịch nhưng cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Kiều Mỹ.

Sinh viên thực hiện nghiêm Chỉ thị 17- ở nhà tránh dịch nhưng cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Kiều Mỹ.

Theo thống kê, có khoảng 28% sinh viên bị kẹt lại ở Hà Nội không thể về quê vì dịch. Trong số đó, một số bạn ở trong khu vực bị cách ly hoặc ở quê cũng có ca dịch nên không thể liên lạc với gia đình hỗ trợ.

Trước tình hình đó, phía đoàn trường của các trường đại học như: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên,....cũng đã lấy ý kiến, lên kế hoạch để hỗ trợ nhanh nhất các nhu yếu phẩm cần thiết đến các bạn đang gặp khó khăn.

Sinh viên Đoàn Thanh Hằng chia sẻ thêm: “Tôi bị kẹt lại ở kí túc xã Mễ Trì, số tiền còn lại không đủ để mua đồ ăn, ngày chỉ dám ăn 1 bữa. May mắn thay, các thầy cô bên ký túc xá đã hỗ trợ kịp thời để chúng mình không bị “bỏ đói” trong những ngày này.”

Hoàng Thu – sinh viên năm 3, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay, từ khi có chỉ thị giãn cách thì các thầy cô trong trường cũng hỏi han về tình hình của sinh viên. Nhà trường đã lên danh sách những bạn sinh viên không thể về quê để có thể giúp đỡ.

Đặng Kiên-Hồng Phương 

Bình Luận

Tin khác

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống