Nhiều quận huyện đồng loạt kiểm tra PCCC chung cư mini, nhà cho thuê trọ ở Hà Nội
(CLO) Nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã bắt đầu triển khai kiểm tra hàng loạt các chung cư mini và cơ sở dịch vụ cho thuê trọ.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 15/9 tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố, với yêu cầu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10.

Vào ngày 19/9, đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) của các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn.

Ghi nhận của PV, đoàn đã kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ tại số 70/195 đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Căn nhà có 6 tầng 1 tum, được chủ nhà cho thuê trọ từ tầng 4,5,6, còn các tầng 1,2,3 được chủ nhà sử dụng.

Thông tin từ Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, với nhà riêng lẻ có nhiều căn hộ (chung cư mini - PV) gây khó khăn cho các cấp chính quyền trong quản lý và hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

"Qua kiểm tra nhận thấy, một số chung cư mini tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi thiết kế nơi để xe đạp, xe máy trong tòa nhà... Loại hình căn hộ chung cư mini thường chật hẹp, người dân lại sử dụng tối đa diện tích căn hộ của mình với nhiều thiết bị điện, che kín lối thoát nạn hoặc không có lối thoát nạn nên nguy cơ rất lớn." - cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Theo Thượng tá Quyến, để phòng chống cháy nổ, người dân cần tham gia đầy đủ các lớp tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng PCCC và thoát nạn do lực lượng cảnh sát PCCC tổ chức. Đồng thời, tự trang bị cho mình những kiến thức về thoát nạn cũng chữa cháy ban đầu để khi có hỏa hoạn xảy ra thì ứng phó được ngay.

Sau vụ cháy ở Khương Hạ (Hà Nội) vừa qua, nhiều chủ kinh doanh thuê trọ, chung cư mini đã ý thức hơn về kiểm tra các phương tiện chữa cháy.

Nhiều hộ gia đình cho thuê trọ đã mua sẵn các thang dây thoát hiểm đặt trên tầng gác mái, phòng sự cố xảy ra.
