Nhiều quán karaoke “phủ bụi”, kiệt quệ vì phải đóng cửa trong thời gian dài
(CLO) Đóng cửa trong thời gian dài bởi dịch bệnh và sự siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng các cơ sở kinh doanh karaoke vẫn phải đều đặn chi nguồn tiền lớn cho mặt bằng, nhân sự và lãi vay ngân hàng…Nhiều chủ quán đứng trước nguy cơ bị phá sản.
“Kiệt sức” vì đóng cửa triền miên
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 xong lại đến nguyên nhân không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy, nhiều quán karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài”, tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian dài.

Nhiều quán karaoke trên địa bàn Hà Nội rơi vào cảnh kiệt quệ, đồ đạc ngổn ngang, phủ bụi, để trống phòng. Ảnh: Quỳnh Anh
Đến thời điểm này, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Hà Nội rơi vào cảnh kiệt quệ, đồ đạc ngổn ngang, phủ bụi, để trống phòng vì không thể mở cửa hoạt động trở lại, gây thiệt hại lớn, có hộ phải ngậm ngùi phá sản vì không thể cầm cự, duy trì.
Được biết, mỗi phòng hát tại Hà Nội được đầu tư trung bình cho trang trí, âm thanh khoảng 300-500 triệu đồng. Không những thế, mỗi tháng chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí này còn phải trả các khoản khác như: tiền thuê mặt bằng, tiền nhân viên, tiền cải tạo, sửa chữa,...
Bên cạnh đó, quy định về PCCC thay đổi thường xuyên khiến các doanh nghiệp khó khăn trong việc thực hiện, đặc biệt, một số quy định khó áp dụng vào thực tế.

Quy định về PCCC thay đổi thường xuyên khiến các doanh nghiệp khó khăn trong việc thực hiện. Ảnh: Quỳnh Anh
Anh Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi), nhân viên tại một quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, không được mở cửa hoạt động kinh doanh nên chủ đầu tư đã cho hầu hết các nhân viên nghỉ việc, chỉ còn mình anh ở lại trông coi đồ đạc của quán.
“Quán karaoke chủ yếu là các thiết bị điện tử. Mặc dù không mở cửa hoạt động nhưng hàng tháng, chủ quán vẫn phải trả cả trăm triệu đồng cho tiền mặt bằng, thuê người bảo dưỡng, kiểm tra máy móc nên đến giờ chắc quán không duy trì nổi nữa rồi”, anh Mạnh cho biết.

Đóng cửa triền miên nhưng vẫn phải đều đặn chi nguồn tiền lớn cho mặt bằng, nhân sự,... Ảnh: Quỳnh Anh
Tương tự, quán karaoke của anh Phạm Quốc Thành (33 tuổi) trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng đóng cửa triền miên. Anh Thành cho biết, mỗi tháng quán phải trả hơn 90 triệu cho tiền mặt bằng, cùng với khoảng 50 triệu các khoản tiền chi trả cho nhân viên và bảo dưỡng đồ đạc.
“Sau 2 năm đại dịch, hàng loạt máy móc, cơ sở vật chất xuống cấp do không được hoạt động. Sau đó là các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy khiến quán tôi lao vào vòng xoáy sửa chữa, đóng cửa, hoạt động lại đóng cửa rồi sửa chữa”, anh Thành chia sẻ.

Đồ đạc trong quán phủ bụi vì không có người sử dụng. Ảnh: Quỳnh Anh
“Giờ đồ đạc trong quán hầu như đều phủ bụi vì không có người sử dụng, cửa hàng cũng cho các nhân viên nghỉ việc để cắt giảm chi phí. Thế nhưng bao nhiêu tiền của đều đổ hết vào đây, bỏ thì không được vì số tiền đầu tư đã quá lớn. Mà cầm cự, duy trì quán thì cũng không thể”, anh Thành nói thêm.
Đồng loạt kêu cứu
Mới đây, hàng trăm chủ đầu tư quán karaoke tại Hà Nội đã cùng ký đơn kêu cứu khi đứng trước bờ vực phá sản vì phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến công tác PCCC.
Theo đó, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội thông tin, toàn thành phố có 1.548 cơ sở kinh doanh karaoke lớn nhỏ, trong đó hơn 400 cơ sở nhỏ lẻ tự phát, không có đăng ký kinh doanh… những trường hợp này chắc chắn phải tự giải thể.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn sửa chữa, khắc phục về PCCC để phù hợp quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp cũng cho rằng cần quy định vừa đảm bảo an toàn về PCCC nhưng cũng đảm bảo tính khả thi, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh karaoke.