Nhiều sản phẩm lưu niệm SEA Games 31 được bày bán trên phố Hà Nội

Chủ nhật, 08/05/2022 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chưa đầy 1 tuần nữa là SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra. Vào thời điểm này, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã bày bán các sản phẩm lưu niệm có chủ đề SEA Games như áo cổ vũ, thú nhồi bông Sao La - biểu tượng SEA Games 31 và cờ 12 nước trong khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện: SEA Games 32

Theo ghi nhận phóng viên Báo Nhà báo và Công luận sáng 8/5, tại một số tuyến phố thuộc khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội như phố Hàng Bông, Hàng Mã, Hàng Lược bày bán rất nhiều sản phẩm lưu niệm có chủ đề về SEA Games 31 như cờ đỏ sao vàng, áo cổ vũ, thú nhồi bông Sao La và cờ của 12 quốc gia tham dự kỳ Đại hội Thể thao lần này. 

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) chính thức diễn ra vào ngày 12/5 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Và SEA Games 31 sẽ bắt đầu kể từ ngày 12-23/5 tại 12 tỉnh, thành trên cả nước, với khoảng 7.000 VĐV tham dự. Thủ đô Hà Nội sẽ là địa điểm chính diễn ra hơn 20 môn thi đấu hấp dẫn, nổi bật như Điền kinh, Bóng đá nam, Võ thuật, Thể dục dụng cụ, Cử tạ... 

nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 1

Lượng người đổ đi mua đồ lưu niệm mang biểu tượng Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) cận ngày khai mạc ngày một nhiều. Ảnh: Đình Trung

Tại kỳ SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 1.341 thành viên, trong đó có 951 VĐV, 250 HLV, 30 chuyên gia, 46 lãnh đạo. Các VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31 sẽ thi đấu ở tất cả 39 bộ môn, với 508 trong tổng số 526 nội dung tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và dự kiến phấn đấu đạt từ 140 HCV trở lên, đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công vị trí cao nhất của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Chính vì vậy, không chỉ các địa điểm thi đấu trang hoàng rực rỡ mà do cận kề Lễ khai mạc nên không khí SEA Games cũng đã được hưởng ứng nhộn nhịp tại khắp các tuyến phố Hà Nội. Hầu hết trên các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội đã bày bán các sản lưu niệm áo, cờ cổ vũ để chào đón kỳ SEA Games 31 sắp diễn ra. 

Theo ghi nhận, dãy phố Hàng Bông đã khoác lên mình một diện mạo mới với những mặt hàng trưng bày nổi bật mang đậm không khí SEA Games 31.

Chủ cửa hàng Anh Quang (số 53, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi bán các sản phẩm lưu niệm khá lâu, nhưng từ khi biết thông tin SEA Games 31 sẽ tổ chức tại Việt Nam, tôi rất hứng khởi và nhập thêm một số sản phẩm lưu niệm mang chủ đề SEA Games 31 như cờ, áo, cờ cổ vũ,... nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây nhu cầu khách hàng tăng cao, có ngày tôi bán được hàng trăm chiếc áo in biểu tượng Sao la - linh vật SEA Games 31 và cờ cổ vũ cùng thú nhồi bông biểu tượng SEA Games".

Chủ cửa hàng Anh Quang cho biết thêm: "Bên ngoài cửa hàng tôi bày bán những chiếc áo phông cổ vũ in biểu tượng SEA Games 31 có giá từ 50 ngàn - 70 ngàn. Bên cạnh đó, những chiếc áo có biểu tượng cờ đỏ sao vàng cũng thu hút khá đông khách hàng trong và ngoài nước với mức giá tầm trung từ 30 ngàn - 50 ngàn".

nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 2

Ghi nhận phóng viên sáng 8/5, các cửa hàng bán đồ lưu niệm SEA Games 31 trên khu vực phố cổ Hà Nội bày bán đầy đủ các mặt hàng như áo cổ vũ, thú nhồi bông Sao La - linh vật SEA Games 31, cờ 12 quốc gia tham dự SEA Games thu hút số lượng lớn người tới mua. Ảnh: Đình Trung

nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 3

Những lá cờ mang quốc kỳ 12 nước trong khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 được bày bán, trưng bày trong các tủ kính tại các cửa hàng khu vực phố hàng Bông, Hàng Mã và Hàng Lược. Ảnh: Đình Trung

nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 4

Những lá cờ để bàn với màu sắc rực rỡ tạo không khí hứng khởi trước khi SEA Games 31 chính thức diễn ra. Ảnh: Đình Trung

nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 5

Mặt hàng áo cổ vũ SEA Games 31 cũng được bày bán với số lượng rất nhiều. Ảnh: Đình Trung

nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 6

Tại phố Hàng Lược, thú nhồi bông hình Sao La - linh vật biểu tượng SEA Games 31 và các mặt hàng khác cũng được bày bán nhiều. Ảnh: Đình Trung

nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 7
nhieu san pham luu niem sea games 31 duoc bay ban tren pho ha noi hinh 8

Hình ảnh bắt mắt về thú nhồi bông hình Sao La - linh vật biểu tượng cho SEA Games 31. Ảnh: Đình Trung

Ngoài mặt hàng quần áo in hình Sao La - linh vật biểu tượng SEA Games 31 và cờ cổ vũ, toàn dãy phố hàng Bông còn thu hút mạnh người đi đường bởi những lá cờ cầm tay của 12 quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) hay những lá cờ để bàn in biểu tượng SEA Games được các chủ cửa hàng bày bán hàng loạt. Những phụ kiện khác như nón, khăn choàng đầu có in dòng chữ "Chào mừng du khách đến xem và cổ vũ SEA Games tại Việt Nam" hay “Việt Nam chiến thắng” cũng đã xuất hiện tô điểm thêm diện mạo tươi sáng cho những dãy phố tại Hà Nội.

Anh Đỗ Anh Đức (Cầu Giấy, Hà Nội) - một khách hàng quen thuộc với nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Bông chia sẻ: "Tôi rất vui và hứng khởi khi SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, vốn là người đam mê thể thao và theo dõi các bộ môn theo từng ngày nên trong bộ sưu tập của tôi không thể thiếu những mặt hàng lưu niệm như thú nhồi bông hình sao La, áo cổ vũ và đặc biệt tôi thích sưu tầm cờ của 12 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sắp tới Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Và chắc chắn tôi không thể vắng mặt ở sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực này được".

Ngoài ra, ở các tuyến phố khác như Hàng Mã, Hàng Lược... những sản phẩm quà lưu niệm mang biểu tượng SEA Games cũng được bày bán với đầy đủ các mẫu mã, kiểu dáng và kích thước để phục vụ cho nhu cầu của từng khách hàng. Trong số đó, sản phẩm thú nhồi bông có hình linh vật Sao La  - biểu tượng của SEA Games 31 được trưng bày tại các cửa hàng hiện có mức giá trong khoảng 160 nghìn - 200 nghìn/con tùy theo kích thước lớn, nhỏ. 

Theo lịch, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) sẽ chính thức diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 12/5 tới. Và sau đó SEA Games 31 sẽ bắt đầu ở từng các bộ môn thi đấu theo từng ngày từ 12/5 đến 23/5. 

N.B. Đình Trung

Bình Luận

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao