Nhiều sao Việt phải chịu tình cảnh chia cắt người thân vì dịch Covid-19 

Thứ ba, 04/08/2020 09:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, nhất là làn sóng dịch bệnh thứ hai trở lại Việt Nam, nhiều sao Việt đang chịu tình cảnh chia cắt người thân.

Vì đại dịch Covid-19 mà hầu hết các nước đều đóng cửa đường bay thương mại, khiến nhiều người bị mắc kẹt tại nước ngoài không thể về nhà hoặc có việc gấp cần di chuyển ra nước ngoài cũng không được. Chính vì thế, nhiều sao Việt không thể đoàn tụ với gia đình, song cũng có những trường hợp đáng buồn hơn là không thể nói lời "sinh ly tử biệt" với người thân ở những giây phút cuối đời.

Diễn viên Kim Hiền không thể bay về Việt Nam chịu tang mẹ

Mới đây, một sự việc đau lòng đã xảy ra khiến nữ diễn viên vô cùng đau buồn, day dứt. Cô nhận được tin mẹ qua đời nhưng vì dịch Covid-19 hoành hành do đó không có đường bay thương mại từ Mỹ về Việt Nam, nên Kim Hiền đành chịu cảnh nghe tin mẹ mất mà không thể về nhà tiễn đưa mẹ.

Kim Hiền và mẹ

Trên trang cá nhân, cô không thể giấu được đau buồn khi tâm sự: “Tạm biệt mẹ của con. Vẫn biết cuộc sống vô thường, ai cũng phải ra đi. Khi thấy ba, các dì, cậu, anh chị ở cạnh mẹ, con lại vỡ òa như một đứa trẻ nơi đây. Tại sao con phải rơi vào trường hợp này khi cả thế giới phải ngừng lại để con không được cạnh mẹ. Mẹ ra đi thanh thản”.

Kim Hiền

Kim Hiền cũng nhiều lần khẳng định mẹ là người yêu thương cô nhất và có chuyện gì cô cũng chia sẻ với mẹ. Kim Hiền đã nhiều lần thấy mình bất hiếu khi xa mẹ quá lâu, chẳng thể ở bên mẹ trong những dịp lễ lạt đặc biệt. Giờ đây, cô càng đau đớn khi chẳng thể về nhà để nhìn mẹ lần cuối và chỉ biết cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc để mẹ yên lòng.

Á hậu Hoàng Oanh gần sinh nhưng không có chồng bên cạnh

Không hao tốn tài chính hay bị tác động về mặt vật chất nhưng Hoàng Oanh lại bị mùa dịch ảnh hưởng về mặt tinh thần. Hiện tại, cô nàng đang ở những tháng cuối thai kỳ nhưng lại không có chồng bên cạnh, thậm chí còn bị hạn chế đi lại do chung cư mình đang sinh sống bị phong toả.

Hoàng Oanh

Khi dịch bùng phát, chồng của Hoàng Oanh vẫn đang ở Singapore. Hiện tại, anh chưa thể quay về Việt Nam để ở cạnh vợ mình do không xin được visa. Hoàng Oanh lúc này cũng đã bước vào tháng cuối của thai kỳ, không có chồng ở bên quả thật là một điều dễ tủi thân.

Dù không có chồng ở bên thế nhưng Hoàng Oanh vẫn rất lạc quan. Người đẹp thường xuyên cập nhật cuộc sống hằng ngày trên trang cá nhân, dưỡng thai bằng những thực phẩm bổ dưỡng. Tinh thần và sức khoẻ cô nàng vẫn ổn định nên người hâm mộ cũng phần nào yên tâm.

Võ Hoàng Yến hoãn cưới

Theo dự tính ban đầu, Võ Hoàng Yến và bạn trai sẽ kết hôn vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, vì Covid-19, hôn lễ được dời sang năm 2021. Võ Hoàng Yến cũng chưa thể sang Mỹ thăm người yêu trong thời gian này do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước đó, cô đón Tết Nguyên đán cùng người yêu tại Mỹ, rồi trở về Việt Nam đúng lúc dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nên phải đi cách ly tập trung 17 ngày.

Cặp đôi đã phải xa nhau hơn bốn tháng và là lần đầu tiên xa cách lâu như thế. Hoàng Yến rất nhớ người yêu, có lúc buồn khóc nhưng học cách làm quen với tình cảnh mỗi người một nơi. Để giải toả nỗi nhớ và động viên nhau, đôi tình nhân gọi điện thoại video mỗi khi có thời gian rảnh. "Ngay khi mở cửa biên giới, chúng tôi sẽ tìm cách bay đến chỗ nhau", Á hậu Hoàn vũ VN nói.

Võ Hoàng Yến

Võ Hoàng Yến ngưỡng mộ bạn trai vì tính tình bộc trực và rất giữ chữ "tín". Từ khi yêu nhau, cô trở nên nữ tính hơn, biết lo nghĩ đến hạnh phúc gia đình và sắp xếp công việc để thường xuyên sang Mỹ ở bên người yêu. Tuy có khoảng cách địa lý nhưng cả hai luôn dành cho đối phương sự tin tưởng. Võ Hoàng Yến và bạn trai giữ thói quen không tắt điện thoại để người kia biết mình đang làm gì.

Phi Nhung không thể ở bên con gái

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ hiện dẫn đầu thế giới, Phi Nhung vừa nhớ vừa không khỏi lo lắng khi con ruột Wendy đang làm y tá tại đây. 

Trước đó, Wendy Phạm liên tục cập nhật tình hình ở Mỹ để Phi Nhung nắm rõ. Cô dặn mẹ và người thân ở Việt Nam phải bảo trọng và bình tĩnh nếu có chuyện gì xảy ra. Wendy nói rằng ở Mỹ nếu có chuyện gì, cô cũng có thể tự lo cho bản thân được, chỉ lo lắng cho mẹ ở Việt Nam. Phi Nhung cho biết hiện tại chị nhớ và lo lắng cho con gái nhưng không dám trở về Mỹ. Giọng ca Áo mới Cà Mau chỉ biết dặn con gái cẩn thận.

Phi Nhung

Ở cách xa nửa vòng trái đất, Phi Nhung nói khi chị thức thì con gái trực đêm. Nữ ca sĩ không khỏi lo lắng cho con gái nhưng cũng rất tự hào. Trước đó, Wendy Phạm còn xin phép mẹ để đi tình nguyện ở Iran và chị cũng đồng ý.

Không chỉ sao Việt, đó cũng là tình cảnh chung của hàng triệu gia đình trên thế giới hiện nay. Khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, không còn cách nào khác chúng ta buộc phải cẩn trọng, mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Khánh Ngọc

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí