Nhìn lại loạt bê bối của Kpop năm 2020: Người bị tẩy chay, kẻ mất tất cả

Thứ năm, 31/12/2020 14:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kpop năm 2020 cũng có những biến động gây sóng gió cho không ít nghệ sĩ. Mặc dù, không muốn dính vào các bê bối nhưng những người trong giới giải trí vẫn không tránh khỏi có những lần tai vạ khiến sự nghiệp của họ trồi sụt thậm chí tiêu tan.

Đi bar tại Itaewon trong lúc cả nước đang chống dịch

Đây là trường hợp của hội nam thần Kpop bao gồm  Jungkook (BTS) cùng 3 người bạn Cha Eun Wo – Astro, Jaehyun - NCT và Mingyu - Seventeen bị Dispatch phanh phui vào ngày 18/5/2020. Cụ thể, ngày 25/4, các nam nghệ sĩ đã đến một quán bar đồng tính ở khu phố Itaewon. Thời điểm này là lúc chính phủ Hàn Quốc đang thắt chặt các lệnh phong tỏa để đối phó với dịch COVID-19 đang lan rộng tại đây.

Báo Công luận

Đặc biệt, dù được khuyến cáo bất kỳ ai đến khu Itaewon từ ngày 24/4 đến 6/5 đều phải tự cách ly trong 2 tuần, chủ động làm xét nghiệm bởi đó là nơi có ca siêu lây nhiễm ngày 2/5 thì Cha Eun Woo vẫn xuất hiện trên nhiều show giải trí cùng Astro, còn Jaehyun vẫn làm MC cho Inkigayo. Điều này đã khiến công chúng hết sức phẫn nộ.

Hội nam thần đình đám Kpop đi bar ngay khi Hàn Quốc đang thắt chặt phong tỏa.

Hội nam thần đình đám Kpop đi bar ngay khi Hàn Quốc đang thắt chặt phong tỏa.

Ngay sau đó, các công ty đại diện cho bốn nghệ sĩ trên đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Cùng lúc Jaehyun và Cha Eun Wo là 2 người đầu tiên lần lượt viết thư tay xin lỗi. Jungkook cũng đích thân tạ lỗi qua buổi live radio và Mingyu trực tiếp thừa nhận sai lầm ngay trong buổi họp báo ra mắt album mới của Seventeen.

Mina (AOA) bị bắt nạt nội bộ

Ngày 3/7/2020 khi đã rời AOA một năm trước đó, cựu thành viên của nhóm là Kwon Mina bất ngờ có những tố cáo đối với trưởng nhóm Jimi. Cô cho biết Jimi đã bắt nạt cô ròng rã 10 năm bằng những lời nói cay đắng, ngay cả khi bố cô mất. Thậm chí Jimi còn đưa bạn trai về ký túc xá quan hệ khiến Mina phải ngủ tại phòng tập.

Báo Công luận

Phía công ty quản lý và cả các đồng đội cũ Seolhyun, Chanmi cũng bị Mina bóc phốt vì đã không chịu lên tiếng và còn đồng lõa đứng nhìn cô bị bắt nạt dù biết rõ những gì Mina phải chịu đựng. Việc bị các thành viên khác chèn ép khiến Mina nhiều lần tự tử với hình ảnh cổ tay chi chít vết cắt hay uống đến 200 viên thuốc ngủ để kết liễu mạng sống.

Lời tố cáo của Mina, đã buộc nhóm trưởng Jimi phải rời khỏi nhóm cũng như vĩnh viễn không thể quay lại ngành giải trí vì những áp lực từ cộng đồng. Tên tuổi của hai thành viên còn lại rơi xuống thảm hại.

Những vết cắt chi chít trên cổ tay chứng tỏ Mina nhiều lần có ý định tự tử.

Những vết cắt chi chít trên cổ tay chứng tỏ Mina nhiều lần có ý định tự tử.

Bê bối quấy rối tình dục liên quan đến cựu thành viên của Stray Kids

Vào 10/2019, thành viên Woojin của Stray Kids đột ngột rời đi ngay trước màn trở lại của nhóm và công ty JYP Entertainment xác nhận thông tin trên nhưng không đưa ra lý do cụ thể. Mặc dù, người hâm mộ đã dần quen với sự hoạt động của tám thành viên còn lại nhưng nguyên nhân khiến Woojin rời nhóm vẫn khiến nhiều người thắc mắc.

Woojin dính vào lùm xùm quấy rối tình dục và phải rời nhóm sớm.

Woojin dính vào lùm xùm quấy rối tình dục và phải rời nhóm sớm.

Đến ngày 8/9, cả Kpop chấn động với thông tin Woojin liên tiếp bị tố quấy rối tình dục tại quán bar, thậm chí còn chuốc thuốc làm một nữ người hâm mộ mang thai. Hơn nữa, nhiều người còn phát hiện ra công ty 10X Entertainment dù trước đó phủ nhận mọi tin tức sai sự thật và đe dọa sẽ thực hiện các hành động pháp lý nhưng thực chất chỉ là công ty ảo được lập ra cho Woojin nhằm lấp liếm bê bối.

Sau đó, nam nghệ sĩ đã nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng. Thậm chí ngay của người hâm mộ của anh cũng không thể chấp nhận được đồng thời đốt hết poster và các sản phẩm liên quan đến Woojin. Điều này có nghĩa là cựu thành viên của Stray Kids đã không thể quay lại làng giải trí.

Irene (Red Velvet) bị tố xúc phạm người khác nghiêm trọng

Irene vốn là nữ thần tượng được yêu thích vào hàng bậc nhất ở Kpop bởi cá tính ngoài lạnh trong nóng, quan tâm đến mọi người. Vì vậy, khi có thông tin tình nghi cô đã xúc phạm người khác nặng nề nhiều người hâm mộ đã ra sức bảo vệ cô. Nhưng việc Irene chính thức lên tiếng xin lỗi về hành động nông nổi đã khiến nhiều người vỡ mộng.

Cụ thể, trên bài đăng của một stylist và biên tập viên thời trang có tiếng trong nghề là Kang Kook Hwa đã tố cáo bị một nữ thần tượng xúc phạm đến 20 phút. Tuy giấu tên nữ thần tượng này đi nhưng thông qua các “dấu hiệu” được cung cấp mọi người đã nhanh chóng tìm đưa ra Irene vào diện tình nghi đầu tiên.

Hình tượng của Irene (Red Velvet) sụp đổ khi cô bị tố xúc phạm người khác nặng nề.

Hình tượng của Irene (Red Velvet) sụp đổ khi cô bị tố xúc phạm người khác nặng nề.

Mặc dù nữ biên tập trên đã tha thứ và đồng ý xóa bài nhưng Irene vẫn nhận về rất nhiều áp lực từ dư luận. Nhiều người còn muốn đuổi cô ra khỏi nhóm Red Velvet khiến hình ảnh của cô bỗng chốc tan biến. Trong khi đó những người hâm mộ chân chính vẫn bày tỏ sự yêu mến với cô.

Ilhoon (BTOB) bị bắt vì sử dụng ma túy

Vào ngày 21/12, truyền thông Hàn Quốc chấn động trước thông tin Ilhoon (BTOB) bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi sử dụng cần sa trái phép suốt 4-5 năm qua. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong nang tóc của nam idol có chất ma túy. CUBE Entertainment - công ty quản lý của BTOB đã xác nhận sự việc và đưa ra lời xin lỗi công chúng.

Báo Công luận

Cách thức mà nam nghệ sĩ dùng để mua cần sa là chuyển tiền một người môi giới sau đó người này sẽ quy ra tiền ảo và lấy hàng cấm cho anh. Một nguồn tin cho biết thêm cảnh sát cũng phát hiện thành viên BTOB đã chia cần sa cho bạn bè, người quen, sử dụng tại nhà riêng và phương tiện cá nhân kể từ năm 2016.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là số tiền mà thành viên nhóm BTOB sử dụng cho hành động phạm pháp của mình lên đến 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng). Theo tính toán thì nam thần tượng đã sử dụng hết hàng kilogram chất gây nghiện này. Người hâm mộ đã không khỏi bất bình và yêu cầu tẩy chay Ilhoon ra khỏi BTOB để bảo vệ danh tiếng cho nhóm.

Khang Lâm

Tin khác

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí