Nhóm Bộ tứ đàm phán về cung cấp vắc xin, cơ sở hạ tầng và công nghệ

Thứ sáu, 24/09/2021 08:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói rằng một cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của Nhóm Quad – Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ - sẽ mang lại tiến bộ trong một số lĩnh vực bao gồm cơ sở hạ tầng, y tế và không gian mạng.

Các nhà lãnh đạo Quad - Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Thủ tướng Australia Scott Morrison - sẽ thảo luận về an ninh khu vực, quan chức này cho biết hôm thứ Năm (23/9).

nhom bo tu dam phan ve cung cap vac xin co so ha tang va cong nghe hinh 1

Các nhà lãnh đạo nhóm Quad lần đầu tiên họp trực tiếp để bàn về nhiều vấn đề như cơ sở hạ tầng, cung cấp vaccine và công nghệ - Ảnh: The Print

Trong khi từ chối cung cấp thông tin cụ thể, quan chức không muốn được tiết lộ danh tính, cho biết hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng "sẽ có nhiều điều để nói" về các bước tiếp theo về vắc xin cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ông nói: “Chúng tôi có những gì chúng tôi gọi là sản phẩm có thể phân phối về cơ sở hạ tầng, trao đổi khoa học về sức khỏe cộng đồng và công nghệ trên không gian, trên mạng”.

Ông gọi cam kết được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Quad vào tháng 3 về việc cung cấp một tỷ liều vắc xin COVID-19 trên khắp châu Á vào cuối năm 2022 là "quan trọng".

"Rõ ràng, đã có những thách thức ở Ấn Độ trong suốt mùa hè. Nhưng ... chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải đáp ứng được những tham vọng mà chúng tôi đã đặt ra vào thời điểm đó", quan chức Mỹ cho biết.

Sáng kiến ​​hồi tháng 3 bị đình trệ sau khi Ấn Độ, nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng và buộc phải tạm dừng tất cả các hoạt động xuất khẩu vắc xin.

Tuy nhiên, Ấn Độ cho biết hiện tại họ đã sẵn sàng khởi động lại hoạt động xuất khẩu vắc xin trong quý tháng 10, ưu tiên sáng kiến ​​vắc xin quốc tế COVAX và các nước láng giềng trước.

Cuộc họp của Bộ tứ diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Mỹ, Anh và Úc công bố một hiệp ước an ninh mang tên AUKUS sẽ giúp Úc có được các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo công nghệ của Mỹ và Anh, một động thái nhận phải sự chỉ trích gay gắt của Trung Quốc.

nhom bo tu dam phan ve cung cap vac xin co so ha tang va cong nghe hinh 2

Các nhà lãnh đạo Nhóm Quad từng họp trực tuyến hồi giữa tháng 8 để thảo luận về thách thức chiến lược ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương - Ảnh: Reuters/AFP

Cuộc họp Quad lịch sử

Quan chức Mỹ gọi cuộc gặp hôm thứ Sáu là "lịch sử" và là cơ hội để bốn nhà lãnh đạo trò chuyện cởi mở về "những thách thức hiện đại, hy vọng và nguyện vọng của họ".

"Chúng tôi sẽ nói về nhiều thứ, bao gồm cả an ninh khu vực, nhưng chúng tôi cũng sẽ nói về các mục tiêu của chúng tôi về giáo dục, về cơ sở hạ tầng", ông nói. “Việc liên kết và ngày càng dày thêm quan hệ giữa bốn quốc gia của chúng tôi đang diễn ra trước mắt chúng ta. Những gì chúng tôi thực sự đang cố gắng làm là tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận tự do hơn".

Đồng thời, ông nói thêm, khi được hỏi Quad có thể liên quan như thế nào đến quan hệ đối tác AUKUS: "Đây là một nhóm độc lập và không liên quan gì đến AUKUS mới thành lập. Đây là một nhóm không chính thức. Nó không giải quyết các vấn đề an ninh".

Theo bản dự thảo tuyên bố hội nghị thượng đỉnh chung, tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin tuần trước rằng các nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ đồng ý thực hiện các bước để xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn an toàn, một lĩnh vực cạnh tranh quan trọng với Trung Quốc.

Quan chức này cho biết Biden sẽ công bố vào thứ Sáu (24/9) một chương trình học bổng Quad "ưu tú" do tư nhân tài trợ cho 100 sinh viên - 25 từ mỗi quốc gia trong số bốn quốc gia - theo đuổi các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tại Mỹ.

Trung Quốc đã lên án Quad là một cấu trúc của Chiến tranh Lạnh và nói rằng liên minh AUKUS sẽ tăng cường chạy đua vũ trang trong khu vực.

Quan chức Mỹ bác bỏ lo ngại của Bắc Kinh và chỉ ra rằng Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây đã trải qua một trong những đợt mở rộng quân sự nhanh nhất trong lịch sử.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​những bước tiến đáng kể về việc xây dựng quân đội của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua và phần lớn trong số đó đã gây ra một số lo lắng trong khu vực”.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h