Nhóm học sinh Việt Nam đoạt giải Vàng WICO 2020 tại Hàn Quốc

Thứ tư, 26/08/2020 16:11 PM - 0 Trả lời

Mới đây, một nhóm học sinh Việt Nam tại trường PTTH Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) đã rất vinh dự khi nhận được giải Vàng xuất sắc tại cuộc thi “Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO) năm 2020” tại Hàn Quốc.

Cụ thể, nhóm học sinh lấy ý tưởng từ hiện tượng tàn phá của động vật hoang dã như voi, khỉ,…vào làng mạc, mùa màng của đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, nhóm học sinh lớp 10 chuyên Lý trường PTTH Chuyên Nguyễn Huệ đã tìm hiểu để bước đầu nhận biết và cảnh báo cho dân làng.

Theo TS. Lê Quang Thảo, Trường Đại học KHTN (ĐHQG Hà Nội) - người hướng dẫn nhóm nghiên cứu - cho biết: "Với đề tài nghiên cứu này, nhóm mong muốn phối hợp với các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã nhằm phát hiện những loài động vật quý hiểm cần bảo tồn, hoặc theo dõi tập quán cư trú để có chính sách bảo vệ, phát triền kinh tế rừng phù hợp".

Hình ảnh nhóm học sinh PTTH Chuyên Nguyễn Huệ đoạt giải Vàng WICO 2020. Ảnh: internet.

Hình ảnh nhóm học sinh PTTH Chuyên Nguyễn Huệ đoạt giải Vàng WICO 2020. Ảnh: internet.

Với đề tài “Nhận diện động vật hoang dã sử dụng phương pháp học máy sâu”, nhóm đã xuất sắc đoạt giải Vàng tại cuộc thi “Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO)” tại Hàn Quốc năm 2020. Trong đó, nhóm học sinh đoạt giải gồm 5 học sinh: Nguyễn Hoàng Minh, Đỗ Quang Long, Trần Đức Kiên, Hứa Minh Hoàng, Dương Hải Anh. Mỗi thành viên sẽ nhận 1 Huy chương Vàng cho đóng góp chung vào sáng chế.

Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cho nhóm học sinh đoạt giải. Ảnh: internet.

Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cho nhóm học sinh đoạt giải. Ảnh: internet.

Được biết, đây là lần thứ 9 Olympic được tổ chức (sau năm 2011). Tham dự cuộc thi WICO 2020 có 500 thí sinh (các nhà sáng chế) đến từ 17 quốc gia. Do tình hình phức tạp của dịch COVID-19, cuộc thi diễn ra từ ngày 21-23/8/2020 theo hình thức trực tuyến tại Seoul Hàn Quốc. Các nước tham dự gồm: Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia,Campuchia , Canada, Romania, Sudan, Nigeria, Sri Lanka, Hong Kong, Macau, Singapore, Hoa Kỳ và New Zealand.

Ngay sau đó, Ban tổ chức đã trao tặng huy chương vàng, bạc, đồng cho nhiều công trình sáng tạo với các sáng chế xứng đáng nhất.

PV

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục