Nhóm PKK giải giáp, Thổ Nhĩ Kỳ 'bước sang trang sử mới'
(CLO) Hôm thứ Bảy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tuyên bố một "chương mới trong lịch sử" của đất nước, sau khi tổ chức Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) bắt đầu tiến trình hạ vũ khí.
Động thái này đánh dấu sự kết thúc hoạt động kéo dài 47 năm của tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố.
Tổng thống Erdoğan nhấn mạnh quyết định này của PKK là một chiến thắng chung cho toàn thể 86 triệu công dân, bao gồm người Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd và người Ả Rập. Ông xem đây là "một trang sử mới" cho Thổ Nhĩ Kỳ, khép lại giai đoạn đau buồn và căng thẳng kéo dài.
Việc giải giáp bắt đầu vào tháng 5, sau lời kêu gọi công khai từ thủ lĩnh đang bị giam giữ của PKK, Abdullah Öcalan. Öcalan đã mô tả đây là "sự chuyển đổi tự nguyện từ giai đoạn xung đột vũ trang sang giai đoạn chính trị và luật pháp dân chủ." Theo đó, một nhóm gồm 30 thành viên PKK đã tự nguyện đầu hàng và phá hủy vũ khí của mình tại tỉnh Sulaymaniyah, miền bắc Iraq.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric bày tỏ hoan nghênh việc bắt đầu tiến trình giải trừ vũ khí của PKK và "hy vọng điều này sẽ khuyến khích các bước tiến xa hơn hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực." Ông Dujarric cũng chia sẻ Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi biện pháp nếu được yêu cầu.
.png)
Tổng thống Erdoğan đã phác thảo các bước cho một "Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố." Điều này sẽ bao gồm các cuộc thảo luận tại quốc hội để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, cũng như mở rộng sáng kiến tới các cộng đồng người Kurd ở Iraq và Syria. Việc giải giáp hoàn toàn dự kiến sẽ có sự phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và chính quyền khu vực người Kurd.
Trong nước, Đảng Đảng Dân chủ (DEM) thân người Kurd, PKK và thủ lĩnh Öcalan đang thúc giục chính phủ của tổng thống Erdoğan giải quyết các yêu cầu về quyền lợi của người Kurd. Sự chấm dứt xung đột này có thể mang lại những tác động rộng lớn hơn trong khu vực, đặc biệt liên quan đến các lực lượng người Kurd ở Syria.