Nhóm sinh viên 9X khai hoang 2000m2 đất trống, trồng rau đem tặng người dân

Thứ sáu, 10/09/2021 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 1 tháng qua, nhóm nam sinh của trường đại học Bách Khoa TP. HCM đã tự trồng rau, củ để đem tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sống tại địa phương.

Bị “kẹt” lại TP. HCM, không thể về quê vì dịch bệnh, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Đức Thắng (cùng 22 tuổi), Nguyễn Tất Thành (21 tuổi, cùng ngụ phường Linh Tây, TP. Thủ Đức) đã lên ý tưởng trồng rau để tự phục vụ nhu cầu ăn uống, tránh phải ra ngoài để bảo vệ sức khỏe. Được biết, cả 4 nam sinh đều là đồng hương, cùng được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nghệ An.

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 1

Nhóm sinh viên trường đại học Bách Khoa TP. HCM khai hoang đất trống để trồng rau, sau đó đem tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bài liên quan

“Những lúc thực phẩm cạn kiệt thì ra ngoài mua rất khó. Nhiều lúc đi mua bánh mì hay ít rau củ, chỗ nào cũng bán hết sạch. Chúng tôi quyết định tự trồng rau, vừa có rau sạch để ăn, vừa tránh phải đi ra ngoài, tiếp xúc với người khác quá nhiều trong thời gian dịch bệnh phức tạp”, Hữu Cường nói.

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 2

Tùy theo loại rau mà thời gian thu hoạch khác nhau. Đối với rau muống, cả nhóm chỉ mất 3-4 tuần để thu hoạch, trong khi đó dưa chuột phải mất đến 2-4 tháng.

Nhận thấy đây là khó khăn chung của nhiều người dân sống trên địa bàn phường Linh Tây (TP. Thủ Đức), cả 4 sinh viên đã lên ý tưởng trồng thêm nhiều các loại rau, củ, mở rộng số lượng đủ để đem tặng cho các hộ dân gặp khó khăn. Vườn rau của nhóm rộng 2000 m2, đa dạng các loại như bí đỏ, rau muống, đậu bắp, mồng tơi, rau lang, cải bầu, mướp đắng, mướp hương, dưa chuột, rau dền,…

Mặc dù là sinh viên ngành kỹ thuật, ngành cơ khí, 4 chàng trai không ngại chủ động học hỏi và đã thành công trong việc trồng rau.

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 3

4 nam sinh bắt tay vào khai hoang mảnh đất sau khi liên hệ với chủ thầu, lực lượng chức năng ở địa phương để xin phép.

“Cả nhóm đều xuất thân là con nhà nông nên lấy kinh nghiệm trồng trọt từ bố mẹ. Cái nào không biết hay làm hỏng, chúng tôi thường hỏi ý kiến bố mẹ hoặc tham khảo trên mạng để tự học cách trồng và cách bón phân”, nam sinh nói thêm.

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 4

Thời gian đầu, nơi dây cỏ mọc cao hơn người, thời tiết khô, nóng kèm theo việc thiếu nước khiến quá trình diễn ra lâu và mất sức.

Theo chia sẻ của chàng sinh viên 9X, đây là mảnh đất bị bỏ hoang từ một dự án. Cả nhóm đã tìm đến chủ thầu để trao đổi và hỏi ý kiến của lực lượng chức năng về việc trồng rau trên mảnh đất này. Phải mất đến gần 2 tháng, nhóm mới hoàn thành việc khai hoang mảnh đất.

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 5

Khi thấy việc trồng trọt vất vả, chủ thầu của mảnh đất và người dân sống ở khu vực đã hỗ trợ nước, hạt giống và phân bón cho 4 nam sinh.

“Chúng tôi phải làm thủ công từ đầu đến cuối, làm đến đâu, chúng tôi gieo hạt đến đấy. Lúc đầu cả nhóm phải xách nước từ phòng trọ ra vườn để tưới, sau đó chủ thầu thấy vất vả quá nên đã hỗ trợ chúng tôi tưới nước và phân bón. Nhiều cô, chú hàng xóm thấy việc làm này có ý nghĩa, vừa đảm bảo vệ sinh khu vực, vừa giúp được nhiều người nên rất ủng hộ, thường xuyên hỗ trợ nước, hạt giống để trồng”, Cường chia sẻ.

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 6

Để tránh tập trung đông người, các nam sinh chia nhau đem rau đi phát tận nhà cho người dân.

Cứ đúng 6h30, cả 4 sinh viên đều ra vườn để tưới nước, bón phân và theo dõi tình trạng của rau, củ. Sau đó, các thành viên sẽ thu hoạch, gói rau theo từng bó và đem tặng cho các xóm trọ, những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại phường Linh Tây (TP. Thủ Đức). 

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 7

Cả nhóm dùng xe rùa để vận chuyển rau đến phát tại các xóm trọ trên địa bàn phường Linh Tây, TP. Thủ Đức.

Cùng bị “kẹt” lại TP. HCM, 4 nam sinh đều coi nhau như anh em trong gia đình, luôn hỗ trợ và động viên lẫn nhau. Khi được hỏi “đi phát rau có lời lãi gì không?”, cả 4 người đều cười nói “lãi” nhất chính là nụ cười của người dân.

nhom sinh vien 9x khai hoang 2000m2 dat trong trong rau dem tang nguoi dan hinh 8

Rau sau khi thu hoạch sẽ được các nam sinh gói lại thành từng bó rồi mới đem đi tặng cho người dân.

“Hiện tại dịch bệnh phức tạp khiến cuộc sống không chỉ của riêng chúng tôi mà nhiều người khác cũng trở nên khó khăn. Là những người trẻ, dù chỉ là sinh viên, chúng tôi vẫn muốn giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Động lực lớn nhất để tiếp tục làm việc này chính là khoảnh khắc khi trao bó rau cho người dân. Dù làm việc có mệt thật, nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc và lời cảm ơn của cô, chú, anh, chị sống ở đây, chúng tôi cảm thấy rất vui”, nam sinh viên 9X chia sẻ.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống