Nhóm vũ trang Kurd giải tán, chấm dứt cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 40 năm
(CLO) Nhóm chiến binh Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn đã tham gia vào cuộc xung đột đẫm máu với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt hơn bốn thập kỷ qua, đã chính thức quyết định giải tán.
"PKK đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình", nhóm này cho biết, theo thông tin từ hãng thông tấn Firat thân cận với PPK vào ngày 12/5. Thông báo này được đưa ra đại hội của PKK tổ chức ở miền bắc Iraq, nơi đặt trụ sở của nhóm. Đại hội được tổ chức để đáp lại lời kêu gọi giải tán từ thủ lĩnh Abdullah Ocalan, người đang bị giam giữ, vào tháng 2 vừa qua.
"Đại hội lần thứ 12 của PKK đã quyết định giải thể cơ cấu tổ chức của PKK, và quá trình này sẽ do Lãnh đạo Apo (biệt danh của Ocalan) quản lý và thực hiện, đồng thời chấm dứt phương pháp đấu tranh vũ trang", tuyên bố cho biết.
PKK khẳng định rằng cuộc đấu tranh của mình đã "phá vỡ chính sách phủ nhận và tiêu diệt người dân của chúng tôi, đồng thời đưa vấn đề người Kurd ra trước bàn nghị sự chính trị, yêu cầu giải quyết thông qua chính trị dân chủ".
.png)
Quyết định của PKK được cho là sẽ có những tác động sâu rộng về chính trị và an ninh, không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn tại các quốc gia láng giềng như Iraq và Syria, nơi các lực lượng người Kurd đã hợp tác với lực lượng Mỹ.
Cuộc xung đột giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi hơn 40.000 sinh mạng kể từ khi nhóm này phát động cuộc nổi dậy vào năm 1984. Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây coi PKK là một nhóm khủng bố.
Quyết định của PKK mở ra cơ hội cho Tổng thống Tayyip Erdogan thúc đẩy phát triển khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chủ yếu là người Kurd sinh sống. Nền kinh tế khu vực này đã bị cản trở trong nhiều thập kỷ do cuộc nổi dậy.
Omer Celik, người phát ngôn của Đảng AK cầm quyền của ông Erdogan, cho biết quyết định giải thể PKK là "một bước tiến quan trọng hướng tới một Thổ Nhĩ Kỳ không có khủng bố".