Những bất ổn leo thang tại Anco: Nội bộ tranh chức đoạt quyền

Thứ sáu, 03/04/2015 13:20 PM - 0 Trả lời

Những bất ổn leo thang tại Anco: Nội bộ tranh chức đoạt quyền

(congluan.vn) - Trong khi cáo buộc về việc chuyển giá và trốn thuế tại Anco đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ thì mới đây, nguyên TGĐ của Anco lại đi kiện chính doanh nghiệp của mình. Sự việc đang căng thẳng, giờ trở nên căng thẳng hơn.

Nằm trong top 5 thương hiệu đầu ngành về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Thế nhưng từ khi mâu thuẫn quyền lợi trong nội bộ cổ đông Công ty CP Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế - Anco (Đồng Nai) (gọi tắt là Anco) xảy ra thì  những bất ổn tại đây ngày càng leo thang.

 
Báo Công luận Công ty Anco đang có nhiều bất ổn về nội bộ
 

Người sáng lập kiện chính doanh nghiệp của mình

Hoạt động từ năm 2001, do 2 thành viên sáng lập là ông Thân Trung Tín và ông Lê Văn Hiếu. Đến năm 2003 thì mở rộng hoạt động đầu tư bằng hình thức hợp tác liên doanh với vợ chồng ông Yew Kean Lai (người Malaysia) để thành lập Cty Liên doanh Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế.

Năm 2008, điều chỉnh giấy phép đầu tư và chuyển sang Cty cổ phần. Theo đó, Cty CP Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế do ông Yew Kean Lai giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Thân Trung Tín làm TGĐ. Tổng cộng chính thức có 5 cổ đông, trong đó có 3 cổ đông ngoại người Malaysia (nắm 60% CP) và 2 cổ đông người VN (giữ 40% CP).

10 năm qua, dưới sự điều hành trực tiếp của ông Tín với vai trò TGĐ, Anco luôn hoạt động có hiệu quả, qui mô ngày càng mở rộng với ba nhà máy, hơn 800 nhân viên, 1000 đại lý, cung cấp sản phẩm thức ăn gia súc cho hơn 100.000 hộ chăn nuôi cả nước, tổng doanh thu năm 2012 đạt hơn 6.182 tỷ đồng, lợi nhuận mang về 644 tỷ đồng.

Thuận lợi là vậy, nhưng cũng từ đây, nhóm cổ đông Malaysia dần tìm cách nắm giữ các mảng quan trọng của Anco như tài chính, khâu nhập khẩu nguồn nguyên liệu… Sự việc vẫn êm đềm cho đến khi ông Tín phát hiện việc nhập khẩu nguồn nguyên liệu đầu vào của Anco có giá cao hơn thị trường ngất ngưỡng. Ngay lập tức những mâu thuẫn giữa nội bộ các cổ đông đã xảy ra.

Và đỉnh điểm cho những mâu thuẫn này là việc bãi nhiệm luôn chức vụ TGĐ của ông Thân Trung tín đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty cho TGĐ mới là người Malaysia.

Trước động thái này, ông Tín đã gửi đơn khởi kiện Cty CP dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế - Anco (do ông Yew Kean Lai, Chủ tịch HĐQT làm đại diện) ra tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vì cho rằng ông Lai đã giả mạo thêm nội dung quyết định, nội dung cuộc họp HĐQT, làm trái với Điều lệ công ty, Luật DN dẫn đến việc Ban quản lý các KCN Đồng Nai (DIZA) cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi người đại diện mới theo pháp luật cho Anco là không đúng qui định của pháp luật.

Giả mạo hồ sơ để thay TGĐ?

Theo hồ sơ chúng tôi có được thì ngày 31/10/2013, ông Yew Kean Lai với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã phát thông báo mời họp HĐQT nhằm điều chỉnh một số hoạt động của Anco trong đó có 3 nội dung chính là: bãi nhiệm; bổ nhiệm TGĐ và thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty.

Ngay sau đó, ngày 6/11/2013 cuộc họp được diễn ra cho đến tối nhưng chỉ dừng lại ở 2 phần thảo luận là bãi nhiệm và bổ nhiệm TGĐ. Riêng nội dung thứ 3 là “thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Cty” thì phải tạm ngưng. Theo đó, các thành viên thống nhất các quyết định biểu quyết tại cuộc họp này chưa được công bố và thực hiện. Đồng thời cuộc họp kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 12/11/2013 để biểu quyết nốt nội dung thứ 3.

Khi đó không có biên bản họp chính thức nào được lập để các thành viên dự họp ký mà chỉ ghi nhận cuộc họp thông qua biên bản viết tay của thư ký. Sau đó được photo lại cho các thành viên lưu làm bằng chứng.

Tuy nhiên, vì một số lý do mà cuộc họp ngày 12/11/2013 phải dời đến ngày 20/11/2013. Tại đây, mặc dù không có mặt 2 thành viên HĐQT người Việt Nam, nhưng 3 thành viên HĐQT người Malaysia vẫn tổ chức họp với sự tham dự của đại diện Ban quản lý các KCN Đồng Nai (DIZA). Theo đó ông Yew Kean Lai đã thông báo chính thức việc bãi nhiệm TGĐ Thân Trung Tín và bất ngờ công bố bổ nhiệm ông Ernest Vijyakumar Richards làm TGĐ mới và là người đại diện theo pháp luật của Anco.

Để việc thực hiện bổ nhiệm tân TGĐ người Malaysia đúng theo theo ý đồ riêng thì ngày 7/11/2013 ông Yew Kean Lai đã cho nộp các quyết định và biên bản cuộc họp ngày 6/11/2013 trong hồ sơ đăng ký thay đổi TGĐ/Người đại diện theo pháp luật cho DIZA. Việc làm này được xem như là đúng theo các điều kiện qui định của pháp luật và qui định của DIZA, thế nên việc thay TGĐ mới được xem như hoàn chỉnh kịch bản.

Thế nhưng có một điều là tại cuộc họp ngày 6/11/2013 chưa hề có bất cứ một quyết định, hay biên bản cuộc họp nào chính thức được thông qua, mà chỉ dừng lại thông qua biên bản viết tay của thư ký và các thành viên đã thống nhất là các quyết định biểu quyết tại cuộc họp này chưa được công bố và thực hiện.

Ngoài ra, còn lại mội dung thứ 3 đó là “thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Cty” cũng chưa được thảo luận và biểu quyết. Nhưng trong biên bản họp HĐQT ngày 6/11/2013 do ông Yew Kean Lai gửi cho DIZA thì lại có mục này. Cụ thể là trong biên bản này nêu rõ: “Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ernest Vijyakumar Richards làm TGĐ/Người đại diện theo pháp luật mới cho Cty và có hiệu lực từ ngày 6/11/2013.

Như vậy có thể thấy được rằng các biên bản và quyết định của HĐQT ngày 6/11/2013 do ông Yew Kean Lai nộp cho DIZA nhằm thay đổi TGĐ/Người đại diện theo pháp luật cho Anco là không đúng sự thật, và nhằm vào mục đích loại TGĐ cũ.

 
Báo Công luận
 
Báo Công luận 
 
Báo Công luận 
Biên bản được cho là giả mạo 

Ngoài ra theo điểm c khoản 1 điều 20 điều lệ của Anco thì việc HĐQT bổ nhiệm TGĐ phải được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn thông qua. Thế nhưng ĐHĐCĐ chưa diễn ra mà đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi TGĐ/Người đại diện theo pháp luật mới cho Anco, rõ ràng cho thấy được hành vi vi phạm điều lệ của doanh nhiệp.

Chính điều này mà ông Tín đã gửi đơn khiếu nại đến DIZA yêu cầu thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh do DIZA đã cấp trước đó cho Anco. Nhưng đáp lại thông tin này DIZA vẫn cho rằng việc cấp chứng nhận đầu tư điều chỉnh là hoàn toàn đúng qui định của pháp luật cho dù ông Tín đã cung cấp các thông tin chứng tỏ các hồ sơ ông Yew Kean Lai cung cấp là giả mạo?.

Để làm rõ các vấn trên, PV Công luận Online đã liên lạc đến Anco để gặp ông Yew Kean Lai. Thế nhưng qua nhiều lần liên lạc, Anco vẫn không có bất cứ người đại diện phát ngôn nào để cung cấp thông tin phản hồi cho PV. Thậm chí người phụ trách PR của Anco còn trả lời rằng lãnh đạo của đơn vị này chưa có thông tin gì để phản hồi lại những điều báo chí đã nêu.

Theo thông tin mới nhất, vụ kiện này đã được chuyển đến Tòa Kinh tế TAND tỉnh Đồng Nai thụ lý giải quyết.

Công Luận online sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nhất.

Chính Kỳ

Xuất hiện nhóm cổ đông mới của Anco.

Ngày 18/12/2013, tại khách sạn Sheraton TP.HCM, Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) năm 2013 đã được tiến hành. Theo đó, Anco đã có 3 thành viên mới mua lại từ các cổ đông cũ đó là ông Phạm Hữu Giáo, ông Nguyễn Phúc Hảo, ông Dương Thanh.

Tuy nhiên sau khi đã có các cổ đông mới nhưng việc tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm TGĐ/Người đại diện theo pháp luật mới cho Anco vẫn chưa được thực hiện.

Tin khác

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp