Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung

Thứ ba, 28/09/2021 18:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nữ ca sĩ gốc Gia Lai vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) sau hơn một tháng điều trị Covid-19. Trong suốt sự nghiệp của mình, Phi Nhung đã để lại dấu ấn qua hàng loạt bài hát mang âm hưởng dân ca, bolero.

Sự kiện: Phi Nhung

Ca sĩ Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, vốn có xuất thân khó khăn, phải bươn chải từ sớm để nuôi các em. Cô bước vào làng giải trí từ khi qua Mỹ vào năm 1989. Cô được ca sĩ Trizzie Phương Trinh chú ý bởi giọng hát cao vút trong một lần biểu diễn ở xứ cờ hoa với bài hát “Dấu chân kỷ niệm”.

nhung ca khuc gan lien voi ten tuoi cua phi nhung hinh 1

Tuy nhiên nhạc phẩm “Sông quê” mà Phi Nhung song ca với nam ca sĩ Thái Châu mới là lần cô được nhiều khán giả bắt đầu biết đến và đến ca khúc “Bông điên điển” mới thực sự giúp Phi Nhung thành danh. Đây cũng là bài hát gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ.

nhung ca khuc gan lien voi ten tuoi cua phi nhung hinh 2

“Chiều lên bản thượng” là một nhạc phẩm mà Phi Nhung từng thể hiện thành công và biểu diễn lần đầu vào năm 2003. Gần đây, chị đã tái hiện lại bài hát này trong một chương trình truyền hình và nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Phi Nhung còn từng khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi hát “Bà Năm”. Ca khúc bình dị về tình mẫu tử với giai điệu thiết tha, day dứt qua chất giọng ngọt ngào của nữ ca sĩ đã trở nên mùi mẫn hơn.

nhung ca khuc gan lien voi ten tuoi cua phi nhung hinh 3

Một tác phẩm khác không thể không nhắc đến là “Trách ai vô tình” bởi cách thể hiện lời “trách” của chị thật nghẹn ngào, sâu lắng. Hay những bài hát “Chiều qua phà Hậu Giang”, “Đêm gành hào nhớ điệu hoài lang” “Phải lòng con gái Bến Tre” cũng trở nên sâu lắng, da diết qua giọng ca Nam Bộ ngọt ngào, da diết của chị.

“Nhớ mẹ lý mồ côi” của Trương Quang Tuấn là bài hát được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện có thật của Phi Nhung năm chị lên 11 tuổi. Khi ấy mẹ nữ ca sĩ qua đời do tai nạn giao thông, bố dượng đi tìm hạnh phúc mới, Phi Nhung một mình đưa các em cùng mẹ khác cha về Gia Lai, nghỉ học làm thợ may để nuôi các em.

nhung ca khuc gan lien voi ten tuoi cua phi nhung hinh 4

Trong sự nghiệp của mình, Phi Nhung cùng “người tình sân khấu” Mạnh Quỳnh để lại dấu ấn cho bao thế hệ khán giả qua bài hát kinh điển có ca từ vui tươi cùng lối diễn xuất dễ thương trong MV “Lý đất giồng” và nhiều nhạc phẩm khác.

nhung ca khuc gan lien voi ten tuoi cua phi nhung hinh 5

Gần đây nhất, Phi Nhung cho ra mắt ca khúc “Bậu ơi đừng khóc”, được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất của cô. Ca khúc thể hiện tâm tình của một bà bầu gánh hát với những đứa em trong đoàn của mình. Qua đây, Phi Nhung mong muốn thể hiện sự tôn trọng với những ai hát lô tô nói riêng, và mọi ngành nghề khác.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa