(CLO) Trong lịch sử gần 20 năm tổ chức, giải vô địch Quốc gia V.League đã thu hút không ít những cầu thủ Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới về nước chơi bóng. Nhưng thực tế những cầu thủ thành công ở giải đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sức hút lớn đến từ V.League và mong muốn được thi đấu trên mảnh đất quê hương, rất nhiều cầu thủ Việt kiều sẵn sàng về nước gia nhập những câu lạc bộ (CLB) hàng đầu tại sân chơi V.League.
Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của môi trường V.League là thử thách rất lớn, nhiều cầu thủ đã "thất bại" vì không thích nghi được với giải đấu, bên cạnh đó cũng có một số ít cầu thủ đã khẳng định được tài năng của mình và trở thành trụ cột của CLB. Dưới đây là chi tiết về thông tin của những cầu thủ từng chơi bóng tại V.League.
Thủ môn Đặng Văn Lâm
Là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt, Nga. Từng được đào tạo bài bản tạo từ lò bóng đá trẻ Spartak Moskva 5 năm và học thêm 4 năm tại lò đào tạo Dinamo Moskva ở Nga. Tuy nhiên sự nghiệp của Đặng Văn Lâm tại Việt Nam khá lận đận chia làm hai giai đoạn rõ nét.
Từ 2010 đến 2014 chơi tương đối tốt trong màu áo U19 Việt Nam, nhưng không cạnh tranh nổi suất bắt chính ở HAGL và phải sang Lào chơi bóng, bắt dự bị số 3 ở CLB TP.HCM trước khi quay về Nga.
Năm 2015, anh trở lại Việt Nam và ký hợp đồng dài hạn với CLB Hải Phòng. Và cũng từ đây, sự nghiệp của thủ môn sinh năm 1993 đã rẽ sang cột mốc mới. Sau 4 mùa giải gắn bó với "đội bóng đất Cảnh" và thi đấu thành công ở AFF Cup 2018, Văn Lâm được bán cho Muangthong United để sang thi đấu tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan trong vòng 3 năm với giá chuyển nhượng kỷ lục 11,6 tỷ đồng.
Tiền vệ Mạc Hồng Quân
Trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Prague của CH Czech, Mạc Hồng Quân là cầu thủ Việt Kiều đầu tiên để lại dấu ấn rõ nét trên sân cỏ Việt Nam. Sau khi được HLV Mai Đức Chung phát hiện trong chuyến công tác tại Czech, Mạc Hồng Quân được giới thiệu về nước thi đấu.
Tuy nhiên, việc được đào tạo bài bản ở Sparta Prague không giúp Mạc Hồng Quân cạnh tranh nổi với ưu thế về thể hình, thể lực của các cầu thủ ngoại trong lối chơi thực dụng của các đội bóng ở V.League.
Anh từng khoác áo CLB Thanh Hóa từ mùa giải 2013-2014 và trải qua các CLB Hùng Vương An Giang, Quảng Nam, anh dừng chân ở CLB Than Quảng Ninh thi đấu ổn định kể từ mùa 2015 cho đến nay.
Trung vệ Adriano Schmidt
Khác với Đặng Văn Lâm hay Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt vẫn còn là một cái tên còn khá xa lạ với số đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tại Đức, cầu thủ cao 1,85m chủ yếu khoác áo các CLB nhỏ ở giải hạng 5.
Sau nhiều chờ đợi, cầu thủ Việt kiều Đức Adriano Schmidt cuối cùng cũng hiện thực hoá giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp tại mảnh đất quê cha. Anh được Chủ tịch Trần Mạnh Hùng của Hải Phòng mời về thử việc, và chính thức được ký hợp đồng hồi giữa mùa giải 2018.
Schmidt được giớ chuyên môn đánh giá vừa có kỹ thuật, vừa có sức mạnh, lại sở hữu tố chất thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Gần hai năm thi đấu ở Việt Nam, dù chưa có chỗ đứng thật sự vững chắc nhưng Adriano Schmidt đang ngày nỗ lực hơn nữa nhằm cải thiện những hạn chế của bản thân để có thể trở thành một trung vệ "hoàn thiện" và gắn bó lâu dài với đội chủ sân Lạch Tray.
Tiền vệ Lee Nguyễn
Tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn là một trong những cầu thủ Việt kiều đầu tiên về nước. Trước khi hồi hương, anh từng được ví là thần đồng, là niềm tự hào của bóng đá Mỹ và chưa đầy 18 tuổi đã được chuyển nhượng sang PVS Eindhoven.
Với bản CV quá đỗi ấn tượng, Lee Nguyễn được bầu Đức chiêu mộ và trao cho mức đãi ngộ cực kỳ "hậu hĩnh" khi thi đấu trong màu áo CLB HAGL năm 2009. Mặc dù vậy, anh vẫn thất bại trên chính mảnh đất quê hương.
Chỉ sau một mùa giải gắn bó với HAGL, Lee Nguyễn đã sớm rời khỏi "phố Núi". Anh tìm về đất Thủ khoác áo B.Bình Dương nhưng cũng chơi không thành công và chính thức trở về Mỹ thi đấu từ giữa năm 2011.
Tiền vệ Đặng Văn Robert
Đặng Văn Robert được xem là cầu thủ Việt kiều thành công nhất tại V.League anh về Việt Nam cùng năm 2009 như Lee Nguyễn. Điểm đến đầu tiên của anh tại Việt Nam là CLB Hải Phòng nơi anh được đánh giá cao bởi lối thi đấu lăn xả, tinh thần trách nhiệm, lối sống chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Sau hai mùa giải thi đấu thành công ở CLB Hải Phòng Robert bắt đầu hành trình qua nhiều đội bóng khác nhau của V.League, lần lượt khoác áo Sài Gòn Xuân Thành, Thanh Hóa, B.Bình Dương và CLB TP.HCM. Anh cùng B.BD vô địch V.League, Cúp QG, Siêu Cúp QG năm 2014, vô địch V.League và Siêu Cúp QG năm 2015.
Tiền vệ Martin Lò
Martin Lò sinh ra và lớn lên tại Australia, có bố và mẹ đều là người Việt Nam và từng được đào tạo tại Western Sydney Wanderers đội bóng thi đấu ở giải VĐQG Australia. Không có nhiều hi vọng thi đấu tại A-League, Martin Lò trở về Việt Nam và tìm cơ hội bước đầu thi đấu ở giải Hạng Nhất với câu lạc bộ Phố Hiến.
Sau một mùa giải tương đối thành công ở giải hạng Nhất, anh được gọi lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam, Martin đã lọt vào mắt xanh của CLB Hải Phòng và được đội này chiêu mộ trước thềm V.League 2020.
Các trận đấu đầu tiên của Martin tại mùa giải 2020 nhìn chung chưa để lại quá nhiều dấu ấn như kì vọng.
Trung vệ Michal Nguyễn
Michal Nguyễn sinh ra ở CH Czech, có bố là người Việt Nam và mẹ là người CH Czech. Năm 2014 Michal Nguyễn được ông Mai Đức Chung phát hiện cùng thời điểm với Mạc Hồng Quân, anh rời câu lạc bộ Banik Most để trở về Việt Nam khoác áo Becamex Bình Dương. Nhưng do vướng bận hợp đồng với CLB chủ quản, tới năm 2015 anh mới được đăng ký thi đấu.
Cầu thủ sở hữu chiều cao 1,86m gắn bó với "đội bóng đất Thủ Dầu" trong ba năm trước khi ra nước ngoài khoác áo Air Force (Thái Lan) và Selangor (Malaysia) từ mùa giải 2018. So với Mạc Hồng Quân, sự nghiệp của Michal Nguyễn ở Việt Nam khá trầm lắng. Anh không tỏ ra vượt trội về chuyên môn so với đồng nghiệp bản địa và chủ yếu đóng vai trò dự bị chiến lược.
Tiền vệ Johnny Nguyễn
Johnny Nguyễn là một trong những cầu thủ Việt kiều có hồ sơ sáng nhất. Ngay từ năm 6 tuổi Johnny Nguyễn đã bắt đầu chơi bóng, được tuyển chọn vào đội trẻ của CLB Racing Club de Lens khi mới 12 tuổi. Đến năm 17 tuổi, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp 3 năm với đội trẻ của Racing Club de Lens.
Sau đó, tiền vệ người Pháp gốc Việt quyết định tới đầu quân cho CLB CS Sedan (Ligue II) rồi CLB Stade de Reims (đang chơi tại giải hạng hai Pháp).
Hết hạn hợp đồng với CLB Stade de Reims, Johnny Nguyễn quyết định không ở lại Pháp chơi bóng mà tìm một bến đỗ tại nơi quê hương Việt Nam. Tuy nhiên khi trở về thử sức ở CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên, anh lại không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Cuối V.League 2012, Johnny rời Thủ đô và gần như không còn chơi bóng chuyên nghiệp từ đó đến nay.
Tiền vệ Keven Nguyễn
Keven Nguyễn sinh năm 1997, anh có mẹ là người Việt Nam, bố là người gốc Việt sinh ra tại Mỹ. Cầu thủ sở hữu chiều cao 1,8m trưởng thành và đang thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong màu áo CLB nghiệp dư Santa Rosa (Mỹ).
Keven Nguyễn cập bến Hải Phòng nhờ một bức tâm thư trên Facebook chia sẻ nguyện vọng được chơi bóng tại Việt Nam. Ý nguyện này sau đó đã được ông bầu Trần Mạnh Hùng tiếp nhận và đồng ý cho Keven một cơ hội.
Mặc dù vậy, chỉ sau hơn một năm gắn bó ngắn ngủi, Keven Nguyễn đã không thể trụ lại do không đảm bảo yếu tố chuyên môn tối thiểu. Anh rời Hải Phòng vào một ngày đầu tháng 2/2017.
Hậu vệ Phạm Thanh Tiệp
Thanh Tiệp sinh ra và lớn lên tại Slovakia trong gia đình người Việt 100%. Thông qua giới thiệu từ một số nhà môi giới hậu vệ trái cao 1,67m trở về Việt Nam tìm cơ hội thử sức ở V.League. Ban đầu thử việc và tạo được một số ấn tượng nhất định anh được SHB Đà Nẵng ký hợp đồng chỉ sau vài buổi tập.
Tuy nhiên chỉ sau một trận ra mắt không thành công, Phạm Thanh Tiệp đã bị đẩy trên ghế dự bị suốt cả mùa giải và phải chờ đến vòng... áp cuối mới có cơ hội hiện diện trên sân lần thứ 2.
Sau khi V.League 2019 khép lại, vì những lý do khách quan liên quan đến chuyện tiền bạc và vấn đề quốc tịch, hậu vệ này đã chủ động xin thanh lý sớm và trở về Slovakia.
Hậu vệ Boby Lương Nguyên Bảo
Lương Nguyên Bảo sinh năm 1997 tại Praha. Tên thường gọi ở CH Czech là Boby Lương. Từ khi 5 tuổi, anh đã được CLB Slavia Praha phát hiện và đưa về tập luyện tại Học viện bóng đá trẻ.
Lương Nguyên Bảo về Việt Nam thử việc tại câu lạc bộ Viettel từ khoảng tháng 5/2018 và thậm chí đã được ký hợp đồng. Tuy nhiên những rắc rối trong vấn đề lấy quốc tịch Việt Nam đã khiến Nguyên Bảo không thể hoàn thành tham vọng chơi bóng ở quê cha đất mẹ.
Vào khoảng tháng 7/2019, tức sau hơn một năm tập chay cùng "đội bóng áo lính", cầu thủ này đã quyết định trở lại CH Czech thi đấu cho Chrudim - một câu lạc bộ ở giải hạng Nhì.
Emil Lê Giang
Emil Lê Giang sinh năm 1991, mang 2 quốc tịch Việt Nam - Slovakia. Năm 2007 anh từng khiến CLB Nuremberg của Đức phải trả gần 1 triệu Euro tiền phí chuyển nhượng để chiêu mộ năm 2007. Cầu thủ này có kỹ thuật khéo léo, lối chơi rất hiện đại và được tin tưởng sẽ là sự bổ sung tốt cho hàng công.
Tuy nhiên, những điều đó cũng không giúp Emil thành công khi về Việt Nam. Anh thử việc thất bại ở lần lượt Navibank Sài Gòn, Hà Nội T&T và CLB bóng đá Hà Nội. Anh sau đó dính chấn thương cực nặng và dần chìm vào quên lãng.
Hiện tại, Emil Lê Giang đang trôi dạt đến SK Makov, câu lạc bộ chơi ở hạng 3 theo hệ thống thi đấu của Slovakia. Anh đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp.
(CLO) Chiều 5/4, trong khuôn khổ chương trình đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2025, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh), lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã trang trọng tổ chức lễ dâng lễ vật lên Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng.
(CLO) Khởi tố Quang Linh Vlog và Hằng Du mục cùng 3 bị can khác vì có dấu hiệu các hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật hình sự. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 6/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá đến Huế nhiều mây, có mưa nhỏ, riêng vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa to. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý giao UBND tỉnh Bắc Giang là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Hà, kết nối xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
(CLO) Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ một video về cuộc không kích gần đây vào lực lượng Houthi với dòng chú thích: "Họ sẽ không bao giờ đánh chìm tàu của chúng ta nữa".
(CLO) Ngày 05/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” làm 01 người tử vong. Đối tượng sau khi gây tai nạn, điều khiển xe ô tô bỏ chạy và liên tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương
(CLO) Ngày 5/4, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thử nghiệm một khẩu súng bắn tỉa mới được phát triển, trong chuyến thị sát một đơn vị đặc nhiệm.
(CLO) Ngày 5/4/2025, tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng họa sỹ Bùi Văn Toản tổ chức triển lãm nghệ thuật tranh kính vỡ với chủ đề "Sáng trong ngọc kính". Triển lãm trưng bày 08 tác phẩm tranh nghệ thuật, giới thiệu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến nay.
(CLO) Liên minh châu Âu chuẩn bị áp mức phạt hơn 1 tỷ USD đối với nền tảng X của tỷ phú Elon Musk, do vi phạm nghiêm trọng các quy định về nội dung và thông tin sai lệch.
(CLO) Hôm 4/4, ba nhà máy hóa chất tại Nga đồng loạt gặp sự cố khẩn cấp, khiến ít nhất ba người bị thương và hai cơ sở phải ngừng hoạt động do mất điện.
(CLO) Hôm 4/4, SpaceX của Elon Musk, United Launch Alliance (ULA) và Blue Origin của Jeff Bezos đã giành được các hợp đồng phóng tên lửa từ Lực lượng Không gian Hoa Kỳ với tổng trị giá 13,5 tỷ USD.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị có liên quan, khởi tố 4 đối tượng.
(CLO) Giữa phố thị tấp nập, làng Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn giữ cho mình nét trầm mặc với nghề đậu bạc truyền thống – một trong bốn nghề tinh hoa từng làm nên tên tuổi đất Thăng Long xưa. Những người thợ nơi đây, qua bao thế hệ, vẫn miệt mài bên bàn nguội, hun đúc niềm đam mê và chung tay giữ lấy một phần hồn cốt của làng nghề Việt.
(CLO) Sáng ngày 5/4, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội thảo quốc tế về “Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư” đã khai mạc.
(CLO) Ngày 5/4, theo Sở Tài chính Hải Dương, tỉnh này đã tạm dừng chi 113,3 tỷ đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, nhằm tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính,
(CLO) Bằng những kinh nghiệm nhiều năm "tác chiến", những cơ duyên được học hỏi từ các chuyên gia trên thế giới cùng thực tiễn đào tạo các phóng viên ảnh, nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn - Phó Ban Thư ký toà soạn, Trưởng khối nội dung Media - Báo Dân trí- đã đưa ra nhiều quan điểm, nhiều câu chuyện thực tế hữu ích xung quanh chủ đề này trong bài viết gửi báo Nhà báo và Công luận.
(CLO) Thi đấu kiên cường trong hơn 90 phút trên sân cỏ, đội tuyển U17 Indonesia đã tạo địa chấn khi đánh bại ứng viên vô địch U17 Hàn Quốc tỷ số 1-0 ở trận ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2025.
(CLO) Sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính và hấp dẫn, đội tuyển U17 Việt Nam có kết quả hoà với tỷ số 1-1 trước U17 Australia ở trận ra quân tại vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2025.
(CLO) Ngày 4/4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường thuộc Bộ VHTT&DL. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
VGL có cơ hội trò chuyện với người đã góp công xây dựng nên Chương trình đào tạo golf trẻ em lớn nhất Việt Nam cũng như trở thành HLV Master đầu tiên của U.S. Kids Golf tại châu Á - Eugene Marais - Giám đốc Đào tạo Học viện Golf Jack Nicklaus. Với hơn 10 năm kinh nghiệm huấn luyện golf cho nhiều đối tượng học viên từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, anh Eugene đã góp phần tạo nên nhiều thế hệ golfer Việt trẻ tài năng.
(CLO) Rạng sáng 4/4 (giờ Việt Nam), câu lạc bộ Chelsea giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh 2024/25, qua đó đòi lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng từ tay Man City.