Những chú chó sẽ phải 'đóng thuế', đăng ký ADN tại thành phố của Ý
(CLO) Từ năm 2026, du khách mang theo chó đến thành phố Bolzano, phía bắc nước Ý, sẽ phải đóng thuế 1,5 euro mỗi ngày.
Từ năm 2026, thành phố Bolzano, miền Bắc nước Ý, sẽ đánh thuế 1,50 euro (khoảng 2 USD) mỗi ngày đối với những người mang chó đến đây. Chính sách gây tranh cãi này là một phần trong nỗ lực siết chặt quản lý loài vật nuôi này tại nơi được mệnh danh là “cửa ngõ” vào dãy núi Dolomite.
Ngoài du khách, những người dân Bolzano sở hữu chó cũng sẽ phải đóng thuế 100 euro hàng năm cho mỗi con vật. Giới chức thành phố giải thích rằng nguồn thu từ thuế này sẽ được dùng để chi trả chi phí dọn dẹp đường phố và xây dựng thêm các không gian riêng biệt cho chó.

Trước đó, thành phố Bolzano từng gây tranh cãi với quy định buộc chủ chó phải trả tiền để đăng ký ADN của vật nuôi. Cơ sở dữ liệu ADN này được sử dụng để đối chiếu với các mẫu phân chó chưa được dọn dẹp, từ đó xác định chủ sở hữu và xử phạt. Hành vi không dọn phân chó có thể bị phạt lên tới 600 euro.
Theo Ủy viên Hội đồng thành phố Luis Walcher, những người đã hoàn tất việc đăng ký ADN cho chó sẽ được miễn thuế trong hai năm đầu sau khi chính sách mới có hiệu lực.
Ông Walcher khẳng định chính sách này là công bằng vì chỉ những người nuôi chó mới phải trả tiền. Ông lập luận rằng nếu không, toàn bộ cộng đồng sẽ phải gánh chi phí dọn dẹp.
Tuy nhiên, chính sách này đã nhận được nhiều ý kiến phản đối. Đại diện Tổ chức Bảo vệ Động vật Quốc gia (ENPA), bà Carla Rocchi, khẳng định rằng biện pháp này gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố. Bà nhận định: "Bolzano đã tự đá vào lưới nhà khi đánh thuế cả chó và những du khách bốn chân".
Bà Rocchi cho rằng sau khi dự án ADN chó thất bại và tốn kém, chính quyền Bolzano đã chọn giải pháp dễ dàng hơn là đánh thuế lên chó và chủ của chúng thay vì tập trung giáo dục cộng đồng.
Theo bà, việc này không chỉ gây khó khăn cho các gia đình và du khách, mà còn truyền tải một thông điệp sai lầm: biến động vật thành người nộp thuế.