Mỹ áp thuế 84%, Trung Quốc cũng áp thuế lại 84%
(CLO) Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế 84% đối với hàng hóa từ Mỹ bắt đầu từ thứ Năm, sau khi Mỹ áp mức thuế tương tự với Trung Quốc.
Theo dõi báo trên:
Ông Trump cho rằng đại dịch COVID-19 là lỗi của Trung Quốc và chính ông Biden đã lên tiếng chỉ trích ông Trump đóng cửa biên giới với Trung Quốc.
"Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không phải lỗi của tôi khi đại dịch xảy ra tại Mỹ, đó là lỗi của Trung Quốc", Tổng thống Trump nói.
Tuy nhiên, ông Joe Biden cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm và không xứng đáng làm Tổng thống khi khiến 220.000 người chết và có thể hàng chục nghìn người nữa trong tương lai. Joe Biden nói rằng, ông Trump không có kế hoạch cụ thể để cứu lấy người dân Mỹ, còn mình thì có.
Ông Joe Biden cũng chỉ trích ông Trump có chính sách ‘bài ngoại” khi đóng cửa biên giới với người đến từ Trung Quốc do đại dịch COVID-19. Nhưng ông Trump phản bác và khẳng định rằng chính sách đóng cửa biên giới đối với người Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch là đúng đắn.
Khi người điều hành Kristen Welker hỏi về thời điểm có thể có vắc xin COVID-19 và lưu ý rằng các chuyên gia nhận định sẽ mất nhiều tháng trước khi vaccine được phổ biến rộng rãi và khẩu trang sẽ tiếp tục cần thiết vào năm 2021, ông Trump không thực sự tự tin khẳng định nhưng hy vọng vắc xin có thể được sản xuất vào cuối năm.
“Không phải một sự chắc chắn, nhưng tôi nghĩ nó sẽ có vào cuối năm nay", ông Trump nói. “Tôi nghĩ dòng thời gian của tôi sẽ chính xác hơn" khi ám chỉ so sánh với các nhận định của chuyên gia.
Về điều này, Joe Biden bày tỏ sự quan ngại về một mùa Đông ảm đạm của nước Mỹ khi thời gian có vắc xin COVID-19 sẽ lâu hơn dự kiến. "Đây là người đã nói với mọi người rằng dịch bệnh sẽ kết thúc vào Lễ Phục sinh. Ông ấy không có kế hoạch rõ ràng", Joe Biden chỉ trích Trump.
Joe Biden: “Ông ấy nói, chúng tôi đang học cách sống chung với virus. Còn thực tế mọi người đang học cách chết với nó”.
Tổng thống Trump khẳng định làm đã làm được rất điều cho nước Mỹ. Nói về quan hệ với Nga, ông Trump cho rằng mình là “một trong những người có lập trường cứng rắn nhất với Nga”, đưa xe tăng tới gần biên giới Nga hơn.
Ông Trump chỉ trích ông Biden đã nhận tiền từ Nga, Trung Quốc và Ukraine khi còn làm phó Tổng thống. "Ông ấy nhận 3,5 triệu USD từ Nga thông qua Putin", Trump nói. "Còn tôi không nhận đồng nào từ Nga cả".
Joe Biden phủ nhận và cho rằng luật sư cá nhân của ông Trump Rudy Giuliani là “con rối của Nga”, đồng thời cho rằng ông Trump đang khiến người Mỹ phải trả giá tại Afghanistan, cũng như khiến NATO suy yếu.
Ông Biden tố cáo ông Trump không minh bạch trong công bố thuế thu nhập cá nhân, kêu Trump công bố các bản khai thuế của mình, lưu ý rằng Tổng thống hứa sẽ công bố kể từ chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. "Cho chúng tôi xem. Cứ cho chúng tôi xem đi. Đừng chối quanh co nữa”, Biden nói.
Ông Trump ngay lập tức phản bác, cho rằng ông đã “trả trước hàng triệu đô la tiền thuế”, đồng thời chỉ trích nhiều người trong Tổng Vụ Thu thuế Quốc gia (IRS) đã đối xử tồi tệ với ông.
Về Triều Tiên, ông Trump khẳng định rằng việc xây dựng quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên đã giúp “ngăn chặn chiến tranh hạt nhân” mà chính quyền tiền nhiệm đã khơi mào.
Trong khi đó, Joe Biden chỉ trích Trump đã "hợp pháp hóa" Triều Tiên bằng cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un, cáo buộc Tổng thống Mỹ "có thái độ thân thiện với một kẻ côn đồ".
Về Trung Quốc, ông Biden cho rằng ông Trump đã để Trung Quốc tự do hành động trên Biển Đông, tuy nhiên ông Trump cho rằng ông đã buộc Trung Quốc chi trả hàng tỷ USD cho người dân Mỹ.
Người dân Mỹ theo dõi hai ứng viên Tổng thống tranh luận trước thềm bầu cử Mỹ ngày 3/11 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump nói ông hy vọng Tóa án Tối cao sẽ hủy bỏ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), còn được gọi là Obamacare.Ông Trump nói: "Obamacare chẳng có gì tốt. Những gì chúng tôi muốn làm là chấm dứt nó".
Ông Trump từ tháng 1/2017 đã cam kết thay thế ACA bằng một "chương trình chăm sóc y tế lớn, đẹp đẽ", tuyên bố sẽ cung cấp "bảo hiểm cho mọi người". Tuy nhiên, đến nay Nhà Trắng vẫn chưa công bố chương trình y tế của mình.
Ông Trump cho rằng chính quyền của ông đang “có tiến triển tuyệt vời” trong xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe mới, và bình luận rằng ông Biden trong 47 năm trên chính trường đã không làm được nhiều như mình.
Trong khi đó, ông Joe Biden cho biết ông sẽ tạo ra những điều chỉnh cần thiết với “Obamacare”, để tạo ra kế hoạch của ông là "Bidencare". Ông Biden nhấn mạnh ủng hộ bảo hiểm tư nhân, khác với một số đối thủ chính trước đây của mình, đồng thời hy vọng có thể mở rộng sự chăm sóc tới những đối tượng có tiền sử bệnh và gặp khó khăn về kinh tế, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19 này.
Tổng thống Donald Trump khẳng định mình là Tổng thống làm nhiều nhất cho người da màu, thông qua những cải cách tư pháp và cải cách cả về nhà tù.
Ông Trump cho rằng, việc cung cấp vốn dài hạn cho người da màu là một trong những chính sách ông đã làm được, và chính quyền của người tiền nhiệm không làm được.
Joe Biden thừa nhận, "Thực tế là vấn đề phân biệt chủng tộc có tổ chức đang tồn tại ở Mỹ". Ông có kế hoạch để tạo điều kiện cho cộng đồng người thiểu số có cơ hội phát triển, vượt qua những định kiến, điều mà nước Mỹ đã, đang và luôn cố gắng đạt được. Ông Biden cho biết sẽ chi 20 triệu USD để các bang điều chỉnh trong luật sử dụng chất kích thích.
Về các cuộc biểu tình phong trào Black Lives Matter, ông Trump khẳng định ông ủng hộ phong trào này, đồng thời tuyên bố ông là người “ít phân biệt chủng tộc nhất” trong căn phòng tranh luận. Tổng thống một lần nữa chỉ trích về “Luật Tội phạm” do ông Joe Biden đề xuất vào những năm 1990, khiến hàng chục nghìn người da màu phải vào tù và ngay cả với 8 năm trên cương vị Phó Tổng thống, ông đã không làm gì để thay đổi.
Ông Biden thừa nhận việc đưa bất kỳ ai vào tù vì vấn đề chất kích thích là sai, và sẽ thúc đẩy các chương trình cải tạo, giúp đỡ người có vấn đề với chất kích thích để đưa họ hòa nhập với cộng đồng.
Về chính sách nhập cư, ông Trump cho rằng chính sách của ông đã giúp loại bỏ nhiều tệ nạn xã hội và giảm tỷ lệ phạm tội, đồng thời chỉ trích vai trò mờ nhạt của ông Biden trong suốt 8 năm làm Phó Tổng thống.
Trong khi đó, ông Biden chỉ trích việc ông Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư, đồng thời tuyên bố rằng ông sẽ tiến hành tiếp nhận trẻ em nhập cư không giấy tờ với quyền lực của Tổng thống.
Tổng thống Trump tuyên bố rằng trong nhiệm kỳ của mình, tình trạng không khí, nước đã được cải thiện rõ rệt, trong khi lượng CO2 thải ra đã giảm đáng kể so với những quốc gia “bẩn” hơn nhiều như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ. Thỏa thuận Paris đối xử "không công bằng" với nước Mỹ và ông sẽ không hy sinh việc làm của hàng chục nghìn người dân Mỹ.
Ông Biden cho rằng, việc cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu là điều mà nước Mỹ và các nước cần chung tay thực hiện và thế giới không có nhiều thời gian. Ông Biden thừa nhận sự ủng hộ việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, quan điểm này của Joe Biden đã bị ông Trump phản bác. "Tôi biết nhiều về gió hơn ông", Trump trả lời. "Nó rất đắt tiền. Nó giết chết những con chim". Đồng thời, ông Trump tin rằng Joe Biden sẽ cấm khai thác dầu từ đá phiến, điều sẽ gây thiệt hại về kinh tế.
Ông Biden cho biết có kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng sạch của ông sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm, đồng thời giảm tình trạng ô nhiễm không khí, nước, mang lại tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững cho nước Mỹ.
"Ông ấy đưa mọi thứ ra khỏi phạm vi", Joe Biden nói. "Chúng ta phải tiến tới phát thải ròng bằng không".
Trong những lời cuối của cuộc tranh luận trước câu hỏi sẽ nói gì với những người không bỏ phiếu bầu cho mình, ông Trump khẳng định nếu thành công sẽ đưa người Mỹ hướng về một tương lai tươi sáng, và nếu ông Biden chiến thắng, một tương lai tăm tối đang chờ nước Mỹ.
Còn phần mình, ông Joe Biden tuyên bố rằng, một khi chiến thắng, ông sẽ nói với họ rằng dù họ có bầu cho ông hay không, bây giờ ông đã là người đại diện cho họ và cố gắng đảm bảo rằng tất cả sẽ có cơ hội để phát triển, cùng nhau đưa nước Mỹ tiến về phía trước.
Sau đúng một tiếng rưỡi, cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ 3 đã khép lại với sự hài lòng của mỗi ứng viên. Tổng thống Mỹ là người phát biểu nhiều nhất với 41 phút 16 giây, nhiều hơn gần 4 phút so với con số 37 phút 53 giây của đối thủ Joe Biden.
Chỉ còn đúng 11 ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Đến lúc này, chiến dịch vận động của cả hai ứng viên gần như không còn. Cuộc tranh luận lần thứ 3 được xem là "cú đánh quyết định" của cả Donald Trump và Joe Biden trong chiến dịch tranh cử đầy cam go và quyết liệt suốt gần hai năm qua.
(CLO) Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế 84% đối với hàng hóa từ Mỹ bắt đầu từ thứ Năm, sau khi Mỹ áp mức thuế tương tự với Trung Quốc.
(CLO) Chiều 9/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 8-10/4.
(CLO) Tối 12 và 13/4 tới, khán giả Thủ đô sẽ có dịp đắm chìm trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc Tây Nguyên qua hai chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng gọi Cao nguyên” và vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.
(CLO) Mức thuế 25% khiến hãng GM thiệt hại 13 tỷ USD, làm rung chuyển ngành ô tô toàn cầu đầy bất ổn.
(CLO) Những màn hoá trang, tiết mục văn nghệ thường xuyên tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang giúp các em học sinh phát triển một cách toàn diện, tránh xa các trò chơi “điện tử vô bổ” của lứa tuổi học đường.
(CLO) Trong phiên đấu giá biển số mô tô, xe gắn máy của ngày thứ 2, biển số 50AA-999.99 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trúng đấu giá vào 15h chiều (9/4) với giá cao “ngất ngưởng” 2.680 tỷ đồng.
(CLO) Công an TP Hà Nội cho biết, đã tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình (nhà từ 02 tầng trở lên, có ban công, lô gia, chuồng cọp) mở lối thoát nạn thứ 2, đến nay đã có 687.000 hộ gia đình (đạt 98,7%) mở lối thoát nạn thứ 2.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 10/4, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ dự báo ở khu vực Hà Nội ngày 10/4 khoảng 23-28 độ.
(CLO) Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đề cao "văn hoá thực thi" các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác, nhất là các dự án trọng tâm, mang tính biểu tượng, các dự án góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ với các đối tác, thúc đẩy mở rộng, đa dạng hoá thị trường trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, khó lường.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục đóng vai trò điều phối thúc đẩy quan hệ song phương, nghiên cứu các nội hàm hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.
(CLO) Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp vật liệu, không để liên tục "trượt" tiến độ các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành theo cam kết và xác định đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ.
(CLO) Bộ VHTT&DL yêu cầu thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án khi tu bổ, tôn tạo di tích, nhằm giữ gìn được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.
(CLO) Sở Y tế Gia Lai vừa xử phạt hành chính Nha khoa thẩm mỹ Quốc tế (số 56 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Pleiku, Gia Lai) hoạt động khám chữa bệnh nhưng không có giấy phép.
(CLO) Ngày 9/4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khai trương “Cổng thông tin tiếp nhận và công bố các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa chỉ truy cập: https://nq57.mst.gov.vn.
(CLO) Nga lo lạm phát vượt mục tiêu 4 năm, lãi suất 21% ngăn “cơn bão” kinh tế từ thuế quan toàn cầu.
(CLO) UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu huyện Ia Grai giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến việc không tuân thủ chỉ đạo của Trung ương về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức.
(CLO) Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế 84% đối với hàng hóa từ Mỹ bắt đầu từ thứ Năm, sau khi Mỹ áp mức thuế tương tự với Trung Quốc.
(CLO) Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm 8/4 tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
(CLO) Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào chiều tối ngày 8/4 tại bang Virginia của Mỹ khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
(CLO) Một công ty công nghệ sinh học tại Mỹ vừa tuyên bố đã hồi sinh thành công một loài sói tuyệt chủng cách đây hơn 12.000 năm.
(CLO) Elon Musk bắt đầu thể hiện sự phản đối loạt chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump vì chúng đe dọa làm lung lay toàn bộ đế chế hàng trăm tỷ USD của vị tỷ phú công nghệ.
(CLO) Loạt thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực từ rạng sáng 9/4 (giờ Mỹ), trong đó đặc biệt có mức thuế lên tới 104% đánh vào hàng hóa Trung Quốc.
(CLO) Phần lớn người Mỹ - bao gồm gần 1/4 đảng viên Cộng hòa và những người độc lập có khuynh hướng Cộng hòa - tin rằng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc gây tổn hại cho chính nước Mỹ, theo một cuộc khảo sát được công bố vào ngày 8/4.
(CLO) Hôm 8/4, Tổng thống Donald Trump đã ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp than đá của Hoa Kỳ.
(CLO) Đoạn video ngắn mới xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 7/4 đã hé lộ hình ảnh cận cảnh của một máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo được cho là J-36 – loại máy bay ba động cơ không cánh đuôi.
(CLO) Chính phủ Đức đã ra lệnh tạm dừng chương trình tái định cư người tị nạn của Liên hợp quốc, một chương trình mà nước này đã tham gia từ năm 2012.