Những điều cần biết về các loại bệnh mà trẻ mầm non hay mắc phải khi đến lớp
(CLO) Theo các chuyên gia thống kê, dị ứng, sốt vius, viêm hô hấp trên, viêm phế quản hay viêm phổi,.. là những bệnh thường gặp ở trẻ mầm non. Cùng tìm hiểu thêm về những bệnh này để bạn có biện pháp phòng tránh và xử trí an toàn cho trẻ.
1. Dị ứng: Những kích ứng từ môi trường rất dễ tác động đến trẻ ở độ tuổi mẫu giáo với các biểu hiện như nổi mẩn ngứa, đỏ trên da thành từng dải, mảng như mề đay, một số bé bị ho, lên cơn hen suyễn, nôn trớ, đau bụng, đi ngoài lỏng. Khi trở nặng, dị ứng có thể biến chứng thành sốt và sưng vù một số nơi trên cơ thể, đặc biệt là mặt. Vậy nên người chăm sóc trẻ phải nhận biết kịp thời để đưa bé đến cơ sở y tế nếu cần.
2. Sốt virus: Cơn sốt gây ra bởi các loại virus như thủy đậu, viêm não Nhật Bản, sởi, enterovirus,.. thường tăng cao thân nhiệt của trẻ lên 39 - 40 độ hoặc hơn. Lúc này, các bé sẽ có biểu hiện mệt mỏi, mắt lờ đờ, ít đáp ứng thuốc hạ sốt thông thường, dễ xuất hiện các cơn co giật nguy hiểm. Người thân cần tách ngay trẻ ra khỏi môi trường bên ngoài và đưa đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.
3. Viêm hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi: Các bệnh này thường do virus lây qua đường hô hấp biến đổi thời điểm giao mùa phát triển và nhiễm vào trẻ khiến các em xuất hiện các triệu chứng như sốt vừa hoặc cao, bỏ ăn, ho có đờm, chảy nước mũi trong, khó thở, đau thắt ngực xương ức. Chuyên gia khuyên nếu nhận thấy bé có những biểu hiện này, đưa bé đến bác sĩ ngay. Tránh để bệnh diễn biến nặng hơn, gây suy hô hấp, viêm phổi cấp tính, rất khó điều trị.
4. Viêm phổi ở trẻ mầm non: Đối với trẻ dưới 5 tuổi, viêm phổi là bệnh rất nguy hiểm vì sẽ khiến các bé khó thở, sốt cao, ho nặng nề, bỏ ăn, bỏ chơi. Mặc dù có thể được điều trị bằng kháng sinh, nhưng với miễn dịch non yếu của các bé, cần đưa đến cơ sở y tế điều trị, theo dõi sát. Đặc biệt, khi phát hiện bé có triệu chứng co giật, co rút lồng ngực, thở gấp, thì phải cho bé cấp cứu lập tức.
5. Hội chứng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: Suy dinh dưỡng khiến trẻ trở nên lười ăn, ăn ít, tăng cân chậm hoặc thậm chí sụt cân, có nguy cơ dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp. Biểu hiện trẻ suy dinh dưỡng là da xanh xao, cơ mềm nhão, nhìn thiếu dưỡng khí, tính khí dễ buồn bực, hay quấy khóc, ít tham gia chơi với bạn cùng lứa, tập trung kém, không linh hoạt. Từ đó dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực lên sự phát triển của trẻ. Cha mẹ vì thế cần lưu ý lập biểu đồ tăng trưởng để theo dõi sát sao các biểu hiện.
6. Rối loạn tiêu hóa: Trẻ bắt đầu đi học là có sự thay đổi môi trường sinh hoạt từ ở nhà sang ở trường, trẻ ăn uống tại lớp với giờ giấc và thực đơn có thể sai khác với ở nhà. Đó là một yếu tố khiến trẻ có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa. Biểu hiện thường thấy khi trẻ rối loạn tiêu hóa: nôn ói nhiều lần, nổi phát ban trên người, bị viêm hạch, mắt đau nhức, sốt. Nếu phát hiện con có biểu hiện hoặc được chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa do virus, bố mẹ cần cách ly bé ngay. Cho bé nghỉ học, ở nhà chăm sóc đặc biệt.
7. Nhiễm giun sán: Loại bệnh này rất dễ xâm nhập vào trẻ vì các bé thường chơi đùa với đất cát, nghịch bẩn, bám tay xuống sàn nhà và những nơi chưa được vệ sinh sạch sẽ sau đó cho lên miệng, mặt khiến nguy cơ bị nhiễm giun sán cao hơn rất nhiều. Khi bé bị nhiễm giun kim, giun đũa bụng phình to lên, sụt cân, suy dinh dưỡng. Nếu được phát hiện sớm và tẩy giun kịp thời, tình trạng này vẫn có thể được cải thiện.
8. Bệnh đau mắt đỏ: Trẻ đau mắt đỏ do mắt bị nhiễm khuẩn hoặc virus, gây nên sưng viêm kết mạc. Đau mắt đỏ cần phát hiện sớm, nếu không, bệnh sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến mắt của trẻ, như viêm mắt nặng hơn. Khi chăm sóc bé bị đau mắt đỏ tại nhà, nguyên tắc đầu tiên bố mẹ cần lưu ý là giữ vệ sinh mọi vật dụng, ngóc ngách trong nhà sạch sẽ. Cho bé nằm nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí, không khói bụi. Dùng khăn sạch nhúng nước ấm lau hoặc đắp lên mắt đỏ của bé để giảm bớt cảm giác khó chịu.