Những hình ảnh đẹp về Lễ Kỷ niệm 70 năm và khánh thành Bia Di tích tích quốc gia Trường dạy làm báo

(CLO) Ngày 4/4/2019, Lễ Kỷ niệm 70 năm và khánh thành Bia Di tích tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã được tổ chức trang trọng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Báo Nhà báo & Công luận gửi tới độc giả những hình ảnh đẹp nhất được ghi lại từ Lễ Kỷ niệm này.

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ra đời trong khói súng và trong hoàn cảnh kháng chiến vô cùng khó khăn... Đội ngũ 42 học viên và 29 giảng viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chính là những “viên gạch” đầu tiên, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam suốt 70 năm qua.

Lễ Kỷ niệm tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên được bắt đầu bằng Lễ cắt băng Khai mạc Triển lãm trưng bày Chuyên đề Kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Trong ảnh Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch HNBVN cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc.

Lễ Kỷ niệm tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên được bắt đầu bằng Lễ cắt băng Khai mạc Triển lãm trưng bày Chuyên đề Kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Trong ảnh Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch HNBVN cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc.

Cựu nữ học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng Lý Thị Trung là một trong ba học viên nữ của lớp, dù tuổi đã cao vẫn đến tham dự Lễ Kỷ niệm và giao lưu cùng các đồng nghiệp.

Cựu nữ học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng Lý Thị Trung là một trong ba học viên nữ của lớp, dù tuổi đã cao vẫn đến tham dự Lễ Kỷ niệm và giao lưu cùng các đồng nghiệp.

Triển lãm trưng bày rất nhiều tư liệu, bút tích quý giá về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc kháng đã thu hút nhiều quan khách đến tham quan.

Triển lãm trưng bày rất nhiều tư liệu, bút tích quý giá về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc kháng đã thu hút nhiều quan khách đến tham quan.

Chương trình nghệ thuật 2
Nghệ thuaatj1
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Kỷ niệm 70 năm Trường dạy báo Huỳnh Thúc Kháng được dàn dựng đẹp mắt và công phu.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Kỷ niệm 70 năm Trường dạy báo Huỳnh Thúc Kháng được dàn dựng đẹp mắt và công phu.

Trường dạy làm báo là một

Trường dạy làm báo là một "địa chỉ đỏ" có ý nghĩa quan trọng với báo chí cũng như với tỉnh Thái Nguyên. Ngày hôm nay đã có nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các ban, bộ, ngành đến tham dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thuận Hữu nêu rõ, lớp học đầu tiên diễn ra trong ba tháng, tuy chỉ gồm 42 học viên là cán bộ chính trị, quân sự, báo chí của cả nước gửi về, nhưng đã được nhiều đồng chí lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trị và phong phú lý luận, thực tiễn đích thân giảng dạy. Trong số những giảng viên có những tên tuổi lớn của lịch sử Việt Nam như: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu, Nam Cao, Thế Lữ, Nguyễn Tuân, Quang Đạm...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thuận Hữu nêu rõ, lớp học đầu tiên diễn ra trong ba tháng, tuy chỉ gồm 42 học viên là cán bộ chính trị, quân sự, báo chí của cả nước gửi về, nhưng đã được nhiều đồng chí lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trị và phong phú lý luận, thực tiễn đích thân giảng dạy. Trong số những giảng viên có những tên tuổi lớn của lịch sử Việt Nam như: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu, Nam Cao, Thế Lữ, Nguyễn Tuân, Quang Đạm...

Empty
Empty
Ngôi trường dạy làm báo năm xưa được tái hiện trên sân khấu. 42 học viên của nhà trường sau này đều trở thành trụ cột trên các lĩnh vực văn hóa,văn nghệ , báo chí của nước nhà.

Ngôi trường dạy làm báo năm xưa được tái hiện trên sân khấu. 42 học viên của nhà trường sau này đều trở thành trụ cột trên các lĩnh vực văn hóa,văn nghệ , báo chí của nước nhà.

"Bờ Rạ ơi Bờ Rạ/ Bản đồ không còn tên/ Nhưng trong tim vẹn nguyên/ Kỷ niệm về Bờ Rạ/ Bờ Rạ ơi Bờ Rạ!". Những vần thơ của Nhà báo Lý Thị Trung được cất lên khiến cho tất cả các vị đại biểu, nhà báo và công chúng tham gia đều không khỏi bồi hồi.

"Bờ Rạ ơi Bờ Rạ/ Bản đồ không còn tên/ Nhưng trong tim vẹn nguyên/ Kỷ niệm về Bờ Rạ/ Bờ Rạ ơi Bờ Rạ!". Những vần thơ của Nhà báo Lý Thị Trung được cất lên khiến cho tất cả các vị đại biểu, nhà báo và công chúng tham gia đều không khỏi bồi hồi.

Thái Ngyên là cái nôi của báo chí nước nhà. Hiện đã có 5 di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là nơi thành lập các cơ quan báo chí, gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ cứu quốc và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ông Vũ Hồng Bắc- Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên bày tỏ niềm vui của tỉnh đối với sự kiện ngày hôm nay.

Thái Ngyên là cái nôi của báo chí nước nhà. Hiện đã có 5 di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là nơi thành lập các cơ quan báo chí, gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ cứu quốc và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ông Vũ Hồng Bắc- Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên bày tỏ niềm vui của tỉnh đối với sự kiện ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia tại Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia tại Lễ kỷ niệm.

Việc Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được tìm lại chính xác địa điểm và được đặt Bia Di tích lịch sử quốc gia có ý nghĩa rất lớn về tinh thần đối với các học viên và thân nhân giảng viên và học viên của trường.

Việc Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được tìm lại chính xác địa điểm và được đặt Bia Di tích lịch sử quốc gia có ý nghĩa rất lớn về tinh thần đối với các học viên và thân nhân giảng viên và học viên của trường.

Nhà báo Trần Kim Hoa- Giám đốc Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam xúc động trước Lễ Khánh thành Bia Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Bảo tàng báo chí cách mạng đã rất tâm huyết và kì công trong việc tìm lại những bút tích và tư liệu quý giá về trường dạy làm báo đầu tiên của Việt Nam này.

Nhà báo Trần Kim Hoa- Giám đốc Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam xúc động trước Lễ Khánh thành Bia Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Bảo tàng báo chí cách mạng đã rất tâm huyết và kì công trong việc tìm lại những bút tích và tư liệu quý giá về trường dạy làm báo đầu tiên của Việt Nam này.

Bia Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo để ghi nhớ một sự kiện lịch sử gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh,ghi nhận những nỗ lực của các Ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể giảng viên và học viên đối với sự nghiệp báo chí cách mạng, khắc ghi một sự kiện lịch sử gắn liền với một lớp nhà báo tiên phong trên mặt trận báo chí đã từng dành cả đời mình vì mục tiêu “Tất cả để chiến thắng” góp sức làm nên truyền thống vẻ vang và sức sống của báo chí cách mạng nước ta... Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN chia sẻ điều đó trước giờ phút khánh thành.

Bia Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo để ghi nhớ một sự kiện lịch sử gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh,ghi nhận những nỗ lực của các Ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể giảng viên và học viên đối với sự nghiệp báo chí cách mạng, khắc ghi một sự kiện lịch sử gắn liền với một lớp nhà báo tiên phong trên mặt trận báo chí đã từng dành cả đời mình vì mục tiêu “Tất cả để chiến thắng” góp sức làm nên truyền thống vẻ vang và sức sống của báo chí cách mạng nước ta... Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN chia sẻ điều đó trước giờ phút khánh thành.

Thời khắc quan trọng của lịch sử báo chí cách mạng đã đến...

Thời khắc quan trọng của lịch sử báo chí cách mạng đã đến...

Các vị đại biểu đã cùng nhau kéo băng khánh thành Bia Di tích lịch sử quốc gia-Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Các vị đại biểu đã cùng nhau kéo băng khánh thành Bia Di tích lịch sử quốc gia-Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Đây chính là Bờ Rạ - nơi tổ chức Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ngôi trường được Bác Hồ đặt tên khai giảng cách đây tròn 70 năm và giờ được đã định vị một cách chính xác tại lô đất đồi rừng số 32 tờ bản đồ 47, vị trí 21 độ 35 phút 20 giây Vĩ Bắc; 105 độ 41 phút 42 giây Kinh Đông. Một địa chỉ

Đây chính là Bờ Rạ - nơi tổ chức Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ngôi trường được Bác Hồ đặt tên khai giảng cách đây tròn 70 năm và giờ được đã định vị một cách chính xác tại lô đất đồi rừng số 32 tờ bản đồ 47, vị trí 21 độ 35 phút 20 giây Vĩ Bắc; 105 độ 41 phút 42 giây Kinh Đông. Một địa chỉ "đỏ' của báo chí nước nhà.

Minh Nguyệt

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Cỡ chữ bài viết: