Những khoảnh khắc đầy xúc cảm của giải chạy vượt núi Fansipan 2020

Thứ hai, 02/11/2020 23:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 200 vận động viên chạy bộ đã có một chuyến săn mây đáng nhớ trên “Nóc nhà Đông Dương” với giải chạy Vượt núi Fansipan 2020 vừa diễn ra sáng ngày 1/11/2020.

Vượt núi Fansipan 2020 – một giải chạy nhiều ý nghĩa

VĐV chuẩn bị xuất phát từ Trạm Tôn.

VĐV chuẩn bị xuất phát từ Trạm Tôn.

Vượt núi Fansipan 2020 là giải chạy đánh dấu 10 năm sự kiện “Chinh phục đỉnh Fansipan nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, do UBND tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai, UBND Thị xã Sa Pa phối hợp cùng Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Hiệp hội du lịch Sa Pa và Công ty du lịch Lý A Sáng Travel tổ chức, với sự đồng hành và tài trợ bởi Khu du lịch Sun World Fansipan Legend. 

Hơn 200 đại diện đến từ hơn 20 câu lạc bộ chạy và trekking trên khắp cả nước đã tham gia giải năm nay. Ngày 29/10, tiếp nối truyền thống của sự kiện chạy bộ cách đây đúng 10 năm, các vận động viên đã làm lễ dâng hương tại chùa Trấn Quốc, Thủ đô Hà Nội rồi sau đó di chuyển lên Sa Pa để bắt đầu chặng đua vào sáng sớm ngày 1/11. 

Báo Công luận

Cung đường vượt núi năm nay có tổng chiều dài 11,5km, bắt đầu từ điểm xuất phát tại Thác Bạc - Trạm Tôn lên tới Nóc nhà Đông Dương. Thời tiết tại Sa Pa khá ủng hộ khi trời chỉ mù lúc sáng sớm và nhiệt độ không quá lạnh. Các vận động viên rất hào hứng khi trời dần hửng nắng làm bừng sáng cả không gian xanh ngút ngàn của rừng Hoàng Liên, khiến cho cung đường trở nên khô ráo và càng nên thơ, truyền cảm hứng cho từng bước chạy. 

Hai nhà vô địch Vượt núi Fansipan 2020.

Hai nhà vô địch Vượt núi Fansipan 2020.

Sau 2h06 phút, anh Lê Lệnh Thực là người đầu tiên kết thúc hành trình tìm về cội nguồn từ kinh đô Thăng Long ngàn năm văn hiến đến nơi mạch nguồn linh khí quốc gia tại đỉnh thiêng Fansipan. Sau anh Thực hơn 10 phút, nữ vận động viên xuất sắc nhất, chị Hà Thị Hậu cũng đã chạm vạch đích. Hai nhà vô địch đều đến từ đội chạy của Hiệp hội Du lịch Sa Pa. 

Vận động viên cao tuổi nhất, bác Nguyễn Khắc Xuyên, 61 tuổi.

Vận động viên cao tuổi nhất, bác Nguyễn Khắc Xuyên, 61 tuổi.

Bên cạnh những giải thưởng dành cho top 3 vận động viên nam và nữ suất sắc nhất, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho VĐV cao tuổi nhất – Bác Nguyễn Khắc Xuyên – 61 tuổi, VĐV trẻ tuổi nhất – Nguyễn Ngọc Phú – 19 tuổi và Hoa khôi giải chạy, chị Hoàng Thị Thủy.

Chia sẻ cảm xúc ngay khi đứng trên nóc nhà Đông Dương, chị Hà Thị Hậu nhận định, tất cả mọi người đều là người chiến thắng bởi Vượt núi Fansipan là một giải chạy để chiến thắng chính bản thân mình. Quả thực, chinh phục Fansipan bằng đường bộ chưa bao giờ là thử thách dễ dàng. Nhiều vận động viên đã phải tạm dừng cuộc chơi nhiều lần vì chuột rút, vì trượt ngã. Có những người tưởng như không thế nhấc nổi chân thêm một bước nào nữa. Nhưng nhờ sự động viên, cổ vũ và trợ giúp của những người bạn đồng hành, hơn 200 vận động viên đều đã về đích thành công, không một ai bỏ cuộc. 

Chị Hậu trong những bước cuối cùng về đích.

Chị Hậu trong những bước cuối cùng về đích.

Còn nhà vô địch Lê Lệnh Thực cho biết anh đã lên Fansipan nhiều lần nhưng chưa khi nào anh có cảm xúc mạnh như ngày hôm nay “Đây là một giải chạy tuyệt vời với ý nghĩa là một trong những hoạt động kích cầu du lịch Sa Pa. Tất cả các vận động viên ngày hôm nay đều có cảm nhận rất tốt về thời tiết và vẻ đẹp thiên nhiên của Fansipan. Tôi tin rằng giải chạy sẽ truyền cảm hứng cho du khách đến với Sa Pa nhiều hơn để chinh phục Fansipan, dù là bằng đường bộ hay cáp treo.” 

Nhiều hoạt động kích cầu song hành

Biển mây đẹp ngợp ngời tại đỉnh Fansipan.

Biển mây đẹp ngợp ngời tại đỉnh Fansipan.

Bên cạnh giải chạy, cùng thời điểm Sa Pa còn diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động thu hút du khách và các vận động viên.

Điểm check-in vạn người mê tại Lễ hội Hoa hồng và Rượu vang Sa Pa 2020.

Điểm check-in vạn người mê tại Lễ hội Hoa hồng và Rượu vang Sa Pa 2020.

Tại khuôn viên Nhà du lịch Sa Pa dưới thị xã, một lễ hội tràn ngập hoa hồng và rượu vang chờ đón du khách. Hàng ngàn bông hồng Sa Pa được kết thành những khung cảnh nên thơ, thi vị tái hiện lại vẻ đẹp của những vườn hồng cổ tích, những biệt thự Pháp cổ phủ đầy hoa, nơi các du khách được nhâm nhi đủ loại rượu vang hảo hạng cùng phong vị ẩm thực phương Tây tinh tế. 

Từ nay đến hết tháng 12/2020, nhà xe Interbus Lines và các cơ sở lưu trú như khách sạn Huyền Thoại, khách sạn Châu Long... đều đang có chương trình giảm giá tri ân khách hàng từ 10 – 40%. Riêng Hotel De la Coupole, “Khách sạn biểu tượng của thế giới” năm  2019, đang có chương trình ưu đãi đặc biệt, chỉ từ 2.395.000 đồng ++/ đêm đã bao gồm ăn sáng dành cho 2 người và thẻ chi tiêu 1.000.000 đồng mỗi ngày cho dịch vụ ăn uống tại nhà hàng.  

View sân mây từ cáp treo Fansipan.

View sân mây từ cáp treo Fansipan.

Với những người không thể chạy bộ lên đỉnh Fansipan, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đang có ưu đãi tặng buffet trưa trị giá 200.000 đồng cho mọi du khách mua vé cáp treo, hoặc tặng vé tàu hoả Mường Hoa trị giá 100.000 đồng khi du khách mua vé buffet trưa tại nhà hàng Vân Sam. 

Có thể nói, Vượt núi Fansipan đã đem lại cho các vận động viên và những người tham gia cổ vũ không chỉ một giải thi đấu thể thao, mà còn là một trải nghiệm du lịch tuyệt vời. Ban tổ chức cho biết hiện đang có kế hoạch đưa giải chạy thành giải chạy thường niên, với mong muốn lan toả tinh thần yêu thể thao, sự mến khách của người dân Sa Pa và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đại ngàn Hoàng Liên đến với mọi du khách trong nước và quốc tế.

PV

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao